Giáo xứ tại TP HCM dừng tổ chức thánh lễ, giáo dân cầu nguyện ở nhà

VOV.VN - Bắt đầu từ 26/3, tất cả các nhà thờ tại TPHCM sẽ tạm ngưng cử hành thánh lễ, giáo dân có thể cầu nguyện tại nhà để phòng chống Covid-19.

Số ca mắc Covid-19 tăng lên hàng ngày và có diễn biến phức tạp, để tránh sự lây lan, bắt đầu từ 16h ngày hôm nay (26/3), tất cả nhà thờ và nhà nguyện của các giáo xứ, dòng tu trong Tổng giáo phận TPHCM sẽ tạm ngưng cử hành thánh lễ và những sinh hoạt tôn giáo  sự tham dự của cộng đoàn. 

Các nhà thờ tại TPHCM không tổ chức cầu nguyện cộng đoàn, nhưng vẫn mở cửa để các giáo dân đến cầu nguyện riêng trước chúa. Vì thế mọi biện pháp để tránh dịch bệnh lây lan vẫn được các nhà thờ thực hiện nghiêm ngặt. Giáo xứ Thị Nghè (Quận 1) đề ra tất cả giáo dân khi đến nhà thờ bắt buộc phải đeo khẩu trang và rửa tay trước khi vào nhà thờ.

Trước đó, khi tham dự thánh lễ các giáo dân tại Giáo xứ Thị Nghè đều tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chị Nguyễn Thị Phụng, giáo dân Giáo xứ Thị Nghè cho biết: "Trong Hội thánh Công giáo của chúng tôi đề ra tất cả mọi giáo dân khi đi nhà thờ bắt buộc phải đeo khẩu trang, không bỏ ra trong suốt lễ và trước khi vào nhà thờ ở giáo xứ nào cũng có chai để rửa tay. Nhà thờ rộng thì các anh chị em ngồi cách nhau xa".

Tương tự, tại Nhà thờ Giáo xứ Gia Định, quận Bình Thạnh, nhiều biện pháp được thực hiện chặt chẽ để tránh sự lây lan dịch bệnh, như: đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào cầu nguyện... Mặc dù đã ngưng các thánh lễ, nhưng mọi giáo dân có thể tự do đến nhà thờ cầu nguyện, tuy nhiên linh mục các giáo xứ cũng đã khuyến cáo không nên tụ tập đông người đến nhà thờ, đồng thời hướng dẫn giáo dân đến cầu nguyện ngồi giữ khoảng cách an toàn tối thiểu. 

Trong lúc tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Giáo xứ Xóm Chiếu cũng khuyến cáo các em dưới 15 tuổi và người trên 65 tuổi nên ở nhà, nhằm hạn chế tối đa tập trung đông người tại nhà thờ. Các biện pháp phòng chống dịch cũng được nhà thờ này tăng cường nghiêm ngặt.

Ông Trần Ngọc Đậu, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Xóm Chiếu (Quận 4) cho hay: nhà thờ đã chuẩn bị nhiều dụng cụ phòng dịch để giáo dân yên tâm khi đến nhà thờ cầu nguyện: "Nhà thờ cũng chuẩn bị nước rửa tay và khẩu trang để cho những giáo dân vô nhà thờ. Nhà thờ cũng chuẩn ghế để giáo dân ngồi ngoài, rải ra cho thoáng. Các cha cũng rao giảng những người ở nước ngoài về nên cách ly ở nhà không đến nhà thờ cũng được, không sao hết".

Theo Tiến sỹ - Bác sỹ Phạm Thị Thùy Dương, Đại học Y dược TP HCM, khi đến các cơ sở thờ tự để dịch bệnh không lây lan, mọi người cần giữ khoảng cách tối thiểu 2m và luôn luôn nhớ đeo khẩu trang. Sinh hoạt tôn giáo là nhu cầu chính đáng, thiết thực của mỗi người, song để tránh tụ tập đông người, hạn chế lây nhiễm dịch bệnh thì việc dừng các hoạt động này là rất đúng, bỡi đức tin thì có trong lòng mọi người, và có thể cầu nguyện ở nhà.

Trong Nhà thờ Giáo xứ Gia Định, một ghế chỉ có 1-2 người ngồi cầu nguyện để hạn chế lây nhiễm dịch bệnh.


