Đồng Nai: Ô nhiễm môi trường, dân lại chặn xe ben

VOV.VN - Vì quá bức xúc với tình trạng ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông, người dân đã chặn đường không cho xe ben chở vật liệu xây dựng đi qua.

Sáng 27/2 tại khu vực mỏ đá Tân Cang, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, một lần nữa người dân vì quá bức xúc với tình trạng ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông đã chặn đường không cho xe ben chở vật liệu xây dựng đi qua. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên người dân chặn xe mỏ đá.

Người dân đã dùng các loại ống cống, lốp xe, đất đá tập kết chắn ngang đường Đinh Quang Ân tại ấp Hương Phước, xã Phước Tân, ngăn không cho xe trọng tải lớn lưu thông. Lý do là các xe tải đã không chấp hành lưu thông 1 chiều theo phân luồng trước đây. Cụ thể theo phân luồng, xe tải chỉ được lưu thông 1 chiều theo hướng từ Quốc lộ 51 vào đường Đinh Quang Ân, khi ra sẽ theo hướng đường Võ Nguyên Giáp (đường tránh Biên Hòa).

Nếu như trước đây, khi chỉ cho xe tải lưu thông 1 chiều thì tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, bất ngờ ngày 24/2, hàng trăm xe ben lại lưu thông cả 2 chiều hướng ra Quốc lộ 51 khiến giao thông phức tạp trở lại. Quá bức xúc, người dân lại ra chặn đường xe ben.

Một số tài xế cho biết, không phải họ cố tình đi 2 chiều mà cách đây vài ngày, đầu đường Đinh Quang Ân giao với Võ Nguyên Giáp, công ty cổ phần đầu tư Đồng Thuận (chủ đầu tư đường tránh Biên Hòa) lập rào chắn thi công nút khiến xe từ mỏ đá không thể ra đường Võ Nguyên Giáp. Không còn cách nào khác, tài xế phải cho xe lưu thông ngược lại ra Quốc lộ 51.

Đại diện công ty cổ phần đầu tư Đồng Thuận xác nhận việc đơn vị này rào chắn phục vụ thi công. Phương án thi công cũng đã được Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, Cục Quản lý đường bộ 4 (Bộ Giao thông Vận tải) chấp thuận. Đơn vị này cũng đã gửi thông báo tới các đơn vị, địa phương có liên quan.

Ngay trong ngày 27/2, chính quyền xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa  đã trực tiếp xuống  hiện trường ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân, sau đó tiến hành họp bàn tìm phương án giải quyết. Tuy nhiên đến đầu giờ chiều cùng ngày, rào chắn vẫn chưa bị gỡ bỏ, phương tiện vẫn chưa thể lưu thông.

Trước đây, người dân trong khu vực đã nhiều lần chặn xe chở đá do tình trạng mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Lần chặn xe gần nhất là ngày 5/1/2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chặn xe đưa đón công nhân vì… nhà trọ ế khách
Chặn xe đưa đón công nhân vì… nhà trọ ế khách

VOV.VN -Nhiều người chặn không cho chuyến xe đưa đón công nhân vì cho rằng ảnh hưởng đến việc kinh doanh phòng trọ của mình.

Chặn xe đưa đón công nhân vì… nhà trọ ế khách

Chặn xe đưa đón công nhân vì… nhà trọ ế khách

VOV.VN -Nhiều người chặn không cho chuyến xe đưa đón công nhân vì cho rằng ảnh hưởng đến việc kinh doanh phòng trọ của mình.

Xuất hiện clip mới tố bảo vệ BV Nhi Trung ương chặn xe cứu thương
Xuất hiện clip mới tố bảo vệ BV Nhi Trung ương chặn xe cứu thương

VOV.VN - Một facebooker tên Dung Bui Tien đã đăng tải một đoạn clip mới dài 2 phút 07 giây với dòng trạng thái: "Mình có mặt tại đó và búc xúc thật"

Xuất hiện clip mới tố bảo vệ BV Nhi Trung ương chặn xe cứu thương

Xuất hiện clip mới tố bảo vệ BV Nhi Trung ương chặn xe cứu thương

VOV.VN - Một facebooker tên Dung Bui Tien đã đăng tải một đoạn clip mới dài 2 phút 07 giây với dòng trạng thái: "Mình có mặt tại đó và búc xúc thật"

Bệnh viện Nhi Trung ương xin lỗi về hành vi bảo vệ chặn xe cứu thương
Bệnh viện Nhi Trung ương xin lỗi về hành vi bảo vệ chặn xe cứu thương

Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, rất xấu hổ khi nhìn thấy hành vi ứng xử vô văn hóa của bảo vệ trong đoạn clip và thành thực xin lỗi mọi người.

Bệnh viện Nhi Trung ương xin lỗi về hành vi bảo vệ chặn xe cứu thương

Bệnh viện Nhi Trung ương xin lỗi về hành vi bảo vệ chặn xe cứu thương

Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, rất xấu hổ khi nhìn thấy hành vi ứng xử vô văn hóa của bảo vệ trong đoạn clip và thành thực xin lỗi mọi người.

Bảo vệ bệnh viện nhi TW chặn xe: Con tôi không kịp “về quê nhà”
Bảo vệ bệnh viện nhi TW chặn xe: Con tôi không kịp “về quê nhà”

VOV.VN -Người mẹ nghèo đau đớn, khi tâm nguyện cuối cùng là để đứa con thơ được trút hơi thở cuối cùng nơi quê nhà cũng không thể thực hiện.

Bảo vệ bệnh viện nhi TW chặn xe: Con tôi không kịp “về quê nhà”

Bảo vệ bệnh viện nhi TW chặn xe: Con tôi không kịp “về quê nhà”

VOV.VN -Người mẹ nghèo đau đớn, khi tâm nguyện cuối cùng là để đứa con thơ được trút hơi thở cuối cùng nơi quê nhà cũng không thể thực hiện.

Dân chặn xe tải vì ‘quá nhanh, quá nguy hiểm’
Dân chặn xe tải vì ‘quá nhanh, quá nguy hiểm’

Sự việc chặn xe kéo dài gần 2 tiếng khiến xe tải ách tắc nối đuôi nhau kèo dài hàng trăm mét.

Dân chặn xe tải vì ‘quá nhanh, quá nguy hiểm’

Dân chặn xe tải vì ‘quá nhanh, quá nguy hiểm’

Sự việc chặn xe kéo dài gần 2 tiếng khiến xe tải ách tắc nối đuôi nhau kèo dài hàng trăm mét.