GHPG Quảng Ninh lên tiếng về hoạt động mê tín tại Chùa Ba Vàng

VOV.VN - Việc Phật tử Phạm Thị Yến thường tổ chức thuyết pháp tại Chùa, đưa lên mạng xã hội nhiều điều không đúng chính pháp đạo Phật.

Ngay sau khi thông tin và các video clip Chùa Ba Vàng (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) tổ chức các hoạt động mang tính mê tín dị đoan như gọi vong, hóa giải các ân oán từ nhiều kiếp trước... được một số báo điện tử đăng tải và chia sẻ trên các trang mạng xã hội, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn số 1017/UBND-VX1 yêu cầu UBND thành phố Uông Bí phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, Công an tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan làm rõ thông tin, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm (nếu có); thông tin cho các cơ quan báo chí và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/3/2019.

Đại đức Thích Đạo Hiển, đại diện Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh khẳng định việc gọi vong, giải oán từ nhiều kiếp trước... là không đúng chính pháp của đạo Phật.

Phóng viên VOV thường trú tại khu vực Đông Bắc cũng đã liên hệ với Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh và được Đại đức Thích Đạo Hiển, đại diện Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh cho biết: "Việc Phật tử Phạm Thị Yến thường tổ chức thuyết pháp tại Chùa, đưa lên mạng xã hội nhiều điều không đúng chính pháp đạo Phật. Giáo hội cũng đã nhiều lần có ý kiến với Đại đức trụ trì chùa Ba Vàng".

Công văn của UBND tỉnh Quảng Ninh. 

Còn việc gọi vong, ma tà..., Ban Trị sự cũng đã nhắc nhở không nên để hiện tượng ấy xảy ra trong Chùa bởi không đúng chính pháp của đạo Phật. Đề nghị Sở Thông tin Truyền thông, công an, các tổ chức tôn giáo và chính quyền Uông Bí phối hợp giải quyết dứt điểm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi bị xử phạt thế nào?
Lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi bị xử phạt thế nào?

VOV.VN - Lợi dụng hoạt động mê tín dị đoan để trục lợi là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi bị xử phạt thế nào?

Lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi bị xử phạt thế nào?

VOV.VN - Lợi dụng hoạt động mê tín dị đoan để trục lợi là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thượng tọa Thích Nhật Từ: Cúng cô hồn rằm tháng 7 là mê tín dị đoan
Thượng tọa Thích Nhật Từ: Cúng cô hồn rằm tháng 7 là mê tín dị đoan

VOV.VN - Cúng cô hồn là quan niệm thuộc tín ngưỡng dân gian, dựa một phần vào đạo Phật, theo một cách sai lầm, cho rằng tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn.

Thượng tọa Thích Nhật Từ: Cúng cô hồn rằm tháng 7 là mê tín dị đoan

Thượng tọa Thích Nhật Từ: Cúng cô hồn rằm tháng 7 là mê tín dị đoan

VOV.VN - Cúng cô hồn là quan niệm thuộc tín ngưỡng dân gian, dựa một phần vào đạo Phật, theo một cách sai lầm, cho rằng tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn.

Phạt tù người mẹ mê tín dị đoan khiến con trai chết oan
Phạt tù người mẹ mê tín dị đoan khiến con trai chết oan

Khi con trai phát bệnh trầm cảm, người mẹ đã đưa đi lễ khiến đứa con 15 tuổi chết oan.

Phạt tù người mẹ mê tín dị đoan khiến con trai chết oan

Phạt tù người mẹ mê tín dị đoan khiến con trai chết oan

Khi con trai phát bệnh trầm cảm, người mẹ đã đưa đi lễ khiến đứa con 15 tuổi chết oan.

Đề nghị loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại nơi thờ tự Phật giáo
Đề nghị loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại nơi thờ tự Phật giáo

VOV.VN - Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có văn bản về việc tăng cường nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc tại các cơ sở thờ tự Phật giáo.

Đề nghị loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại nơi thờ tự Phật giáo

Đề nghị loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại nơi thờ tự Phật giáo

VOV.VN - Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có văn bản về việc tăng cường nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc tại các cơ sở thờ tự Phật giáo.