Dùng gạch tiêu hủy pháo: 3 cán bộ thi hành án, 1 cảnh sát bị thương

VOV.VN -Vì sơ suất trong khi tiêu hủy tang vật pháo nổ của 1 vụ án, 4 cán bộ bị thương, phải nhập viện.

Vụ tai nạn do sơ suất này xảy ra sáng 6/7 tại Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

4 cán bộ bị thương tích phải nhập viện cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định. 4 cán bộ này gồm: Phan Minh Châu, Phạm Xuân Tứ, Thái Thị Kim Quý, lần lượt là chấp hành viên, thủ kho, thư ký thuộc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng và thượng úy Nguyễn Nhứt Ải, cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng - Công an huyện.

Tiêu hủy pháo.

Hội đồng thi hành án gồm 4 cán bộ nói trên và 1 cán bộ khác là chuyên viên phòng Tài chính kế hoạch huyện Dầu Tiếng thi hành án về tiêu hủy vật chứng là pháo nổ trong 1 vụ án. Tang tật tiêu hủy gồm 20 túi ni lông chứa 9,3kg pháo nổ.

Theo kế hoạch, khi tiêu hủy pháo nổ, các thành viên của hội đồng thi hành án phải lấy thuốc pháo ra khỏi từng viên pháo nổ để ngâm cho tan trong nước. Tuy nhiên, trong quá trình lấy thuốc pháo, các cán bộ đã dùng gạch, đá đập vào các viên pháo.

Đa phần lượng pháo đã phát nổ, dẫn đến thương tích cho 4 cán bộ. Nhóm cán bộ được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, may mắn thương tích không nghiêm trọng và hiện tại sức khỏe đã có dấu hiệu ổn định./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cạo diêm “chế” pháo nổ, một học sinh bị mất 6 ngón tay  ​
Cạo diêm “chế” pháo nổ, một học sinh bị mất 6 ngón tay ​

Một học sinh ở Hải Phòng cạo bột diêm sinh trên đầu que diêm, gom lại cho vào lọ lắc gây nổ khiến 2 bàn tay bị dập nát, phải cắt bỏ 6 ngón tay.

Cạo diêm “chế” pháo nổ, một học sinh bị mất 6 ngón tay  ​

Cạo diêm “chế” pháo nổ, một học sinh bị mất 6 ngón tay ​

Một học sinh ở Hải Phòng cạo bột diêm sinh trên đầu que diêm, gom lại cho vào lọ lắc gây nổ khiến 2 bàn tay bị dập nát, phải cắt bỏ 6 ngón tay.