Đi nhậu về, người đàn ông ăn nhầm thuốc diệt chuột

VOV.VN - Theo người nhà, bệnh nhân đi nhậu về vô tình thấy mấy viên thuốc diệt chuột màu hồng, tưởng nhầm là kẹo nên đã lấy ăn.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vừa cấp cứu, giải độc thành công cho bệnh nhân Trần Tư Lực, (42 tuổi, trú tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới) ăn nhầm các viên kẹo diệt chuột.

Bề ngoài thuốc diệt chuột như những viên kẹo bắt mắt. (Ảnh minh họa)

Theo người nhà bệnh nhân, trước đó anh Lực đi nhậu về, vô tình thấy mấy viên thuốc diệt chuột màu hồng, tưởng nhầm là kẹo nên anh Lực đã lấy ăn. Khi phát hiện nhầm lẫn, anh Lực vội vàng nhổ ra khỏi miệng. Sau đó, anh bị đau bụng, buồn nôn, tâm lý bất an. Người thân trong gia đình liền đưa anh đến ngay bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu.

Các bác sĩ tiến hành súc rửa dạ dày và truyền dịch giải độc. Hiện sức khỏe anh Lực đã ổn định và đã xuất viện về nhà.

Được biết, hiện nay trên thị trường có bán nhiều loại thuốc diệt chuột có hình dạng giống những viên kẹo. Loại thuốc này thường có màu sắc bắt mắt, mùi thơm để thu hút chuột bọ. Vì vậy, người dân, đặc biệt là các em nhỏ rất dễ nhầm lẫn là kẹo. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên để các hóa chất độc hại vào nơi kín đáo hoặc ghi rõ ngoài bao bì là thuốc diệt chuột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 3.000 ca ngộ độc rượu và ngộ độc thức ăn trong kỳ nghỉ Tết
Hơn 3.000 ca ngộ độc rượu và ngộ độc thức ăn trong kỳ nghỉ Tết

VOV.VN - Trong kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi, cả nước có gần 1.000 ca ngộ độc rượu, đồng thời khám và điều trị hàng nghìn ca ngộ độc thức ăn.

Hơn 3.000 ca ngộ độc rượu và ngộ độc thức ăn trong kỳ nghỉ Tết

Hơn 3.000 ca ngộ độc rượu và ngộ độc thức ăn trong kỳ nghỉ Tết

VOV.VN - Trong kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi, cả nước có gần 1.000 ca ngộ độc rượu, đồng thời khám và điều trị hàng nghìn ca ngộ độc thức ăn.

Hơn 400 vụ ngộ độc ở Sơn La liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật
Hơn 400 vụ ngộ độc ở Sơn La liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật

VOV.VN -Từ năm 2017 đến nay, tỉnh Sơn La đã xảy ra 462 vụ ngộ độc liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật.

Hơn 400 vụ ngộ độc ở Sơn La liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật

Hơn 400 vụ ngộ độc ở Sơn La liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật

VOV.VN -Từ năm 2017 đến nay, tỉnh Sơn La đã xảy ra 462 vụ ngộ độc liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật.

Không kịp chạy thoát thân, công nhân nhập viện vì ngộ độc khí gas
Không kịp chạy thoát thân, công nhân nhập viện vì ngộ độc khí gas

VOV.VN - Hàng loạt công nhân công ty SeaVina, tại TP Cần Thơ đã bị ngộ độc khí gas phải nhập viện cấp cứu.

Không kịp chạy thoát thân, công nhân nhập viện vì ngộ độc khí gas

Không kịp chạy thoát thân, công nhân nhập viện vì ngộ độc khí gas

VOV.VN - Hàng loạt công nhân công ty SeaVina, tại TP Cần Thơ đã bị ngộ độc khí gas phải nhập viện cấp cứu.

Hai trường hợp ngộ độc khí gas nặng, bác sĩ đang tiếp tục theo dõi sát
Hai trường hợp ngộ độc khí gas nặng, bác sĩ đang tiếp tục theo dõi sát

VOV.VN - Đến 11h hôm nay 28/4, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân ổn định, tuy nhiên có hai trường hợp bị ngộ độc khí gas nặng vẫn đang tiếp tục theo dõi sát

Hai trường hợp ngộ độc khí gas nặng, bác sĩ đang tiếp tục theo dõi sát

Hai trường hợp ngộ độc khí gas nặng, bác sĩ đang tiếp tục theo dõi sát

VOV.VN - Đến 11h hôm nay 28/4, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân ổn định, tuy nhiên có hai trường hợp bị ngộ độc khí gas nặng vẫn đang tiếp tục theo dõi sát