Danh tính nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Bình Thuận

VOV.VN - Đến sáng nay (21/7), cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận bước đầu xác minh danh tính một số nạn nhân trong vụ tại nạn giao thông đặc biệt xảy ra sáng nay.

8 nạn nhân tử vong gồm:

1. Huỳnh Ngọc Bích, sinh năm 1997, ngụ xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

2. Phạm Thị Lệ Thanh, sinh năm 1971 , ngụ xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

3. Lê Thanh Trúc, sinh năm 1972, ngụ xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

4. Nguyễn Thị Mỹ Tiên, sinh năm 1986, ngụ xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

vov_hien_truong_tn_mvws.jpg

Hiện trường vụ tai nạn.

5. Lê Khắc Tùng, sinh năm 2006, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

6. Phạm Thị Lê Mai, sinh năm 1971, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

7 và 8: Hai nạn nhân còn nhỏ, chưa rõ lai lịch.

7 nạn nhân bị thương:

1. Nguyễn Đức Huy, sinh năm 2013, ngụ quận 9, TP HCM.

2. Võ Thị Thu Tâm, sinh năm 1988, ngụ quận 9, TP HCM.

3. Nguyễn Hoàng Phương Gia, sinh năm 2019, ngụ quận 9, TP HCM.

4. Phan Thanh Tùng sinh năm 1991, Cam Ranh, Khánh Hòa (tài xế xe tải).

5. Lê Khắc Phụ, sinh năm 1985, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

6. Phạm Thị Lệ Thủy, sinh năm 1973, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

7. Nguyễn Thanh Tiệp, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Lâm Đồng.

vov_tai_nan_2_fgud.jpg

Xe tải tại hiện trường tai nạn.

Hiện 3 nạn nhân: Nguyễn Đức Huy, Võ Thị Thu Tâm và Nguyễn Hoàng Phương Gia đã được chuyển viện vào TP HCM để chữa trị.

Như tin đã đưa, vào khoảng hơn 1h ngày 21/7, xe khách 16 chỗ của nhà xe Anh Trinh, BKS 86B-010.87 do tài xế Lê Thanh Trúc ((32 tuổi, thường trú tại Lâm Đồng) cầm lái, lưu thông hướng Phan Thiết đi TP HCM. Khi đến đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận thì va chạm trực diện với xe tải BKS 79N-0315 do Phan Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển theo hướng ngược lại.

vov_tai_nan_3_lmjv.jpg

Lực lượng chức năng đang điều tra vụ tai tai nạn.

Vụ tai nạn khiến 6 người chết tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện, 7 người khác bị thương nặng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Hầu hết các nạn nhân đều là hành khách trên xe của nhà xe Anh Trinh./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe khách giảm tốc độ 80km/h xuống 69km/h trong 1 phút trước khi tai nạn
Xe khách giảm tốc độ 80km/h xuống 69km/h trong 1 phút trước khi tai nạn

Thông tin từ hệ thống dữ liệu thiết bị giám sát hành trình thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách chạy với tốc dộ 69km/h, xe tải chạy với tốc độ 23km/h.

Xe khách giảm tốc độ 80km/h xuống 69km/h trong 1 phút trước khi tai nạn

Xe khách giảm tốc độ 80km/h xuống 69km/h trong 1 phút trước khi tai nạn

Thông tin từ hệ thống dữ liệu thiết bị giám sát hành trình thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách chạy với tốc dộ 69km/h, xe tải chạy với tốc độ 23km/h.

TP HCM xóa thêm 1 “điểm đen” tai nạn giao thông
TP HCM xóa thêm 1 “điểm đen” tai nạn giao thông

VOV.VN - Sở GTVT TP HCM vừa cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, thành phố đã xóa thành công 1 "điểm đen" tai nạn giao thông trên cầu Bình Lợi 1, quận Bình Thạnh.

TP HCM xóa thêm 1 “điểm đen” tai nạn giao thông

TP HCM xóa thêm 1 “điểm đen” tai nạn giao thông

VOV.VN - Sở GTVT TP HCM vừa cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, thành phố đã xóa thành công 1 "điểm đen" tai nạn giao thông trên cầu Bình Lợi 1, quận Bình Thạnh.

Khởi tố Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn chết người
Khởi tố Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn chết người

VOV.VN - Công an TP Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình - người gây tai nạn khiến 3 người thương vong.

Khởi tố Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn chết người

Khởi tố Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn chết người

VOV.VN - Công an TP Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình - người gây tai nạn khiến 3 người thương vong.