Đặt mua đồng hồ Apple Watch rồi đánh tráo hàng của shipper

VOV.VN - Tạo thường xuyên lên mạng đặt đồng hồ Apple Watch, rồi lợi dụng lúc shipper không để ý hắn đánh tráo hàng và đem đi bán kiếm lợi.

Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) thông tin, đơn vị đã bắt giữ Đỗ Văn Tạo (SN 1993, ngụ xã Vị Thanh, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang) để điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan điều tra, Tạo không có nghề nghiệp và đang nợ tiền vay trên app nên nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để lấy tiền trả nợ.

Ngày 29/9, Tạo vào trang mạng xã hội “Chợ tốt” đặt mua một đồng hồ Apple Watch màu bạc với giá 12,9 triệu đồng và chuyển cọc 500 nghìn đồng.

Trưa 5/10, shipper Phạm Xuân Tài (SN 2000, ngụ phường Tam Phước, TP Biên Hòa) đến giao hàng cho Tạo tại địa chỉ ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành. 

Trong lúc nhận hàng, Tạo đề nghị kiểm tra pin, chức năng sạc đồng hồ. Sau đó, lợi dụng lúc shipper không để ý, Tạo lấy một đồng hồ Apple Watch giả (đã chuẩn bị sẵn trước để trong túi quần) rồi tráo đổi chiếc đồng hồ chính hãng của anh Tài.

Sau khi tráo đổi, Tạo nói thiếu linh kiện nên chưa nhận sản phẩm, để anh Tài nhận lại hàng giả đã tráo.

Khi phát hiện đồng hồ bị đánh tráo, anh Tài đến cơ quan công an trình báo. Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành vào cuộc rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Đến 14h cùng ngày, lực lượng trinh sát hình sự đã bắt Tạo khi hắn đang chuẩn bị lừa đảo nhân viên giao hàng khác tại địa bàn ấp 8 (xã An Phước, huyện Long Thành).

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện chiếc đồng hồ mà Tạo lừa đảo chiếm đoạt của anh Tài.

Tại cơ quan điều tra, Tạo còn khai nhận với thủ đoạn tương tự, hắn đã lừa đảo 5 vụ tại các tỉnh Long An, Tiền Giang, TP Cần Thơ, sau đó mang lên TP.HCM bán được hơn 55 triệu đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt tạm giam 1 phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng
Bắt tạm giam 1 phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố và bắt tạm giam Hồ Thị Thắm (44 tuổi), ngụ Khu phố Bàu Sậy, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam 1 phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Bắt tạm giam 1 phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố và bắt tạm giam Hồ Thị Thắm (44 tuổi), ngụ Khu phố Bàu Sậy, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tự xưng là "công an TP. Cao Bằng" để thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng
Tự xưng là "công an TP. Cao Bằng" để thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng

VOV.VN - Công an tỉnh Cao Bằng đã kịp thời tuyên truyền, ngăn chặn người dân chuyển hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội.

Tự xưng là "công an TP. Cao Bằng" để thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng

Tự xưng là "công an TP. Cao Bằng" để thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng

VOV.VN - Công an tỉnh Cao Bằng đã kịp thời tuyên truyền, ngăn chặn người dân chuyển hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội.

Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc 9X lừa đảo gần 26 tỉ đồng
Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc 9X lừa đảo gần 26 tỉ đồng

VOV.VN - Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Tân (32 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH TM-DV-ĐTXD Linh Yến Phi, ở phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc 9X lừa đảo gần 26 tỉ đồng

Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc 9X lừa đảo gần 26 tỉ đồng

VOV.VN - Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Tân (32 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH TM-DV-ĐTXD Linh Yến Phi, ở phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".