Đồng bào Công giáo Hà Nội chuẩn bị đón Giáng sinh

VOV.VN -Những ngày này, đồng bào Công giáo và Tin Lành tại Thủ đô Hà Nội đang nhộn nhịp chuẩn bị cho ngày lễ Giáng sinh.

Tại các giáo xứ, xóm đạo, nhiều hang đá, cây thông Noel được trang trí công phu và thắp sáng rực rỡ suốt đêm, các ca đoàn ở nhà thờ, xóm đạo tổ chức tập hát thánh ca truyền thống, thu hút hàng ngàn giáo dân tham dự.

Một mùa Giáng sinh ý nghĩa lại đến với bà con giáo dân giáo xứ Phú Nghĩa và giáo sứ Yên Khoái, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Bắt đầu tháng 12, không khí mừng giáng sinh đã tất bật nhằm chuẩn bị cho đêm dạ hội 24/12. Nhưng có lẽ, không khí sôi nổi nhất vẫn là các ca đoàn của thanh niên... Các băng rôn khẩu hiệu, cờ ảnh được treo ở khắp các nhà sứ. Không khí giáng sinh thúc giục tất cả người Kitô hữu vững vàng hơn khi được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và MTTQ.

Các nhà thờ trang hoàng đón Giáng sinh

Ông Vũ Văn Vạn, giáo dân giáo xứ Phú Nghĩa, huyện Ba Vì cho rằng: Mùa giáng sinh năm nay rất đặc biệt, bởi năm nay là “Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót”.

Cũng giống như huyện Ba Vì, các giáo xứ tại huyện Phúc Thọ cũng đang tích cực chuẩn bị cho lễ giáng sinh năm nay. Không chỉ ở nhà thờ, không khí giáng sinh lan tỏa trong từng gia đình công giáo. Các giáo xứ tổ chức thi hội trại, thi viết thư cho Chúa Hài Đồng thể hiện tâm tư của các em đối với Chúa giáng sinh; giới trẻ thi làm biểu tượng mừng chúa giáng sinh…

Bận rộn với công tác chuẩn bị tại nhà thờ, ông Doãn Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Bác Lộc - Phú Thọ cho biết: các cha xứ cũng như Hội đồng giáo xứ ở đây luôn động viên bà con giáo dân giữ gìn  an ninh trật tự, giữ gìn đoàn kết ở khu dân cư...

Nhìn lại những mùa giáng sinh trước, ông Doãn Văn Thành cho rằng: năm nay, không khí đón Giáng sinh đã diễn ra rất sớm và lan tỏa đến bà con lương dân. Nhờ đó, lương- giáo gần gũi nhau hơn. Đặc biệt, giáng sinh cũng là dịp thể hiện lòng bác ái, chia sẻ khó khăn đến với người nghèo.

Ông Doãn Văn Thành nói: “Trong giáo sứ, giáo họ, dịp Noel giáo sứ có quỹ bác ái, quan tâm đến hộ nghèo, nhất là lương dân, nhân dịp lễ Nôen thể hiện lòng mình chia sẻ người dân. Năm nay chúng tôi dự kiến 4 giáo sứ, mỗi giáo sứ 10 xuất quà trị giá 300, cha sứ và ban hội đồng giáo sứ chia sẻ”.

 Đặc biệt, tại các giáo xứ toàn tòng, không khí chuẩn bị Giáng sinh còn có nhiều điều hấp dẫn. Với 13 họ đạo, 2.000 giáo dân thị xã Sơn Tây tưng bừng hơn khi đời sống bà con giáo dân ngày càng được nâng lên.

Ông Phùng Văn Thành, giáo dân thị xã Sơn Tây cho rằng: “Không khí đón giáng sinh năm nay vui mừng lắm vì trước 1 tuần các họ tập trung trang trí, tu sửa, làm hang đá. Không khí năm nay tưng bừng hơn thứ nhất là đời sống của dân hộ giàu tăng lên, họ nghèo giảm đi. Bà con giáo dân yên tâm nhất vì Sơn Tây là 1/29 quận huyện vấn đề bảo vệ an ninh tổ quốc của người công giáo tốt. Bà con giáo dân yên tâm Sơn Tây không có đơn thư khiếu kiện đất đai có nhà thờ, nhờ nguyện, đời sống khá”.

Công tác chuẩn bị cho giáng sinh diễn ra ở khắp các giáo xứ, họ đạo trên địa bàn Thủ đô. Các nhà thờ lớn ở khu vực trung tâm như nhà thờ Thái Hà, nhà thờ Cửa Bắc, nhà thờ Lớn, nhà thờ Hàm Long...đều được trang trí rực rỡ để đón mừng Thiên chúa giáng sinh.

