Đề thi Toán vừa sức, nhiều thí sinh Hà Nội hồ hởi vì làm được bài

VOV.VN - Chiều 8/9, sau 90 phút làm bài thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, thí sinh tại Hà Nội rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, hồ hởi.

Tại điểm thi THPT Phạm Hồng Thái, em Quách Mạnh Khiêm (THPT Nguyễn Trãi) cho biết, đề thi Toán không quá khó, vừa sức với thí sinh: “Với mã đề của em, thì 3 câu cuối là câu phức tạp và tốn khá nhiều thời gian. Với sức học của em, dự đoán sẽ đạt được 8 điểm ở môn Toán này”.

Hồ hởi chia vui với bạn bè và bố mẹ đợi bên ngoài phòng thi, nhiều thí sinh cũng rất tự tin rằng, bài thi môn Toán của mình phải được 9 điểm. Em Nguyễn Quốc Hải Đăng - học sinh chuyên toán, THPT chuyên Sư phạm tại điểm thi trường THPT Yên Hòa nói: “Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giảm tải khá nhiều phần trong chương trình nên đề cũng khá dễ, bao gồm đa số các câu hỏi nhận biết, thông hiểu. Các câu hỏi khó nằm trong câu 40 - 50, với em có 2 câu khó nhất đó là câu logarit và hàm số. Em nghĩ với các thí sinh đạt được 8 điểm là khá dễ dàng, nếu khá hơn có thể được 9 điểm”.

Với thí sinh Đỗ Ngọc Mai (THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân), tại điểm thi trường THCS Việt Nam - Angiêri, em rất tự tin với kết quả thi của mình. Mai chia sẻ, em thi khối D và bài thi Ngữ văn, Toán của mình hoàn toàn đủ điểm để đỗ nguyện vọng 1 vào đại học. 

“Em dự đoán có thể được 8-9 điểm Toán. Đề Toán năm nay vừa sức, có thể nói là dễ vì nếu bạn nào làm kém cũng có thể làm trên 30 câu. Phần khó nhất trong đề thi là phần hàm số rơi vào 8 câu cuối. Nguyện vọng 1 của em là Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, khoa Sư phạm Toán. Hai nguyện vọng còn lại là Học viện Phụ nữ và Đại học Kinh tế Quốc dân. Em tự tin sẽ đỗ nguyện vọng 1”, Ngọc Mai chia sẻ. 

Rất nhiều thí sinh dự tính bài thi của mình được 8-9 điểm. Thí sinh Trần Khánh Ly cho biết: “Em thấy đề Toán dễ. Em làm 30 câu trong vòng 30 phút và những câu khó cũng phải suy nghĩ thêm, nhưng thời gian vẫn đủ để hoàn thành bài thi. Em dự tính sẽ được 9 điểm Toán và đủ khả năng đỗ Bưu chính viễn thông”.

Dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, song phần lớn các thí sinh chia sẻ rằng quá trình học online vẫn giúp các em đảm bảo kiến thức. Bên cạnh đó, các em luôn được thầy cô giáo sát sao nên không lo lắng nhiều khi đi thi.

Với các phụ huynh, ngoài việc chăm sóc, động viên con giữ tinh thần làm bài thi tốt, năm nay, họ còn nhắc nhở con việc đeo khẩu trang và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch. Các điểm thi được trang bị đầy đủ máy đo nhiệt độ, nước sát khuẩn tay và cả phát khẩu trang cho thí sinh, cũng khiến các phụ huynh yên tâm phần nào khi con bước vào phòng thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Buổi thi đầu tiên: Đề ngữ văn vừa sức, không có nhiều sự cố đáng tiếc
Buổi thi đầu tiên: Đề ngữ văn vừa sức, không có nhiều sự cố đáng tiếc

VOV.VN - Sáng nay, gần 867.000 thí sinh cả nước chính thức bước vào ngày thi đầu tiên, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Buổi thi đầu tiên: Đề ngữ văn vừa sức, không có nhiều sự cố đáng tiếc

Buổi thi đầu tiên: Đề ngữ văn vừa sức, không có nhiều sự cố đáng tiếc

VOV.VN - Sáng nay, gần 867.000 thí sinh cả nước chính thức bước vào ngày thi đầu tiên, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Hà Nội đình chỉ 2 thí sinh mang theo điện thoại vào phòng thi Ngữ văn
Hà Nội đình chỉ 2 thí sinh mang theo điện thoại vào phòng thi Ngữ văn

VOV.VN - Trong sáng 9/8, tại Hà Nội có 78.937 tham gia thi môn Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, vắng mặt 326 thí sinh so với số lượng đăng ký dự thi.

Hà Nội đình chỉ 2 thí sinh mang theo điện thoại vào phòng thi Ngữ văn

Hà Nội đình chỉ 2 thí sinh mang theo điện thoại vào phòng thi Ngữ văn

VOV.VN - Trong sáng 9/8, tại Hà Nội có 78.937 tham gia thi môn Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, vắng mặt 326 thí sinh so với số lượng đăng ký dự thi.

Gợi ý đáp án đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Gợi ý đáp án đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

VOV.VN - Sáng nay (9/8), các thí sinh chính thức khởi động kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 với môn thi Ngữ văn. Thí sinh làm bài trong 120 phút, hình thức tự luận.

Gợi ý đáp án đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Gợi ý đáp án đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

VOV.VN - Sáng nay (9/8), các thí sinh chính thức khởi động kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 với môn thi Ngữ văn. Thí sinh làm bài trong 120 phút, hình thức tự luận.