Hạ bậc thi đua kíp trực để mẹ con sản phụ tử vong ở Đồng Nai

Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai), đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, hạ bậc thi đua kíp trực liên quan đến cái chết của mẹ con sản phụ Võ Thị Duyên.

Chiều 30/11, Sở Y tế Đồng Nai đã thành lập hội đồng chuyên môn với sự tham gia của các bệnh viện và cơ quan pháp y để kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ con sản phụ Võ Thị Duyên (33 tuổi, ngụ xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ) tại Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Mỹ.

Theo bác sĩ Lê Quang Trung - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tại cuộc họp cơ quan pháp y Đồng Nai kết luận nguyên nhân tử vong của trẻ sơ sinh là ngạt trong tử cung, nguyên nhân chết của sản phụ là thuyên tắc ối.

Qua phân tích về chuyên môn và kết quả pháp y, hội đồng kết luận bệnh viện đã làm đúng các quy trình chuyên môn. Tuy nhiên, do bác sĩ không tiên lượng được trọng lượng thai nhi lớn nên khi sinh bé bị kẹt vai, thời gian chuyển dạ kéo dài gây ra ngạt nặng dẫn đến tử vong.

Cụ thể, kíp trực đỡ đẻ ước lượng thai nhi nặng 3,6 kg, tối đa 4,2kg. Hơn nữa, sản phụ lại sinh lần thứ ba (đứa con gần nhất khi sinh nặng 3,8kg) và diễn biến cuộc chuyển dạ thuận lợi nên việc bác sĩ quyết định cho sinh đường dưới là đúng chỉ định. Nhưng khi sinh ra, bé nặng 5kg. Đây là do trình độ chuyên môn nên tiên lượng không chính xác.

Về nguyên nhân tử vong của sản phụ, theo bác sĩ Trung, hội đồng đánh giá sau khi bé tử vong khoảng 30 phút, sản phụ có biểu hiện điển hình của thuyên tắc ối như khó thở, sùi bọt mép… các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn, cấp cứu nhưng sản phụ không qua khỏi.

Theo bác sĩ Trung, việc đứa bé mất là do sai sót về chuyên môn nhưng bác sĩ của kíp trực không tắc trách về quy trình hay thái độ phục vụ. Do đó, sở đã chỉ đạo bệnh viện củng cố lại vấn đề chuyên môn, quy trình sản khoa, nâng cao trình độ y bác sĩ. Đồng thời, sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm, hạ bậc thi đua kíp trực để xảy ra vụ việc đau lòng trên. Về việc bồi thường, hiện vẫn chưa có quy định rõ ràng nên bệnh viện và người nhà nạn nhân sẽ tự thương lượng với nhau.

Cùng ngày, anh Nguyễn Huy Tính - chồng chị Duyên cho biết từ sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện cũng qua gia đình động viên, thắp nhang cho sản phụ.

Ngoài ra, bệnh viện cũng đồng ý hỗ trợ gia đình 400 triệu đồng lo chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho hai mẹ con chị Duyên nhưng anh Tính vẫn chưa nhận vì tang gia bối rối, tinh thần chưa ổn định sau vụ việc.

Như đã thông tin, ngày 14/11 sản phụ Võ Thị Duyên chuyển dạ nên chồng đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Mỹ để sinh. Lúc này gia đình xin chuyển  bệnh viện khác để sinh mổ nhưng bác sĩ thông báo sản phụ có thể sinh thường được nhưng sau khi sinh cả sản phụ Duyên và con đều tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắc Lắc: Một sản phụ tử vong chưa rõ nguyên nhân
Đắc Lắc: Một sản phụ tử vong chưa rõ nguyên nhân

VOV.VN - Sản phụ Lương Thị Tuyết Thư được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột để sinh đứa con thứ 2.

Đắc Lắc: Một sản phụ tử vong chưa rõ nguyên nhân

Đắc Lắc: Một sản phụ tử vong chưa rõ nguyên nhân

VOV.VN - Sản phụ Lương Thị Tuyết Thư được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột để sinh đứa con thứ 2.

Thừa Thiên-Huế: Gia đình sản phụ tử vong rút đơn kiện
Thừa Thiên-Huế: Gia đình sản phụ tử vong rút đơn kiện

VOV.VN - Gia đình sản phụ Nguyễn Thị Thu Hà, bị tử vong sau khi sinh mổ tại bệnh viện đã có đơn gửi lãnh đạo Bộ Y tế rút đơn kêu oan...

Thừa Thiên-Huế: Gia đình sản phụ tử vong rút đơn kiện

Thừa Thiên-Huế: Gia đình sản phụ tử vong rút đơn kiện

VOV.VN - Gia đình sản phụ Nguyễn Thị Thu Hà, bị tử vong sau khi sinh mổ tại bệnh viện đã có đơn gửi lãnh đạo Bộ Y tế rút đơn kêu oan...

Cứ 100.000 sản phụ thì có 54 người tử vong
Cứ 100.000 sản phụ thì có 54 người tử vong

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, tỷ lệ này ở nhóm dân tộc thiểu số cao hơn gấp 4 lần, nơi người dân chưa được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến.

Cứ 100.000 sản phụ thì có 54 người tử vong

Cứ 100.000 sản phụ thì có 54 người tử vong

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, tỷ lệ này ở nhóm dân tộc thiểu số cao hơn gấp 4 lần, nơi người dân chưa được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến.

Vụ sản phụ tại Huế tử vong: Đình chỉ công tác bác sĩ và điều dưỡng
Vụ sản phụ tại Huế tử vong: Đình chỉ công tác bác sĩ và điều dưỡng

VOV.VN - Bệnh viện Trung ương Huế quyết định đình chỉ công tác chuyên môn đối vơi kíp trực gồm 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Vụ sản phụ tại Huế tử vong: Đình chỉ công tác bác sĩ và điều dưỡng

Vụ sản phụ tại Huế tử vong: Đình chỉ công tác bác sĩ và điều dưỡng

VOV.VN - Bệnh viện Trung ương Huế quyết định đình chỉ công tác chuyên môn đối vơi kíp trực gồm 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Bệnh viện Buôn Ma Thuột lần đầu cứu sống sản phụ bị sa dây rốn
Bệnh viện Buôn Ma Thuột lần đầu cứu sống sản phụ bị sa dây rốn

VOV.VN - Sa dây rốn, 1 trong 5 tai biến sản khoa nguy hiểm, bệnh viện lần đầu tiếp nhận

Bệnh viện Buôn Ma Thuột lần đầu cứu sống sản phụ bị sa dây rốn

Bệnh viện Buôn Ma Thuột lần đầu cứu sống sản phụ bị sa dây rốn

VOV.VN - Sa dây rốn, 1 trong 5 tai biến sản khoa nguy hiểm, bệnh viện lần đầu tiếp nhận