Dịch vụ du lịch Lý Sơn: Chất lượng nghèo nàn, chèo kéo khách, ép giá

VOV.VN - Tại đảo Lý Sơn, lượng du khách cùng các loại hình dịch vụ du lịch ngày càng tăng, tuy nhiên công tác quản lý chất lượng dịch vụ đang bị thả nổi.

Lần thứ hai đi du lịch ở huyện Lý Sơn, chị Nguyễn Thị Mai Anh, du khách người Nghệ An ngỡ ngàng trước những thay đổi nhanh chóng nơi đây. Khách sạn, nhà hàng mọc lên san sát, nhiều công trình ngổn ngang. Lý Sơn đã không còn hoang sơ, mộc mạc như những năm trước. Người dân bản địa cũng bận rộn hơn xưa, ngày đêm tất bật phục vụ du khách. Tuy nhiên, điều khiến chị Mai Anh và nhiều du khách ái ngại là tại các điểm tham quan, rác thải nằm vương vãi, chưa được thu gom triệt để.

Đảo Lý Sơn đang là điểm đến hấp dẫn du khách.

Chị Mai Anh cho rằng, "tại các điểm tham quan du lịch, cần phải bán vé thu phí để chi cho việc dọn dẹp, tái đầu tư. Tôi nghĩ rằng khách du lịch đến sẵn sàng trả vé 100.000 đồng hay 50.000 đồng cho việc này".

Lý Sơn đang cuốn hút du khách. Nhưng du lịch ở Lý Sơn phát triển quá nhanh khiến các đơn vị kinh doanh dịch vụ, chính quyền địa phương và người dân rơi vào thế bị động. Nhà nhà làm du lịch, người người làm dịch vụ. Nhà hàng, quán tạm bợ mọc lên như nấm sau mưa. Để đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách, nhiều hộ dân đua nhau làm dịch vụ homestay trong khi kiến thức và kinh nghiệm chưa có.

Dày đặc những công trình kiến trúc vây quanh đảo Lý Sơn.

Ông Trần Đình Định, Giám đốc Quảng Ngãi Travel cho rằng, tình trạng xây dựng các công trình tràn lan trên đảo đang xâm hại nghiêm trọng đến tài nguyên địa chất, địa mạo ở Lý Sơn.

Từ đầu năm đến nay, huyện đảo Lý Sơn đón gần 250.000 lượt du khách, tăng hàng chục lần so với những năm trước. Hiện trên đảo có hơn 100 cơ sở dịch vụ lưu trú, chưa kể những hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú tự phát. Lượng du khách tăng cao, trong khi chất lượng dịch vụ du lịch vẫn còn nhiều hạn chế.

Khách du lịch ra đảo Lý Sơn ngày càng tăng trong những năm gần đây.

Ông Nguyễn Viết Vy, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn thừa nhận, sản phẩm du lịch trên đảo còn nghèo nàn, tình trạng chèo kéo khách, ép giá vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ; mặt khác nguồn nhân lực của ngành du lịch còn thiếu chuyên nghiệp, chưa đáp ứng được yêu cầu.

"Sắp tới, huyện Lý Sơn sẽ ban hành quy chế về ứng xử văn hóa trong du lịch để khắc phục những vấn đề này. Huyện sẽ mời các trường đào tạo về nghiệp vụ du lịch giúp cho cán bộ quản lý và người dân nâng cao kỹ năng quản lý, kinh doanh dịch vụ du lịch", ông Vy cho biết thêm. 

Để du lịch Lý Sơn phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bền vững, địa phương cần chú trọng phát triển sản phẩm riêng có, gắn với bảo tồn di tích, di sản văn hóa, mở ra sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân huyện đảo./.




Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: "Dịch vụ du lịch Việt Nam còn kém lắm"
Chủ tịch Quốc hội: "Dịch vụ du lịch Việt Nam còn kém lắm"

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội: “Hạ tầng du lịch, dịch vụ phục vụ du lịch Việt Nam còn kém lắm. Đi nơi này nơi khác chính chúng ta thấy chưa hài lòng". 

Chủ tịch Quốc hội: "Dịch vụ du lịch Việt Nam còn kém lắm"

Chủ tịch Quốc hội: "Dịch vụ du lịch Việt Nam còn kém lắm"

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội: “Hạ tầng du lịch, dịch vụ phục vụ du lịch Việt Nam còn kém lắm. Đi nơi này nơi khác chính chúng ta thấy chưa hài lòng". 

Du khách nườm nượp đổ về, dịch vụ du lịch Đà Lạt quá tải
Du khách nườm nượp đổ về, dịch vụ du lịch Đà Lạt quá tải

Rất đông du khách đã đổ về TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tham quan và nghỉ dưỡng khiến cho nhiều dịch vụ du lịch của thành phố ngàn hoa trở nên quá tải nghiêm trọng.

Du khách nườm nượp đổ về, dịch vụ du lịch Đà Lạt quá tải

Du khách nườm nượp đổ về, dịch vụ du lịch Đà Lạt quá tải

Rất đông du khách đã đổ về TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tham quan và nghỉ dưỡng khiến cho nhiều dịch vụ du lịch của thành phố ngàn hoa trở nên quá tải nghiêm trọng.

Đà Nẵng tái khởi động dịch vụ du lịch trên sông Hàn
Đà Nẵng tái khởi động dịch vụ du lịch trên sông Hàn

VOV.VN - Tối 14/6, thành phố Đà Nẵng tái khởi động dịch vụ du lịch trên sông Hàn sau 10 ngày tạm dừng hoạt động, kể từ sau tai nạn của tàu Thảo Vân 02.

Đà Nẵng tái khởi động dịch vụ du lịch trên sông Hàn

Đà Nẵng tái khởi động dịch vụ du lịch trên sông Hàn

VOV.VN - Tối 14/6, thành phố Đà Nẵng tái khởi động dịch vụ du lịch trên sông Hàn sau 10 ngày tạm dừng hoạt động, kể từ sau tai nạn của tàu Thảo Vân 02.

Chiến dịch “bàn tay sắt” siết chặt dịch vụ du lịch Quảng Ninh
Chiến dịch “bàn tay sắt” siết chặt dịch vụ du lịch Quảng Ninh

VOV.VN - Quảng Ninh đang có nhiều động thái tích cực làm trong sạch môi trường kinh doanh du lịch với sự vào cuộc của nhiều bên liên quan.

Chiến dịch “bàn tay sắt” siết chặt dịch vụ du lịch Quảng Ninh

Chiến dịch “bàn tay sắt” siết chặt dịch vụ du lịch Quảng Ninh

VOV.VN - Quảng Ninh đang có nhiều động thái tích cực làm trong sạch môi trường kinh doanh du lịch với sự vào cuộc của nhiều bên liên quan.