Tiến sỹ - Bác sỹ Phạm Thị Thùy Dương cho biết: "Đi đến nhà thờ hay chùa thì nên hạn chế đi vì tôi nghĩ rằng chúa hay Phật hay đấng tối cao nào đó ở trong lòng mọi người, có thể cầu nguyện ở nhà chứ không nhất thiết phải đến chùa hay nhà thờ mới cầu nguyện được".

Đồng tình với quan điểm trên, Giáo sư, Tiến sỹ - Chuyên gia xã hội học Lê Thị Quý, cho biết: không nên tụ tập đông người là khuyến cáo rất cần làm. Trên thực tế, Hàn Quốc và Malaysia đã phải trả giá vì vi phạm quy tắc về sức khỏe, y học trong việc phòng chống dịch Covid-19 để tụ tập đông người, là một nguyên nhân dẫn đến số ca mắc và tử vong tăng cao.

Thay vì tổ chức cầu nguyện trực tiếp, thì mỗi ngày Tổng giáo phận TPHCM sẽ tổ chức thánh lễ lúc 5h30 và 17h30 thông qua hình thức trực tuyến, lưu lại trên Website của Tổng giáo phận để giáo dân có thể tham dự từ xa. Tòa Tổng giám mục TPHCM cũng đề nghị giáo dân nào có triệu chứng bệnh về đường hô hấp hoặc từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh cần có ý thức cách ly và tuyệt đối không đến nhà thờ. Trước đó, Tòa Tổng Giám mục TPHCM cũng quyết định tạm ngưng tất cả các lớp giáo lý trên địa bàn Tổng Giáo phận từ ngày 15/3 cho đến khi có thông báo mới.

Sinh hoạt tôn giáo là nhu cầu chính đáng và tự do của mỗi người. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bước vào cao điểm, nguy cơ lây nhiễm cao thì việc tạm dừng tổ chức các sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người cũng là một biện pháp tốt để ngăn chặn dịch bệnh lây lan./.

Thúy Mai/VOV-TP HCM

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Nhiều cửa hàng tại Hà Nội vẫn kinh doanh sau yêu cầu đóng cửa
Ảnh: Nhiều cửa hàng tại Hà Nội vẫn kinh doanh sau yêu cầu đóng cửa

VOV.VN - Tuy Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, tuy nhiên vẫn còn nhiều cửa hàng không chấp hành nghiêm.

Ảnh: Nhiều cửa hàng tại Hà Nội vẫn kinh doanh sau yêu cầu đóng cửa

Ảnh: Nhiều cửa hàng tại Hà Nội vẫn kinh doanh sau yêu cầu đóng cửa

VOV.VN - Tuy Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, tuy nhiên vẫn còn nhiều cửa hàng không chấp hành nghiêm.

Điện Biên đóng cửa cơ sở kinh doanh không cần thiết để phòng Covid-19
Điện Biên đóng cửa cơ sở kinh doanh không cần thiết để phòng Covid-19

VOV.VN - Tính đến 24/3 toàn tỉnh Điện Biên có 43 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 (có biểu hiện sốt, ho, có yếu tố dịch tễ) được cách ly.

Điện Biên đóng cửa cơ sở kinh doanh không cần thiết để phòng Covid-19

Điện Biên đóng cửa cơ sở kinh doanh không cần thiết để phòng Covid-19

VOV.VN - Tính đến 24/3 toàn tỉnh Điện Biên có 43 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 (có biểu hiện sốt, ho, có yếu tố dịch tễ) được cách ly.

Nhiều quán cafe đóng cửa, trà đá vỉa hè Hà Nội vẫn đông khách
Nhiều quán cafe đóng cửa, trà đá vỉa hè Hà Nội vẫn đông khách

VOV.VN - Hầu hết các quán cafe trên địa bàn Hà Nội đã đóng cửa để tránh tập trung đông người nhưng một số quán trà đá vỉa hè vẫn đông khách.

Nhiều quán cafe đóng cửa, trà đá vỉa hè Hà Nội vẫn đông khách

Nhiều quán cafe đóng cửa, trà đá vỉa hè Hà Nội vẫn đông khách

VOV.VN - Hầu hết các quán cafe trên địa bàn Hà Nội đã đóng cửa để tránh tập trung đông người nhưng một số quán trà đá vỉa hè vẫn đông khách.