Ông Phạm Huy Thông, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Đoàn kết công giáo thành phố Hà Nội cho biết, Noel năm nay, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, các quận, huyện đều đến các giáo xứ để chia sẻ niềm vui Giáng sinh với bà con. Rất nhiều xứ đạo, họ đạo khu vực trung tâm không còn hộ nghèo, tích cực xây dựng đô thị văn minh. Còn ở khu vực ngoại thành, năm nay, người công giáo cũng đạt được nhiều thành tích trong xây dựng nông thôn mới như dồn điền đổi thửa, hiến đất làm đường giao thông...Tình hình trật tự trị an trong đồng bào công giáo cũng tốt hơn nhiều năm, không có thêm người nghiện mới, không có người sinh con thứ 3. Văn hóa được chú trọng, có giáo xứ xây dựng Quỹ khuyến học mỗi năm cấp 50 suất học bổng cho con em giáo dân.

Giáng sinh 2015 đang đến rất gần. Đây là ngày lễ trọng để 190.000 giáo dân Hà Nội cùng cả nước đón Hồng ân của Thiên chúa. Tất cả đều mong ước một Giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngộ nghĩnh cuộc thi bò của những ông già Noel nhí
Ngộ nghĩnh cuộc thi bò của những ông già Noel nhí

VOV.VN - 13 em bé mặc trang phục của ông già Noel tham gia thi bò, với 4 nhóm có độ tuổi từ 5 đến 12 tháng tuổi.

Ngộ nghĩnh cuộc thi bò của những ông già Noel nhí

Ngộ nghĩnh cuộc thi bò của những ông già Noel nhí

VOV.VN - 13 em bé mặc trang phục của ông già Noel tham gia thi bò, với 4 nhóm có độ tuổi từ 5 đến 12 tháng tuổi.

Những ý tưởng trang trí cây thông Noel độc đáo
Những ý tưởng trang trí cây thông Noel độc đáo

VOV.VN -Bên cạnh những cây thông được bày bán trong các cửa hàng, bạn hoàn toàn có thể tự tạo một cây thông Noel độc đáo từ những vật dụng sẵn có xung quanh...

Những ý tưởng trang trí cây thông Noel độc đáo

Những ý tưởng trang trí cây thông Noel độc đáo

VOV.VN -Bên cạnh những cây thông được bày bán trong các cửa hàng, bạn hoàn toàn có thể tự tạo một cây thông Noel độc đáo từ những vật dụng sẵn có xung quanh...

Ông già Noel bí mật chi trả hàng tỷ đồng cho khách hàng
Ông già Noel bí mật chi trả hàng tỷ đồng cho khách hàng

VOV.VN -Một ông già Noel bí mật đã thanh toán 79.000 USD (gần 1,8 tỷ đồng) hóa đơn mua hàng đặt cọc cho những người không quen tại 1 siêu thị ở Mỹ.

Ông già Noel bí mật chi trả hàng tỷ đồng cho khách hàng

Ông già Noel bí mật chi trả hàng tỷ đồng cho khách hàng

VOV.VN -Một ông già Noel bí mật đã thanh toán 79.000 USD (gần 1,8 tỷ đồng) hóa đơn mua hàng đặt cọc cho những người không quen tại 1 siêu thị ở Mỹ.

Ống tiêm, bao cao su, ống xét nghiệm... trở thành đồ trang trí Noel
Ống tiêm, bao cao su, ống xét nghiệm... trở thành đồ trang trí Noel

VOV.VN - Chỉ với những dụng cụ y tế thường ngày, nhiều bệnh viện đã sáng tạo để biến chúng trở thành món đồ trang trí ngộ nghĩnh đón Giáng sinh . 

Ống tiêm, bao cao su, ống xét nghiệm... trở thành đồ trang trí Noel

Ống tiêm, bao cao su, ống xét nghiệm... trở thành đồ trang trí Noel

VOV.VN - Chỉ với những dụng cụ y tế thường ngày, nhiều bệnh viện đã sáng tạo để biến chúng trở thành món đồ trang trí ngộ nghĩnh đón Giáng sinh . 

Không khí Noel đến sớm với Thủ đô Hà Nội
Không khí Noel đến sớm với Thủ đô Hà Nội

Cửa hàng trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội rực rỡ màu sắc Giáng sinh, trong khi các nhà thờ đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho lễ Noel.

Không khí Noel đến sớm với Thủ đô Hà Nội

Không khí Noel đến sớm với Thủ đô Hà Nội

Cửa hàng trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội rực rỡ màu sắc Giáng sinh, trong khi các nhà thờ đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho lễ Noel.

Đêm Noel, miền Bắc chuyển rét đậm
Đêm Noel, miền Bắc chuyển rét đậm

VOV.VN - Dự báo, noel thời tiết ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Đêm Noel, miền Bắc chuyển rét đậm

Đêm Noel, miền Bắc chuyển rét đậm

VOV.VN - Dự báo, noel thời tiết ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.