ĐBSCL: Nông dân bỏ cày sang xới liệu có” tham bát bỏ mâm“?

VOV.VN - Vài năm trở lại đây, hình ảnh chiếc máy với dàn lưỡi cày hầu như thưa thớt hơn trên các cánh đồng trong khu vực ĐBSCL. Vì sao?

Thay vào đó là những dàn xới để làm đất và trục đất. Vấn đề đặt ra là cày hay xới tốt hơn cho cây trồng và vì sao người nông dân không cày như trước kia?

Đến vùng đất Tháp Mười của tỉnh Đồng Tháp, ghé thăm một trong những lão nông có tiếng tại xã Mỹ Hòa, ông Nguyễn Văn Tiến hay còn gọi là ông Ba Tiến người có diện tích đất lớn, dàn máy cơ giới hùng hậu tại khu vực này.

Cày, làm đất ải còn có tác dụng diệt cỏ dại và các mầm mống sâu bệnh còn lưu trú, tồn dư trên đồng ruộng.
Đặt vấn đề chuyện cày xới đất trước khi vụ lúa mới, ông dẫn chúng tôi ra ngoài gốc cây, thay vì nằm trong kho phụ tùng, dàn cày chảo lại bị bỏ phế và đang trong tình trạng rỉ sét.

Theo ông Tiến, dàn cày chảo này đã được ông trang bị cách đây hơn 10 năm dùng để cày đất nhà và làm thuê cho bà con. Do nhu cầu cày thuê ngày càng ít đi nên ông chỉ để dùng cày đất nhà.

Bà Phan Thị Bé ngụ xã Trường Xuan chia sẻ, trước kia khi mới cơ giới hóa đồng ruộng, gia đình bà đã tích lũy mua được hai chiếc máy cày để làm đất nhà và làm thuê cho người dân xung quanh. Tuy nhiên ngày càng ít người chịu cày sâu nên gia đình bà chuyển qua dàn xới nông. Nhưng máy cũng chạy khá ít so với trước và những dàn cày, dàn xới cũng nằm trơ trọi ngoài gốc cây đang trong tình trạng hoen rỉ.

Hiện tại các cánh đồng của các huyện đầu nguồn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cũng đã và làm đất, xuống giống vụ hè thu. Thay cho hình ảnh con trâu đi trước cái cày theo sau hình ảnh của những chiếc máy cơ giới chạy khắp các cánh đồng. Nhưng phía sau đó không phải là những luống cày mà chỉ là dàn xới nông.

Dàn xới này chỉ làm tơi phần đất mặt, với độ sâu khoảng 5 đến 7cm. Mặc dù biết xới thì chưa tốt cho đất nhưng đó lại là cách mà hầu hết nông dân đều lựa chọn. Ông Nguyễn Văn Hùng, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng chia sẻ: “Đất bây giờ có thể nói rằng nó không được tốt như ngày xưa”.

Theo ông Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Tân Cường, Huyện Tam Nông, hầu hết nông dân ngại cày là do mất nhiều thời gian phơi đất. Trung bình khi cày ải phải mất từ 20 đến 30 ngày để trang sửa, trục trạc…trong khi nông dân tranh thủ sản xuất gối vụ, liên vụ để có thể quay vòng tối đa sản xuất. Tại các cánh đồng trên địa bàn huyện, bằng cách tận dụng đó nhiều hộ dân có thể sản xuất 7 vụ trong vòng 2 năm.

Ông Nguyễn Văn Trãi nói: “Bây giờ nhiều người dân không cày. Vì khi họ cày sửa đất rất khó”.

Một chiếc máy cơ giới, một dàn xới phía sau, trung bình một công đất chỉ mất khoảng 1 giờ cho 2 đến 3 lần xới, đất không dậy phèn, bằng mặt không cần trang sửa đó là ưu điểm trong sản xuất hiện nay. Tuy nhiên, điều ít ai thấy đó là việc chỉ xới đất mặt chỉ có tác dụng vùi rơm rạ, chứ chưa thể xáo trộn mặt đất, chưa thể giải phóng các nguyên tố đa trung vi lượng có trong đất. Từ đó làm cho mặt đất nghèo, thiếu dinh dưỡng và còn tồn tại nhiều mầm bệnh, mầm cỏ lưu tồn cho vụ sau.

Đất đang nghèo dinh dưỡng, tập quán canh tác liên vụ đã và đang tác động tiêu cực đến đất. Do đó, việc thay đổi tập quán canh tác bỏ cày sang xới chỉ có ý nghĩa trước mắt và có thể ảnh hưởng không tốt cho đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân làm lúa gạo không thể “tự bơi” trong cơ chế thị trường
Nông dân làm lúa gạo không thể “tự bơi” trong cơ chế thị trường

VOV.VN - Người trồng lúa rất cần vai trò định hướng, dẫn dắt và thậm chí “cầm tay chỉ việc” của các cấp, các ngành trong cơ chế thị trường hiện nay.

Nông dân làm lúa gạo không thể “tự bơi” trong cơ chế thị trường

Nông dân làm lúa gạo không thể “tự bơi” trong cơ chế thị trường

VOV.VN - Người trồng lúa rất cần vai trò định hướng, dẫn dắt và thậm chí “cầm tay chỉ việc” của các cấp, các ngành trong cơ chế thị trường hiện nay.

Tích tụ đất đai: Phải đặt lợi ích của nông dân lên hàng đầu
Tích tụ đất đai: Phải đặt lợi ích của nông dân lên hàng đầu

VOV.VN - Những giải pháp tích tụ đất đai, phát triển nền nông nghiệp lớn đều phải có mục tiêu chung là vì quyền lợi của người nông dân.

Tích tụ đất đai: Phải đặt lợi ích của nông dân lên hàng đầu

Tích tụ đất đai: Phải đặt lợi ích của nông dân lên hàng đầu

VOV.VN - Những giải pháp tích tụ đất đai, phát triển nền nông nghiệp lớn đều phải có mục tiêu chung là vì quyền lợi của người nông dân.

Đồng Tháp dùng “Canh tân Hội quán” thúc đẩy nông dân liên kết làm ăn
Đồng Tháp dùng “Canh tân Hội quán” thúc đẩy nông dân liên kết làm ăn

VOV.VN - Đây là mô hình đang làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của người nông dân, hướng đến sản xuất hàng hóa nông sản uy tín, chất lượng.

Đồng Tháp dùng “Canh tân Hội quán” thúc đẩy nông dân liên kết làm ăn

Đồng Tháp dùng “Canh tân Hội quán” thúc đẩy nông dân liên kết làm ăn

VOV.VN - Đây là mô hình đang làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của người nông dân, hướng đến sản xuất hàng hóa nông sản uy tín, chất lượng.

Tích tụ ruộng đất, phải để nông dân trụ được và có tương lai
Tích tụ ruộng đất, phải để nông dân trụ được và có tương lai

VOV.VN - Các chuyên gia nông nghiệp cho rằng, với người nông dân, đất đai là vật bảo hiểm nên họ giữ khư khư dù sản xuất manh mún, thu nhập thấp...

Tích tụ ruộng đất, phải để nông dân trụ được và có tương lai

Tích tụ ruộng đất, phải để nông dân trụ được và có tương lai

VOV.VN - Các chuyên gia nông nghiệp cho rằng, với người nông dân, đất đai là vật bảo hiểm nên họ giữ khư khư dù sản xuất manh mún, thu nhập thấp...