Hai trường hợp ngộ độc khí gas nặng, bác sĩ đang tiếp tục theo dõi sát

VOV.VN - Đến 11h hôm nay 28/4, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân ổn định, tuy nhiên có hai trường hợp bị ngộ độc khí gas nặng vẫn đang tiếp tục theo dõi sát

Như VOV  đã thông tin về vụ việc hàng chục công nhân nhập viện cấp cứu do ngộ độc khí gas tại Công ty cổ phần Seavina, chuyên chế biến tôm, có trụ sở tại Khu công nghiệp Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 

Đến 11h trưa hôm nay (28/04), 2 trong 13 trường hợp ngộ độc khí gas đã được chuyển lên Khoa Nội hô hấp của bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp tục theo dõi và điều trị.

Đây là 2 trường hợp nặng được chuyển lên từ Khoa Hồi sức tích cực chống độc; mặc dù bệnh nhân được rút ống nội khí quản, không còn thở máy nhưng do tình trạng bệnh nặng nên đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát tại Khoa.

Tình trạng bệnh nhân ban đầu nhập viện suy hô hấp nặng, phải đặt ống nội khí quản thở máy. 

Theo Thạc sĩ bác sĩ Lý Phát – Khoa Nội hô hấp của Bệnh viện, 08 trường hợp có diễn biến tốt; tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt và không còn thở oxy, lâm sàng không sốt, ổn định. Riêng đối với bệnh nhân Dương Ngọc Phí, 45 tuổi và bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Diệp, 22 tuổi; đến trưa ngày hôm nay 28/4 bệnh nhân được rút ống nội khí quản và không còn thở máy, tình trạng suy hô hấp đã được cải thiện hơn.

Tuy nhiên, hai trường hợp trên có tổn thương phổi nặng, có ảnh hưởng đến mắt, niêm mạc phế quản, tình trạng bệnh nhân đang thở oxy, do đó cần được tiếp tục theo dõi sát tại Khoa.

“Hiện tại, 2 ca đặc biệt nặng mới chuyển từ Khoa Hồi sức tích cực lên tình trạng vẫn còn nặng, vẫn phải theo dõi vì có tổn thương phổi nặng. Hiện tại, qua cơn nguy kịch, đang cải thiện nhưng mình vẫn phải theo dõi sát, đặc biệt là tình trạng hô hấp. Còn 8 ca sáng nay, cải thiện rõ và ngày mai sẽ đánh giá lại một lần nữa nếu cải thiện sẽ cho bệnh nhân điều trị ngoại trú", bác sĩ Phát cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ sở sản xuất nước đá ở Bình Dương lại rò rỉ khí gas
Cơ sở sản xuất nước đá ở Bình Dương lại rò rỉ khí gas

VOV.VN - Đến 0h ngày 10/12, sự cố rò rỉ khí gas vẫn chưa được khắc phục, nhiều người dân gần hiện trường lo lắng không dám vào nhà ngủ.

Cơ sở sản xuất nước đá ở Bình Dương lại rò rỉ khí gas

Cơ sở sản xuất nước đá ở Bình Dương lại rò rỉ khí gas

VOV.VN - Đến 0h ngày 10/12, sự cố rò rỉ khí gas vẫn chưa được khắc phục, nhiều người dân gần hiện trường lo lắng không dám vào nhà ngủ.

Ngạt khí gas, 3 người tử nạn ở Thái Bình
Ngạt khí gas, 3 người tử nạn ở Thái Bình

VOV.VN -Các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đang vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ tai nạn ngạt khí gas làm 3 người tử nạn ở tỉnh này.

Ngạt khí gas, 3 người tử nạn ở Thái Bình

Ngạt khí gas, 3 người tử nạn ở Thái Bình

VOV.VN -Các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đang vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ tai nạn ngạt khí gas làm 3 người tử nạn ở tỉnh này.

Rò rỉ khí gas tại nhà máy nước đá, hàng chục người nhập viện
Rò rỉ khí gas tại nhà máy nước đá, hàng chục người nhập viện

VOV.VN -Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 16/7 tại NM nước đá nằm trên quốc lộ 13 (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Rò rỉ khí gas tại nhà máy nước đá, hàng chục người nhập viện

Rò rỉ khí gas tại nhà máy nước đá, hàng chục người nhập viện

VOV.VN -Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 16/7 tại NM nước đá nằm trên quốc lộ 13 (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).