Hà Nội mở rộng xét nghiệm nhanh Covid-19 cho người dân

VOV.VN -Thành phố Hà Nội quyết định mở rộng các điểm test nhanh vào ngày mai (2/4) cho tất cả người dân. 

Đó là thông tin được Chủ tịch Thành phố chỉ đạo CDC Hà Nội đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Thành phố Hà Nội, chiều 1/4.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung quyết định mở rộng diện test nhanh lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ngh ngờ biểu hiện măc Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung đồng ý với đề xuất của lãnh đạo các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai và Hai Bà Trưng…

"Khi nhu cầu của người dân còn đông thì có thể đặt 2-3 trạm test di động. Các trạm này cập nhật vào Smart city để người dân đăng ký đến nơi gần nhất. Tổ chức thông báo cho người dân hợp lý nhất để họ đến đúng giờ không để ùn tắc", ông Chung nói.

Chủ tịch Thành phố cũng giao Sở Y tế huy động cán bộ y tế làm công tác xét nghiệm, lấy mẫu cho các trạm để ngày mai có thể kích hoạt đưa vào hoạt động trên địa bàn các quận để mọi người yên tâm. Mở rộng diện xét nghiệm đối với người cảm thấy có biểu hiện bệnh có nhu cầu thì cũng cho xét nghiệm.

“Bộ Y tế sẽ cung cấp cho Thành phố 20.000 test trong đêm nay và ngày mai tiếp nhận thêm 100.000 test thì có thể hoàn toàn chủ động mở rộng diện xét nghiệm”, ông Chung nói.

Tất cả các đội phản ứng nhanh do Trung tâm CDC Hà Nội quản lý đã được công an Thành phố tăng cường 10 xe ô tô nếu ngày mai có tin nhắn của người dân phải hoạt động hết công suất.

“Rất nhiều người dân đã nhắn tin cho tôi có nhu cầu lấy mẫu xét nghiệm. Tôi đã chuyển tiếp cho lãnh đạo các quận, huyện, giám đốc CDC khẩn trương cho người lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn, tư vấn cho người dân”, Chủ tịch Thành phố yêu cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Đức Chung: Lây nhiễm tăng cao nếu dân không hợp tác cách ly
Ông Nguyễn Đức Chung: Lây nhiễm tăng cao nếu dân không hợp tác cách ly

VOV.VN -Theo Chủ tịch TP Hà Nội thực hiện biện pháp cách ly xã hội để chia nhỏ, khoanh vùng dập dịch theo từng đốm nhỏ, không để bùng phát thành dịch lớn

Ông Nguyễn Đức Chung: Lây nhiễm tăng cao nếu dân không hợp tác cách ly

Ông Nguyễn Đức Chung: Lây nhiễm tăng cao nếu dân không hợp tác cách ly

VOV.VN -Theo Chủ tịch TP Hà Nội thực hiện biện pháp cách ly xã hội để chia nhỏ, khoanh vùng dập dịch theo từng đốm nhỏ, không để bùng phát thành dịch lớn

Thêm 6 ca mới, Việt Nam ghi nhận 218 trường hợp mắc Covid-19
Thêm 6 ca mới, Việt Nam ghi nhận 218 trường hợp mắc Covid-19

VOV.VN - Đến 19h ngày 1/4, Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca mắc Covid-19, trong đó 2 người là nhân viên công ty Trường Sinh.

Thêm 6 ca mới, Việt Nam ghi nhận 218 trường hợp mắc Covid-19

Thêm 6 ca mới, Việt Nam ghi nhận 218 trường hợp mắc Covid-19

VOV.VN - Đến 19h ngày 1/4, Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca mắc Covid-19, trong đó 2 người là nhân viên công ty Trường Sinh.

Ảnh: Bến xe ở Hà Nội không một bóng người ngày đầu thực hiện cách ly xã hội
Ảnh: Bến xe ở Hà Nội không một bóng người ngày đầu thực hiện cách ly xã hội

VOV.VN - Các bến xe khách lớn của Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm thực hiện đóng cửa, dừng hoạt động theo chỉ đạo của Thủ tướng để phòng dịch Covid-19.

Ảnh: Bến xe ở Hà Nội không một bóng người ngày đầu thực hiện cách ly xã hội

Ảnh: Bến xe ở Hà Nội không một bóng người ngày đầu thực hiện cách ly xã hội

VOV.VN - Các bến xe khách lớn của Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm thực hiện đóng cửa, dừng hoạt động theo chỉ đạo của Thủ tướng để phòng dịch Covid-19.