Đài Loan khoan hồng cho lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự thú

VOV.VN - Từ nay đến 30/6, trường hợp người nước ngoài cư trú bất hợp pháp nếu tự thú sẽ được miễn tạm giam, giảm tiền phạt. 

Theo thông báo mới nhất từ Ban Quản lý lao động Đài Loan (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), từ nay đến hết 30/6/2019, Đài Loan sẽ triển khai chuyên án khoan hồng cho người nước ngoài cư trú quá hạn tự thú về nước.

Như vậy, người nước ngoài cư trú bất hợp pháp nếu tự thú sẽ được miễn tạm giam, được giảm tiền phạt từ 10.000 Đài tệ (khoảng 7,5 triệu đồng) xuống mức thấp nhất là 2.000 Đài tệ (khoảng 2 triệu đồng).

Đài Loan sẽ triển khai chuyên án khoan hồng cho những đối tượng là lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp ra tự thú. (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Đặc biệt, những người tự thú sẽ không bị cấm nhập cảnh Đài Loan (Trung Quốc) nếu cư trú quá hạn tại Đài Loan (Trung Quốc) dưới 3 năm. Được giảm 1/2 thời gian cấm nhập cảnh nếu cư trú quá hạn 3 năm trở lên.

Đối với thời gian cư trú quá hạn từ 3 năm trở lên nhưng tố giác chủ sử dụng hoặc môi giới phi pháp, sau khi điều tra, xác minh đúng sự thật và được cơ quan lao động chứng thực thì được miễn cấm nhập cảnh.

Trường hợp bị bắt trong thời gian thực hiện chuyên án từ ngày 1/2 - 30/6 sẽ bị tạm giam theo quy định, bị phạt tiền ở mức cao nhất đồng thời bị cấm nhập cảnh Đài Loan (Trung Quốc) theo quy định hiện hành.

Đối với các trường hợp tự thú hay bị bắt kể từ ngày 1/7 trở đi, mức tiền phạt sẽ điều chỉnh với mức cao nhất, bị tạm giam và thu dung theo quy định, kéo dài thời gian cấm nhập cảnh tới 8 năm...

Để tránh sau khi kết thúc chuyên án bị phạt tiền với mức cao nhất, bị cấm nhập cảnh Đài Loan (Trung Quốc) thời gian dài nhất, bị tạm giam,bị đe doạ về tính mạng..., Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan khuyến cáo tất cả người lao động Việt đang cư trú quá hạn tự ra đầu thú đăng ký về nước với Tổng Cục Di dân Đài Loan theo đường dây nóng 0800024881 hoặc điện thoại trực tiếp đến Văn phòng của các Đội chuyên cần của Tổng Cục Di dân tại các địa phương để được hưởng các chính sách khoan hồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ có sàn giao dịch chung, tránh lừa đảo khi xuất khẩu lao động?
Sẽ có sàn giao dịch chung, tránh lừa đảo khi xuất khẩu lao động?

VOV.VN -Sàn giao dịch việc làm ngoài nước là nơi người lao động tìm kiếm thông tin về những doanh nghiệp xuất khẩu lao động uy tín, hạn chế tối đa chi phí. 

Sẽ có sàn giao dịch chung, tránh lừa đảo khi xuất khẩu lao động?

Sẽ có sàn giao dịch chung, tránh lừa đảo khi xuất khẩu lao động?

VOV.VN -Sàn giao dịch việc làm ngoài nước là nơi người lao động tìm kiếm thông tin về những doanh nghiệp xuất khẩu lao động uy tín, hạn chế tối đa chi phí. 

Lao động Việt Nam “gánh” chi phí cao khi đi xuất khẩu lao động
Lao động Việt Nam “gánh” chi phí cao khi đi xuất khẩu lao động

VOV.VN -Lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động vẫn đang gặp nhiều rủi ro về di cư lao động, chịu chi phí cao hơn so với các nước khác.

Lao động Việt Nam “gánh” chi phí cao khi đi xuất khẩu lao động

Lao động Việt Nam “gánh” chi phí cao khi đi xuất khẩu lao động

VOV.VN -Lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động vẫn đang gặp nhiều rủi ro về di cư lao động, chịu chi phí cao hơn so với các nước khác.

Cựu giám đốc lừa đảo tiền tỷ qua hợp đồng xuất khẩu lao động
Cựu giám đốc lừa đảo tiền tỷ qua hợp đồng xuất khẩu lao động

VOV.VN - Cựu giám đốc cùng đồng phạm nhận lời đưa hàng trăm người sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Cựu giám đốc lừa đảo tiền tỷ qua hợp đồng xuất khẩu lao động

Cựu giám đốc lừa đảo tiền tỷ qua hợp đồng xuất khẩu lao động

VOV.VN - Cựu giám đốc cùng đồng phạm nhận lời đưa hàng trăm người sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

4 công ty xuất khẩu lao động bị phạt hơn 550 triệu đồng
4 công ty xuất khẩu lao động bị phạt hơn 550 triệu đồng

VOV.VN - Công ty xuất khẩu lao động bị phạt thấp nhất là 20 triệu đồng và cao nhất là 330 triệu đồng.

4 công ty xuất khẩu lao động bị phạt hơn 550 triệu đồng

4 công ty xuất khẩu lao động bị phạt hơn 550 triệu đồng

VOV.VN - Công ty xuất khẩu lao động bị phạt thấp nhất là 20 triệu đồng và cao nhất là 330 triệu đồng.

Giáo viên phải bỏ nghề, đi xuất khẩu lao động vì áp lực, lương thấp
Giáo viên phải bỏ nghề, đi xuất khẩu lao động vì áp lực, lương thấp

VOV.VN -“Tôi đã từng bật khóc. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy áp lực của nghề giáo lớn đến thế".

Giáo viên phải bỏ nghề, đi xuất khẩu lao động vì áp lực, lương thấp

Giáo viên phải bỏ nghề, đi xuất khẩu lao động vì áp lực, lương thấp

VOV.VN -“Tôi đã từng bật khóc. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy áp lực của nghề giáo lớn đến thế".