Gần 20.000 tỷ đồng xây đường trên cao số 5 của TP HCM

Tuyến đường dài hơn 30 km giúp kết nối TP HCM với các tỉnh miền Tây, giảm tải cho quốc lộ 1A hiện hữu.

Theo đề xuất của liên danh gồm 4 nhà đầu tư, tuyến đường dài hơn 30 km, rộng 17,5 m với 4 làn xe được xây được dựng theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). 

Công trình chạy dọc theo quốc lộ 1A, điểm đầu tại nút giao Trạm 2 (Xa lộ Hà Nội) và điểm cuối tại vị trí giao cắt giữa quốc lộ 1A với đường Tân Tạo - Chợ Đệm (nối vào cao tốc TP HCM - Trung Lương). Theo kế hoạch, dự án sẽ thực hiện từ năm 2016-2019, đưa vào sử dụng từ năm 2020.

Để đảm bảo huy động vốn thực hiện, nhà đầu tư đề nghị sẽ chia dự án làm ba phần: đoạn 1 từ nút giao Trạm 2 (quận Thủ Đức) đến nút giao Bình Phước dài gần 8,5 km, đoạn 2 từ nút giao Bình Phước đến nút giao An Sương dài gần 13 km, đoạn 3 từ nút giao An Sương đến nút giao Tân Tạo dài hơn 9 km.
Tuyến đường trên cao số 5 sẽ bắt đầu từ nút giao Trạm 2 và kết thúc tại điểm giao cắt giữa quốc lộ 1A với đường Tân Tạo - Chợ Đệm.
Quốc lộ 1A, đoạn từ nút giao Trạm 2 đến nút giao Tân Tạo, là tuyến đường huyết mạch của TP HCM, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trong thời gian qua, lưu lượng giao thông trên tuyến đường này luôn tăng cao, gây ra ùn tắc giao thông.

Theo kết quả khảo sát vào năm 2012, bình quân mỗi ngày có khoảng 83.336 xe (tiêu chuẩn PCU), vượt quá năng lực thông hành của tuyến đường này khoảng 2,1 lần.
Sau khi hoàn thành, tuyến đường trên cao số 5 được kỳ vọng sẽ giảm tải cho quốc lộ 1A hiện hữu, rút ngắn thời gian đi lại cho người dân, tạo đột phá để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của TP HCM và các vùng phụ cận.
Theo quy hoạch được Chính phủ phê duyệt năm 2013, TP HCM sẽ có 5 tuyến đường trên cao với tổng chiều dài gần 71 km gồm:
- Tuyến số 1 dài 9,5 km từ nút giao Cộng Hòa (Tân Bình) theo đường Cộng Hòa - Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện - Hoàng Văn Thụ - Phan Đăng Lưu - Phan Xích Long - giao với đường Điện Biên Phủ. Tại đây, tuyến tách 1 nhánh lên xuống, nhánh còn lại sẽ kéo dài theo đường Ngô Tất Tố (Bình Thạnh) và kết thúc trước cầu Phú An.
- Tuyến số 2 dài gần 12 km, điểm đầu giao với tuyến số 1 tại nút giao Lăng Cha Cả - Bùi Thị Xuân - cầu số 5 trên kênh Nhiêu Lộc - kéo dài dọc công viên Đầm Sen - rạch Bầu Trâu - Hương Lộ 2 kết thúc tại điểm giao quốc lộ 1.

- Tuyến số 3 dài hơn 8 km, điểm đầu giao với tuyến số 2 tại đường Thành Thái (quận 10) - Lý Thái Tổ - Nguyễn Văn Cừ - rạch Ông Lớn - Nguyễn Văn Linh.
- Tuyến số 4 dài 7,3 km, bắt đầu từ quốc lộ 1 (giao với tuyến số 5) - Vườn Lài - vượt sông Vàm Thuật - Phan Chu Trinh rồi nối vào Điện Biên Phủ, giao với tuyến số 1.

- Tuyến số 5 dài khoảng 34 km đi trùng quốc lộ 1 bắt đầu từ nút giao trạm 2 đến nút giao An Lạc.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông hầm đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Thông hầm đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

VOV.VN - Công trình hầm đường bộ Chiêm Sơn dài hơn 1,2 km thuộc gói thầu số 4 Dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi.

Thông hầm đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Thông hầm đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

VOV.VN - Công trình hầm đường bộ Chiêm Sơn dài hơn 1,2 km thuộc gói thầu số 4 Dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi.

Thiếu vốn đền bù GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Thiếu vốn đền bù GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

VOV.VN - Dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, đoạn qua thành phố Đà Nẵng hiện đang vướng mặt bằng do chưa di dời hệ thống điện chiếu sáng.

Thiếu vốn đền bù GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Thiếu vốn đền bù GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

VOV.VN - Dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, đoạn qua thành phố Đà Nẵng hiện đang vướng mặt bằng do chưa di dời hệ thống điện chiếu sáng.

Trên 2.871 tỷ đồng làm cầu Hưng Hà kết nối 2 đường cao tốc
Trên 2.871 tỷ đồng làm cầu Hưng Hà kết nối 2 đường cao tốc

VOV.VN - Cầu Hưng Hà và đường dẫn sẽ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Trên 2.871 tỷ đồng làm cầu Hưng Hà kết nối 2 đường cao tốc

Trên 2.871 tỷ đồng làm cầu Hưng Hà kết nối 2 đường cao tốc

VOV.VN - Cầu Hưng Hà và đường dẫn sẽ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.