Hà Nội sẽ mua thêm 200.000 bộ test kit đáp ứng nhu cầu thời gian tới

VOV.VN - Thành phố đang đề xuất mua thêm 200.000 bộ sinh phẩm xét nghiệm (test kit) để đáp ứng cho nhu cầu xét nghiệm trong thời gian tới.

Chiều 20/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội đã họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, cho đến nay, thành phố đã tiến hành 2 đợt cách ly tại các khu cách ly tập trung; trong đó đợt 1 đã hoàn thành việc tổ chức thực hiện cách ly cho 2.240 người tại các điểm cách ly của Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội.

Đợt 2, tổng số người được cách ly tại 11 khu cách ly tập trung là 2.903 người, trong đó 193 trường hợp đã hết thời hạn cách ly trở về địa phương hoặc chuyển bệnh viện cách ly theo dõi sức khỏe khi có biểu hiện bệnh. Hiện còn đang tiến hành cách ly 2.710 người

Về công tác điều trị và cách ly tập trung tại Bệnh viện, ông Hoàng Đức Hạnh cho biết, hiện các bệnh viện của Hà Nội đang tổ chức cách ly, điều trị cho 338 trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính từ các quận, huyện chuyển đến (F1), các trường hợp ca bệnh nghi ngờ (có triệu chứng và có các yếu tố dịch tễ) và các trường hợp chuyển về từ BV Bệnh nhiệt đới Trung ương. Hà Nội đã xây dựng xong phương án bố trí 1.000 giường bệnh để điều trị cho những người được xác định dương tính với SARS-CoV-2 và các ca bệnh nghi ngờ.

Về việc bố trí các khu cách ly tập trung nhằm sẵn sàng khi có nhiều công dân từ nước ngoài trở về, Thành phố Hà Nội đã bố trí thêm các khu cách ly tập trung với quy mô 10.100 chỗ ở, bao gồm: Khu Nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) với quy mô 4.000 chỗ; Khu Nhà ở sinh viên Mỹ Đình II (quận Nam Từ Liêm) với quy mô 4.800 chỗ; Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (quận Nam Từ Liêm) với quy mô 800 chỗ; Trường Trung cấp nghề số 18 (huyện Thanh Trì) với quy mô 500 chỗ...

Theo ông Hoàng Đức Hạnh, cho đến nay thành phố đã bố trí 12 khu cách ly (09 khu của quân đội, 03 khu dân sự) với 12, 563 chỗ (khu cách ly của quân đội đã có 2.463 chỗ ở và 03 khu dân sự có 10.100 chỗ). Bên cạnh đó, Thành phố cũng đang khẩn trương sửa chữa cơ sở cũ của Bệnh viện đa khoa Mê Linh để tiếp nhận, điều trị Covid-19 với công suất 200 giường bệnh.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quốc gia, Thành phố Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp nhập cảnh. Hiện tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố đang chạy 4 máy xét nghiệm Covid-19 (2 máy của Trung tâm và 2 máy do Công ty Việt Á hỗ trợ), dự kiến trong các ngày tới công ty Việt Á sẽ hỗ trợ thêm 8 máy nâng tổng số lên 12 máy. Ngoài ra, Thành phố đang đề xuất mua thêm 200.000 bộ sinh phẩm xét nghiệm để đáp ứng cho nhu cầu xét nghiệm trong thời gian tới.

"Hiện nay các bệnh viện trên địa bàn Thành phố đã tiếp nhận các ca bệnh nghi ngờ nhiễm Covid-19 nên sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm đối với nhân viên y tế; vì vậy, ngay trong sáng ngày 20/3, Sở Y tế đã tổ chức tập huấn trực tuyến phổ biến phòng chống lây nhiễm chéo và tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế và các cơ sở cách ly cho các cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch", ông Hoàng Đức Hạnh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các ổ dịch ở Hà Nội sẽ nâng mức cách ly lên 28 ngày
Các ổ dịch ở Hà Nội sẽ nâng mức cách ly lên 28 ngày

VOV.VN - Hà Nội nâng mức khoanh vùng, cách ly đối với ổ dịch từ 21 ngày lên 28 ngày.

