Đại sứ Việt Nam trao tiền hỗ trợ Lào khắc phục hậu quả thiên tai

VOV.VN - Chiều 19/9, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã trao tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt cho người dân Lào.

Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Khampheng Saysompheng thay mặt Chính phủ Lào đón nhận sự giúp đỡ đầy tình nghĩa này.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (trái) trao tiền và hàng hóa hỗ trợ khắc phục lũ lụt cho Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Khamphen Saysomphen.

Thay mặt cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm ăn tại Lào, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã phát biểu bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc đến người dân các tỉnh Trung và Nam Lào đã bị thiệt hại nặng trong đợt lũ lụt cuối tháng 8 đầu tháng 9 vừa qua. Đồng thời trao tặng số tiền 184 triệu Kip và 4.855 đô la Mỹ cho Chính phủ Lào để chuyển tới các địa phương, giúp người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Thay mặt Chính phủ Lào, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Khampheng Saysompheng cảm ơn và đón nhận món quà đầy tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam thủ đô Vientiane với người dân vùng thiên tai của Lào.

Qua Đại sứ Nguyễn Bá Hùng, Bộ trưởng Khampheng Saysompheng gửi lời cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam, nhất là nhân dân các tỉnh miền Trung giáp biên với Lào như Thanh Hóa, Nghệ  An, Quảng Bình, Quảng Nam, Kon Tum… mặc dù vừa qua cũng bị thiệt hại nặng do bão lụt nhưng vẫn hỗ trợ người dân vùng thiên tai của Lào về lương thực, thuốc men và tìm kiếm nạn nhân mất tích .

Bộ trưởng khẳng định sẽ nhanh chóng chuyển số tiền hỗ trợ này về các địa phương, giúp người dân khắc phục một phần khó khăn, ổn định cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam chủ yếu sử dụng “vốn tại chỗ” để phòng chống thiên tai
Việt Nam chủ yếu sử dụng “vốn tại chỗ” để phòng chống thiên tai

VOV.VN - Công tác PCTT ở Việt Nam còn thiếu kiến thức, chủ yếu sử dụng "vốn tại chỗ", sử dụng kinh nghiệm để ứng phó.

Việt Nam chủ yếu sử dụng “vốn tại chỗ” để phòng chống thiên tai

Việt Nam chủ yếu sử dụng “vốn tại chỗ” để phòng chống thiên tai

VOV.VN - Công tác PCTT ở Việt Nam còn thiếu kiến thức, chủ yếu sử dụng "vốn tại chỗ", sử dụng kinh nghiệm để ứng phó.

Thiên tai ngày càng khó dự báo với hậu quả ngày càng lớn
Thiên tai ngày càng khó dự báo với hậu quả ngày càng lớn

VOV.VN - Biến đổi khí hậu khiến thiên tai xảy ra với cường độ, tần suất ngày càng lớn, khó dự báo hơn trước và gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Thiên tai ngày càng khó dự báo với hậu quả ngày càng lớn

Thiên tai ngày càng khó dự báo với hậu quả ngày càng lớn

VOV.VN - Biến đổi khí hậu khiến thiên tai xảy ra với cường độ, tần suất ngày càng lớn, khó dự báo hơn trước và gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Cần tăng cường thống kê về giới giúp giảm thiểu rủi ro thiên tai
Cần tăng cường thống kê về giới giúp giảm thiểu rủi ro thiên tai

VOV.VN - Hiện còn thiếu nhiều số liệu thống kê về giới vì vậy khó có các chiến lược, kế hoạch phòng chống, ứng phó thiên tai một cách có hiệu quả.

Cần tăng cường thống kê về giới giúp giảm thiểu rủi ro thiên tai

Cần tăng cường thống kê về giới giúp giảm thiểu rủi ro thiên tai

VOV.VN - Hiện còn thiếu nhiều số liệu thống kê về giới vì vậy khó có các chiến lược, kế hoạch phòng chống, ứng phó thiên tai một cách có hiệu quả.