Thưởng Tết ở Khánh Hòa cao hơn năm 2023

VOV.VN - Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa, mức thưởng Tết Giáp Thìn 2024 cao hơn mức thưởng Tết Quý Mão 2023 khoảng 20%.

Lãnh đạo Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa vừa đạt thỏa thuận lương, thưởng năm 2024. Theo đó, thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, quà Tết... cho người lao động hơn 30 triệu đồng.

Ông Lê Văn Toàn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam cho biết, với hàng chục hợp đồng đóng tàu đã được ký kết, doanh nghiệp đáp ứng đủ việc làm cho hơn 5 ngàn lao động từ nay đến hết năm 2025.

"Đơn vị có cam kết với người lao động là hàng năm sẽ xem xét tăng lương, phúc lợi. Đại diện công đoàn sẽ đại diện cho người lao động trên cơ sở lắng nghe ý kiến của người lao động, thương lượng với ban lãnh đạo công ty. Sau khoảng 5 phiên họp đã tìm ra được chỉ số, một phần đáp ứng được mong muốn của người lao động cũng như đảm bảo được khả năng đáp ứng của công ty về tài chính, mức độ phát triển, đầu tư của công ty trong những năm tiếp theo", ông Lê Văn Toàn nói.

Theo khảo sát của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa tại hơn 200 doanh nghiệp, mức thưởng Tết Dương lịch 2024 và Tết Giáp Thìn cho người lao động trên địa bàn cao nhất là 390 triệu đồng/người và thấp nhất 100.000 đồng/người.

Đối với thưởng Tết Giáp Thìn, 183 doanh nghiệp đã lên kế hoạch thưởng cho người lao động với mức thưởng bình quân hơn 7,6 triệu đồng/người, tăng hơn 20%. Trong đó, Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tiền thưởng bình quân hơn 12,4 triệu đồng/người, cao nhất là 106 triệu đồng/người, thấp nhất là 1 triệu đồng/người.

Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước tiền thưởng bình quân hơn 10,3 triệu đồng/người, cao nhất hơn 193 triệu đồng/người, thấp nhất là 1 triệu đồng/người. Doanh nghiệp dân doanh có tiền thưởng bình quân hơn 6,7 triệu đồng/người, cao nhất hơn 270,7 triệu đồng/người, thấp nhất là 200.000 đồng/người. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiền thưởng bình quân hơn 6,8 triệu đồng/người, cao nhất là 390 triệu đồng/người, thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Ông Tạ Hồng Quang, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết, các cơ quan chức năng sẽ làm việc với các doanh nghiệp, trọng tâm là lương thưởng Tết, tình hình việc làm, thỏa ước lao động... hạn chế thấp nhất nguy cơ đình công, lãn công, vận động, động viên doanh nghiệp chung tay giúp người lao động có cái Tết đủ đầy.

"Tăng trung bình 1,5 triệu đồng/1 người. Như thế, thu nhập của người lao động có tăng lên. Sở Lao đông- Thương bình và Xã hội đang phối hợp với sở, ngành, địa phương theo dõi, nắm bắt, hỗ trợ và thúc đẩy thực hiện chính sách lao động, tiền lương, tiền thưởng", ông Tạ Hồng Quang nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thưởng Tết 2024: Thấu hiểu và chia sẻ
Thưởng Tết 2024: Thấu hiểu và chia sẻ

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH cho biết, đã có hơn 47.370 doanh nghiệp công bố tình hình tiền lương, thưởng Tết 2024. Mức thưởng bình quân là 6,85 triệu đồng/người, tương đương mức thưởng tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Thưởng Tết 2024: Thấu hiểu và chia sẻ

Thưởng Tết 2024: Thấu hiểu và chia sẻ

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH cho biết, đã có hơn 47.370 doanh nghiệp công bố tình hình tiền lương, thưởng Tết 2024. Mức thưởng bình quân là 6,85 triệu đồng/người, tương đương mức thưởng tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Xuất quân thăm, chúc Tết quân và dân huyện đảo Trường Sa
Xuất quân thăm, chúc Tết quân và dân huyện đảo Trường Sa

VOV.VN - Sáng 3/1, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng 4 Hải quân đã tổ chức gặp mặt hơn 100 phóng viên và giao nhiệm vụ cho các lực lượng trong chuyến thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ chiến sĩ (CBCS), nhân dân đang làm việc, sinh sống trên quần đảo Trường Sa.

Xuất quân thăm, chúc Tết quân và dân huyện đảo Trường Sa

Xuất quân thăm, chúc Tết quân và dân huyện đảo Trường Sa

VOV.VN - Sáng 3/1, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng 4 Hải quân đã tổ chức gặp mặt hơn 100 phóng viên và giao nhiệm vụ cho các lực lượng trong chuyến thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ chiến sĩ (CBCS), nhân dân đang làm việc, sinh sống trên quần đảo Trường Sa.