Đưa thêm nhiều hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện về đất mẹ Việt Nam

VOV.VN - Ngày 28/6, tại tỉnh Kampong Thom diễn ra Lễ Giao nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia. 

Tham dự Lễ Giao nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam có đoàn đại biểu tỉnh Bình Phước do Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dẫn đầu, về phía Campuchia có ông Sok Hay, Phó tỉnh trưởng tỉnh Kampong Thom cùng đông đảo cán bộ chính quyền, quân đội và nhân dân tỉnh Kampong Thom.

Lễ giao nhận được tổ chức trang nghiêm với sự chứng kiến của đông đảo cán bộ chính quyền, quân đội và nhân dân tỉnh Kampong Thom.

Chính quyền tỉnh Kampong Thom đã tổ chức buổi lễ trang trọng, bàn giao 33 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia cho tỉnh Bình Phước đưa về nước, đợt bàn giao này là kết quả tìm kiếm, quy tập trong giai đoạn mùa khô năm 2018-2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó tỉnh trưởng Kampong Thom bày tỏ lòng cảm ơn và luôn khắc sâu ghi nhớ công lao to lớn, sự hy sinh xương máu của các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đã giúp giải phóng Campuchia, cứu dân tộc Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, hỗ trợ đất nước Campuchia hồi sinh, phát triển.

Phó tỉnh trưởng Kampong Thom phát biểu tri ân quân tình nguyện Việt Nam.

Ông Sok Hay cho biết chính quyền và quân đội tỉnh Kampong Thom sẽ nỗ lực phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tiếp tục tiến hành công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền, quân đội, nhân dân tỉnh Kampong Thom nói riêng và Campuchia nói chung đã giúp Việt Nam tìm kiếm, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện. Sự phối hợp này cũng góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Đại diện hai tỉnh giao nhận hài cốt các liệt sĩ.

Trung tướng Som Som, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Kampong Thom cho biết từ năm 2003 đến nay, lực lượng quân đội tỉnh Kampong Thom đã hợp tác chặt chẽ với các đội K70 và K72 của Việt Nam để tìm kiếm, quy tập được 1.175 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam trên địa bàn tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Trị: Đón nhận hài cốt liệt sĩ hi sinh tại Lào về Việt Nam
Quảng Trị: Đón nhận hài cốt liệt sĩ hi sinh tại Lào về Việt Nam

VOV.VN - Đây là đợt thứ 31 kể từ năm 1993, tỉnh Quảng Trị đón nhận hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào.  

Quảng Trị: Đón nhận hài cốt liệt sĩ hi sinh tại Lào về Việt Nam

Quảng Trị: Đón nhận hài cốt liệt sĩ hi sinh tại Lào về Việt Nam

VOV.VN - Đây là đợt thứ 31 kể từ năm 1993, tỉnh Quảng Trị đón nhận hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào.  

Truy điệu, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào về nước
Truy điệu, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào về nước

VOV.VN -Ban Công tác đặc biệt thủ đô Vientiane và tỉnh Bolikhamxay - Lào vừa truy điệu và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện VN hy sinh tại Lào về nước.

Truy điệu, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào về nước

Truy điệu, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào về nước

VOV.VN -Ban Công tác đặc biệt thủ đô Vientiane và tỉnh Bolikhamxay - Lào vừa truy điệu và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện VN hy sinh tại Lào về nước.

Đón 98 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia về đất mẹ
Đón 98 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia về đất mẹ

VOV.VN -98 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào được tìm kiếm, cất bốc, quy tập đưa về Việt Nam.

Đón 98 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia về đất mẹ

Đón 98 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia về đất mẹ

VOV.VN -98 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào được tìm kiếm, cất bốc, quy tập đưa về Việt Nam.