Gala hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

VOV.VN - Năm nay, một trong những hành động ưu tiên hướng tới Ngày Đại dương thế giới 2018 là giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương.

Chương trình văn nghệ với chủ đề "Cùng chung tay giữ màu xanh của biển" của Gala hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam tối 31/5.
"Các bạn thanh niên, đặc biệt là các bạn trẻ các địa phương có biển cần đi đầu trong phong trào dọn sạch rác thải nhựa và nylon, không xả rác thải nhựa và nylon trên các bãi biển. Thanh niên phải là tấm gương điển hình, truyền đi thông điệp về bảo vệ đại dương, bảo vệ môi trường biển. Tôi mong muốn các hành động này không phải chỉ diễn ra trong Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam mà sẽ là hành động của 365 ngày, bên cạnh những nỗ lực bảo vệ môi trường biển khác." - Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại đêm gala.
Tọa đàm nêu bật vai trò của thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và biển đảo.
Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường bắt đầu từ việc làm nhỏ nhất.
Gala có sự tham gia của các đại biểu Trung ương và đại biểu của nhiều địa phương có biển.
Đêm gala thu hút sự quan tâm, theo dõi của hàng nghìn người dân thành phố biển Hạ Long.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân kêu cứu vì thiếu nước sạch, ô nhiễm môi trường
Dân kêu cứu vì thiếu nước sạch, ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Các hộ dân sinh sống tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ phải sống trong cảnh thiếu nước sạch, ô nhiễm môi trường.

Dân kêu cứu vì thiếu nước sạch, ô nhiễm môi trường

Dân kêu cứu vì thiếu nước sạch, ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Các hộ dân sinh sống tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ phải sống trong cảnh thiếu nước sạch, ô nhiễm môi trường.

Ảnh: Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 2 Đông Nam Á
Ảnh: Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 2 Đông Nam Á

VOV.VN - Theo phân tích của Trung tâm GreenID, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2018, Hà Nội có 82 ngày mức độ ô nhiễm không khí vượt tiêu chuẩn cho phép của WHO.

Ảnh: Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 2 Đông Nam Á

Ảnh: Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 2 Đông Nam Á

VOV.VN - Theo phân tích của Trung tâm GreenID, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2018, Hà Nội có 82 ngày mức độ ô nhiễm không khí vượt tiêu chuẩn cho phép của WHO.

 Hà Nội có 91% số ngày ô nhiễm không khí vượt tiêu chuẩn của WHO
Hà Nội có 91% số ngày ô nhiễm không khí vượt tiêu chuẩn của WHO

VOV.VN - Theo Green ID, 91% số ngày trong 3 tháng đầu năm 2018, mức độ ô nhiễm không khí của Hà Nội vượt tiêu chuẩn cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) .

 Hà Nội có 91% số ngày ô nhiễm không khí vượt tiêu chuẩn của WHO

Hà Nội có 91% số ngày ô nhiễm không khí vượt tiêu chuẩn của WHO

VOV.VN - Theo Green ID, 91% số ngày trong 3 tháng đầu năm 2018, mức độ ô nhiễm không khí của Hà Nội vượt tiêu chuẩn cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) .

Thi công tỉnh lộ 2 gây ô nhiễm khiến người dân khổ sở
Thi công tỉnh lộ 2 gây ô nhiễm khiến người dân khổ sở

VOV.VN -Dưới trời nắng nóng, xe ben, xe tải chở đầy đất đá rầm rầm chạy vào công trường nâng cấp tỉnh lộ 2. Dọc con đường nhà thầu đổ đầy vật liệu dọc lối đi

Thi công tỉnh lộ 2 gây ô nhiễm khiến người dân khổ sở

Thi công tỉnh lộ 2 gây ô nhiễm khiến người dân khổ sở

VOV.VN -Dưới trời nắng nóng, xe ben, xe tải chở đầy đất đá rầm rầm chạy vào công trường nâng cấp tỉnh lộ 2. Dọc con đường nhà thầu đổ đầy vật liệu dọc lối đi

Trạm xử lý nước thải ô nhiễm, hàng chục hộ dân chịu khổ nhiều năm
Trạm xử lý nước thải ô nhiễm, hàng chục hộ dân chịu khổ nhiều năm

VOV.VN - Tình trạng ô nhiễm môi trường tại Trạm xử lý nước thải tập trung Khu Công nghiệp Quảng Phú, tỉnh Quảng Ngãi kéo dài từ nhiều năm nay.

Trạm xử lý nước thải ô nhiễm, hàng chục hộ dân chịu khổ nhiều năm

Trạm xử lý nước thải ô nhiễm, hàng chục hộ dân chịu khổ nhiều năm

VOV.VN - Tình trạng ô nhiễm môi trường tại Trạm xử lý nước thải tập trung Khu Công nghiệp Quảng Phú, tỉnh Quảng Ngãi kéo dài từ nhiều năm nay.