Điều tra làm rõ vụ sập cần cẩu khiến 1 học sinh tử vong

VOV.VN - Sáng nay (15/11),  Trường THPT Lê Viết Thuật đã thông báo cho học sinh nghỉ học, để cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Khoảng 16h45’ ngày 14/11, một nhóm học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh) đang chơi ở sân thể dục thì bất ngờ chiếc cần cẩu tháp từ công trình xây dựng chung cư bên cạnh trường bất ngờ đổ sập trước. Vụ việc làm em Trần Văn Hải (học sinh lớp 10A7, Trường THPT Lê Viết Thuật) tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sáng 15/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh tiếp tục khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trường THPT Lê Viết Thuật thông báo cho học sinh nghỉ học.
Theo ghi nhận của phóng viên, hiện trường vụ tai nạn nằm trong khuôn viên dãy nhà 3 tầng Trường THPT Lê Viết Thuật là sân chơi bóng rổ của học sinh. Chiếc cần cẩu tháp cao hơn 50m nằm gãy ngang, bắt qua dãy nhà học ba tầng. Phía bên dưới trụ tháp được thi công khá sơ sài. Theo nhận định ban đầu, có thể trong quá trình làm móng phía đơn vị thi công làm cần cẩu tháp, có thể do nền đất yếu dẫn đến cần cẩu tháp bị đổ.
Trao đổi với phóng viên, ông Phan Xuân Phàn - Hiệu trường THPT Lê Viết Thuật cho biết: Trước khi vụ việc xảy ra chúng tôi đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị liên quan đến vấn đề an toàn công trình khi thi công sát với trường, tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết.
Được biết dự án chung cư và biệt thự liền kề Trường Thành 2 do Công ty TNHH Trường Thành làm chủ đầu tư và xây dựng từ tháng 6/2016 gồm khu nhà ở thấp tầng 10 lô và khu chung cư thương mại cao 20 tầng nổi, 1 tầng hầm với 190 căn hộ.
Ngay sau khi sự việc xảy ra Sở Xây dựng Nghệ An đã yêu cầu UBND TP Vinh đình chỉ thi công công trình chung cư và biệt thự liền kề Trường Thành 2. Sau khi kiểm tra Sở Xây dựng Nghệ An cho biết chủ đầu tư và đơn vị thi công là Công ty TNHH Trường Thành chưa có giấy phép xây dựng công trình nói trên.

Chiếc cần cẩu gãy sập nằm vắt ngang lên dãy nhà 3 tầng của trường THPT Lê Viết Thuật.
Ông Đoàn Xuân Hùng - cán bộ phòng xây dựng, đô thị phường Trường Thi xác nhận thời gian qua phía phường có nhận được phản ảnh của người dân, Ban giám hiệu Trường THPT Lê Viết Thuật về công trình thi công ảnh hưởng đến môi trường, ô nhiễm tiếng ồn. Tuy nhiên, đến nay phía phường cũng chưa nhận được giấy phép xây dựng của Công ty TNHH Trường Thành. Dù đã nhiều lần làm việc với chủ đầu tư, đơn vị thi công nhưng họ hẹn hết lần này đến lần khác trình giấy phép xây dựng, ông Hùng nói.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần cẩu đổ sập xuống sân trường khiến 1 nam sinh tử vong
Cần cẩu đổ sập xuống sân trường khiến 1 nam sinh tử vong

VOV.VN - Chiếc cần cẩu của công trường xây dựng bên cạnh trường học bất ngờ đổ ập xuống đè lên một học sinh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cần cẩu đổ sập xuống sân trường khiến 1 nam sinh tử vong

Cần cẩu đổ sập xuống sân trường khiến 1 nam sinh tử vong

VOV.VN - Chiếc cần cẩu của công trường xây dựng bên cạnh trường học bất ngờ đổ ập xuống đè lên một học sinh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hải Phòng hỗ trợ các nạn nhân trong vụ sập cần cẩu kinh hoàng
Hải Phòng hỗ trợ các nạn nhân trong vụ sập cần cẩu kinh hoàng

VOV.VN - UBND TP Hải Phòng hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong và 3 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân bị thương trong vụ sập cần cẩu

Hải Phòng hỗ trợ các nạn nhân trong vụ sập cần cẩu kinh hoàng

Hải Phòng hỗ trợ các nạn nhân trong vụ sập cần cẩu kinh hoàng

VOV.VN - UBND TP Hải Phòng hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong và 3 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân bị thương trong vụ sập cần cẩu

Vụ sập cần cẩu đè vào trường mầm non: Phụ huynh bức xúc
Vụ sập cần cẩu đè vào trường mầm non: Phụ huynh bức xúc

VOV.VN - Vụ tai nạn khiến cô Đinh Thị Nhi bị chấn thương phần mềm ở chân và cô trò đều hoảng loạn. Các vị phụ huynh đang vô cùng lo lắng

Vụ sập cần cẩu đè vào trường mầm non: Phụ huynh bức xúc

Vụ sập cần cẩu đè vào trường mầm non: Phụ huynh bức xúc

VOV.VN - Vụ tai nạn khiến cô Đinh Thị Nhi bị chấn thương phần mềm ở chân và cô trò đều hoảng loạn. Các vị phụ huynh đang vô cùng lo lắng