Giám sát cán bộ uống rượu bia trong ngày làm việc

Bộ Tư pháp vừa yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ kiểm tra, giám sát các cán bộ, công chức, viên chức không uống rượu, bia trong ngày làm việc.

Theo văn bản do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng vừa ký gửi thủ trưởng các đơn vị, thời gian qua việc thực hiện một số ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư pháp “vẫn còn chậm”, còn hiện tượng sao nhãng với công việc. Hơn nữa, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ có lúc, có nơi còn chưa nghiêm.

Để thực hiện hiệu quả các kế hoạch công tác, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2016, Bộ Tư pháp đề nghị thủ trưởng các đơn vị quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm việc xây dựng các đề án, văn bản trình các cấp có thẩm quyền.

“Thực hiện kiểm tra, giám sát các cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động và chấp hành Chỉ thị số 02/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc.

Đồng thời có giải pháp gắn việc đánh giá ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức với công tác thi đua - khen thưởng tại đơn vị”- công văn của Bộ Tư pháp nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 200 trường hợp lái xe uống rượu bia bị Công an Đà Nẵng phạt
Gần 200 trường hợp lái xe uống rượu bia bị Công an Đà Nẵng phạt

VOV.VN - Từ đầu tháng 1 đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông- Công an TP Đà Nẵng tạm dừng kiểm tra gần 750 phương tiện.

Gần 200 trường hợp lái xe uống rượu bia bị Công an Đà Nẵng phạt

Gần 200 trường hợp lái xe uống rượu bia bị Công an Đà Nẵng phạt

VOV.VN - Từ đầu tháng 1 đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông- Công an TP Đà Nẵng tạm dừng kiểm tra gần 750 phương tiện.

Người nước ngoài uống rượu bia lái xe gây tai nạn chết người
Người nước ngoài uống rượu bia lái xe gây tai nạn chết người

VOV.VN -Người này đã chạy xe không đúng phần đường quy định, tông vào mô tô của 1 thanh niên Việt Nam khiến người này tử vong.  

Người nước ngoài uống rượu bia lái xe gây tai nạn chết người

Người nước ngoài uống rượu bia lái xe gây tai nạn chết người

VOV.VN -Người này đã chạy xe không đúng phần đường quy định, tông vào mô tô của 1 thanh niên Việt Nam khiến người này tử vong.  

Uống rượu bia buổi trưa, 20 cán bộ bị kiểm điểm
Uống rượu bia buổi trưa, 20 cán bộ bị kiểm điểm

VOV.VN -Trong số 20 người bị kiểm điểm, có 2 công chức là lãnh đạo xã Trà Thủy khi cố tình vi phạm quy định cấm uống rượu bia vào buổi trưa.

Uống rượu bia buổi trưa, 20 cán bộ bị kiểm điểm

Uống rượu bia buổi trưa, 20 cán bộ bị kiểm điểm

VOV.VN -Trong số 20 người bị kiểm điểm, có 2 công chức là lãnh đạo xã Trà Thủy khi cố tình vi phạm quy định cấm uống rượu bia vào buổi trưa.

Đề nghị phạt tù lái xe uống rượu bia say xỉn
Đề nghị phạt tù lái xe uống rượu bia say xỉn

VOV.VN - Đề xuất áp dụng khi lái xe có nồng độ cồn vượt quá 100mlg/100ml máu hoặc vượt quá 0,5miligam/1 lít khí thở.

Đề nghị phạt tù lái xe uống rượu bia say xỉn

Đề nghị phạt tù lái xe uống rượu bia say xỉn

VOV.VN - Đề xuất áp dụng khi lái xe có nồng độ cồn vượt quá 100mlg/100ml máu hoặc vượt quá 0,5miligam/1 lít khí thở.

22 cán bộ bị kiểm điểm vì uống rượu bia buổi trưa
22 cán bộ bị kiểm điểm vì uống rượu bia buổi trưa

Trong số 22 cán bộ, công chức và viên chức vi phạm; có 7 lãnh đạo thuộc trường học, phòng, ban của huyện và 3 lãnh đạo xã Trà Thủy.

22 cán bộ bị kiểm điểm vì uống rượu bia buổi trưa

22 cán bộ bị kiểm điểm vì uống rượu bia buổi trưa

Trong số 22 cán bộ, công chức và viên chức vi phạm; có 7 lãnh đạo thuộc trường học, phòng, ban của huyện và 3 lãnh đạo xã Trà Thủy.

Bộ Giao thông cấm cán bộ uống rượu bia, kể cả khi tiếp khách
Bộ Giao thông cấm cán bộ uống rượu bia, kể cả khi tiếp khách

Chỉ thị vừa được ban hành để thực hiện Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của việc lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành GTVT.

Bộ Giao thông cấm cán bộ uống rượu bia, kể cả khi tiếp khách

Bộ Giao thông cấm cán bộ uống rượu bia, kể cả khi tiếp khách

Chỉ thị vừa được ban hành để thực hiện Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của việc lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành GTVT.