Đắk Nông phát hiện 10 cơ sở vi phạm hành nghề y, dược tư nhân

VOV.VN - Qua đợt kiểm tra, có đến 10 trên tổng số 38 cơ sở vi phạm các quy định trong lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân. 

Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết, hiện nay Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế làm trưởng đoàn đang tiến hành kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn toàn tỉnh đợt II năm 2019.

Đoàn liên ngành kiểm tra một quầy thuốc tây có dấu hiệu sai phạm

Sáng nay 12/11, Ông Mai Văn Mỹ, Chánh thanh tra Sở Y tế Đăk Nông cho biết, từ ngày 22/10 đến nay, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã kiểm tra 38 cơ sở bao gồm phòng khám đa khoa, cơ sở nha khoa, cơ sở hành nghề y dược tư nhân, nhà thuốc và quầy thuốc tây.

Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành đã phát hiện một số hành vi vi phạm của các cơ sở như: để lẫn các sản phẩm không phải là thuốc tại quầy thuốc, người tham gia bán thuốc (không phải là chủ cơ sở bán lẻ) chưa có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật; không thực hiện việc mở sổ theo dõi hoạt động mua bán thuốc; không công khai tên người hành nghề khám chữa bệnh; không đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, bảng hiệu niêm yết chưa đảm bảo theo quy định... Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành lập biên bản và xử phạt 10 cơ sở với tổng số tiền 14 triệu đồng.

Tới đây, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục tập trung kiểm tra đối với các cơ sở hành nghề y dược tư nhân có dấu hiệu hoạt động không phép, hành nghề khám chữa bệnh ngoài danh mục do Sở Y tế cấp phép. Qua đó, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những vi phạm, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các chủ cơ sở hành nghề y, dược trong việc tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giai đoạn 2 vụ VN Pharma: Khởi tố 7 bị can buôn bán thuốc giả
Giai đoạn 2 vụ VN Pharma: Khởi tố 7 bị can buôn bán thuốc giả

VOV.VN - VKSND tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 7 bị can về tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, liên quan đến VN Pharma.

Giai đoạn 2 vụ VN Pharma: Khởi tố 7 bị can buôn bán thuốc giả

Giai đoạn 2 vụ VN Pharma: Khởi tố 7 bị can buôn bán thuốc giả

VOV.VN - VKSND tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 7 bị can về tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, liên quan đến VN Pharma.

Viện kiểm sát: Lô thuốc VN Pharma nhập về là thuốc giả
Viện kiểm sát: Lô thuốc VN Pharma nhập về là thuốc giả

VOV.VN - Bản luận tội của Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM khẳng định lô thuốc của VN Pharma nhập về là thuốc giả.

Viện kiểm sát: Lô thuốc VN Pharma nhập về là thuốc giả

Viện kiểm sát: Lô thuốc VN Pharma nhập về là thuốc giả

VOV.VN - Bản luận tội của Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM khẳng định lô thuốc của VN Pharma nhập về là thuốc giả.

Vụ VN Pharma: Luật sư bào chữa nói H-Capita không phải thuốc giả
Vụ VN Pharma: Luật sư bào chữa nói H-Capita không phải thuốc giả

VOV.VN - Nội dung bào chữa của các luật sư cho rằng, lô thuốc H-Capita chỉ giả về xuất xứ chứ không là thuốc giả.

Vụ VN Pharma: Luật sư bào chữa nói H-Capita không phải thuốc giả

Vụ VN Pharma: Luật sư bào chữa nói H-Capita không phải thuốc giả

VOV.VN - Nội dung bào chữa của các luật sư cho rằng, lô thuốc H-Capita chỉ giả về xuất xứ chứ không là thuốc giả.