Các ổ dịch ở Hà Nội sẽ nâng mức cách ly lên 28 ngày

Các ổ dịch ở Hà Nội sẽ nâng mức cách ly lên 28 ngày

VOV.VN - Hà Nội nâng mức khoanh vùng, cách ly đối với ổ dịch từ 21 ngày lên 28 ngày.

Ca mắc Covid-19 thứ 86, 87 đều là nữ điều dưỡng ở Bệnh viện Bạch Mai
Ca mắc Covid-19 thứ 86, 87 đều là nữ điều dưỡng ở Bệnh viện Bạch Mai

VOV.VN - Bộ Y tế vừa thông báo 2 ca mắc Covid-19 mới tại Việt Nam, nâng tổng số trường hợp mắc lên 87 người.

Ca mắc Covid-19 thứ 86, 87 đều là nữ điều dưỡng ở Bệnh viện Bạch Mai

Ca mắc Covid-19 thứ 86, 87 đều là nữ điều dưỡng ở Bệnh viện Bạch Mai

VOV.VN - Bộ Y tế vừa thông báo 2 ca mắc Covid-19 mới tại Việt Nam, nâng tổng số trường hợp mắc lên 87 người.

Những tỉnh, thành phố đang điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 ở Việt Nam
Những tỉnh, thành phố đang điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 ở Việt Nam

VOV.VN - Hiện còn 68 bệnh nhân mắc Covid-19 đang được điều trị tại Hà Nội, TP HCM và 9 tỉnh thành khác.

Những tỉnh, thành phố đang điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 ở Việt Nam

Những tỉnh, thành phố đang điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 ở Việt Nam

VOV.VN - Hiện còn 68 bệnh nhân mắc Covid-19 đang được điều trị tại Hà Nội, TP HCM và 9 tỉnh thành khác.

Hàng nghìn sinh viên Hà Nội chuyển chỗ, nhường Ký túc xá làm khu cách ly
Hàng nghìn sinh viên Hà Nội chuyển chỗ, nhường Ký túc xá làm khu cách ly

VOV.VN - Sinh viên tại khu ký túc xá Mỹ Đình II (Hà Nội) gồng gánh, dọn đồ chuyển đi để phục vụ công tác cách ly y tế những người từ vùng dịch về đang tăng cao.

Hàng nghìn sinh viên Hà Nội chuyển chỗ, nhường Ký túc xá làm khu cách ly

Hàng nghìn sinh viên Hà Nội chuyển chỗ, nhường Ký túc xá làm khu cách ly

VOV.VN - Sinh viên tại khu ký túc xá Mỹ Đình II (Hà Nội) gồng gánh, dọn đồ chuyển đi để phục vụ công tác cách ly y tế những người từ vùng dịch về đang tăng cao.

Hà Nội giảm 900 lượt xe buýt mỗi ngày, giảm phí xe khách vì Covid-9
Hà Nội giảm 900 lượt xe buýt mỗi ngày, giảm phí xe khách vì Covid-9

VOV.VN - Hà Nội giảm 900 lượt xe buýt mỗi ngày để tránh nguy cơ lây Covid-19 trên các phương tiện vận tải công cộng, giảm phí cho xe khách tại các bến xe.

Hà Nội giảm 900 lượt xe buýt mỗi ngày, giảm phí xe khách vì Covid-9

Hà Nội giảm 900 lượt xe buýt mỗi ngày, giảm phí xe khách vì Covid-9

VOV.VN - Hà Nội giảm 900 lượt xe buýt mỗi ngày để tránh nguy cơ lây Covid-19 trên các phương tiện vận tải công cộng, giảm phí cho xe khách tại các bến xe.

Gần 2.600 khách quốc tế về sân bay Nội Bài trong ngày hôm nay
Gần 2.600 khách quốc tế về sân bay Nội Bài trong ngày hôm nay

VOV.VN -Trong ngày hôm nay (20/3), dự kiến sẽ có 2.585 khách quốc tế về Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, trong đó gần 1.200 khách về từ vùng dịch...

Gần 2.600 khách quốc tế về sân bay Nội Bài trong ngày hôm nay

Gần 2.600 khách quốc tế về sân bay Nội Bài trong ngày hôm nay

VOV.VN -Trong ngày hôm nay (20/3), dự kiến sẽ có 2.585 khách quốc tế về Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, trong đó gần 1.200 khách về từ vùng dịch...