Hà Nội tìm nguyên nhân và hỗ trợ gia đình 3 bà cháu trong vụ cháy

VOV.VN - Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà cấp 4, có gác xép, thưng tôn bên ngoài, khi xảy ra cháy trong nhà có 3 bà cháu.

Trao đổi với phóng viên VOV chiều 1/12, Đại tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng Công an Quận Hoàng Mai cho biết, ngay khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường cùng với nhân dân dập lửa và cứu nạn nhân. Đám cháy đã được dập tắt, không lây lan sang các nhà liền kề, tuy nhiên đã không kịp cứu 3 nạn nhân. 

Ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến 3 bà cháu thiệt mạng. (Ảnh: Thành Nguyễn Hữu)

“Khi nhận được thông tin từ hệ thống báo của thành phố, lực lượng PCCC sau 10 phút đã có mặt tại hiện trường, nhưng do nhà có lồng sắt nên không phá được. Chúng tôi đang tiếp tục làm công tác khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân sơ bộ là do chập điện gây cháy. Sau khi xác định rõ về nguyên nhân cháy, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra tiếp”, Đại tá Nguyễn Đình Chiến thông tin.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Quận Hoàng Mai và lãnh đạo phường Thịnh Liệt đã có mặt tại hiện trường, động viên thân nhân nạn nhân và phối hợp cùng với cơ quan công an để làm các thủ tục điều tra nguyên nhân vụ cháy. 

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thịnh Liệt cho biết, sau khám nghiệm hiện trường, hiện 3 thi thể đã được cơ quan chức năng đưa tới nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn để gia đình chuẩn bị lo hậu sự. Các cấp ủy, chính quyền đã kịp thời động viên và hỗ trợ thân nhân các nạn nhân vụ cháy.

“Quận phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, cũng như UBND phường hỗ trợ tại chỗ với mỗi trường hợp tử vong là 5,5 triệu đồng, Phường cũng hỗ trợ cho mỗi trường hợp là 3 triệu đồng. Chúng tôi cũng đang động viên gia đình, cũng như động viên kịp thời các hộ bị ảnh hưởng do vụ cháy”, ông Đức nói.

Trước đó, vào khoảng 5h sáng 1/12, đám cháy đã bùng phát tại số nhà 22, hẻm 143 phố Nguyễn Chính, thuộc tổ 38, phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai. Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà cấp 4, có gác xép, thưng tôn bên ngoài, khi xảy ra cháy trong nhà có 3 bà cháu. Mặc dù đã gọi điện và kêu cứu hàng xóm, nhưng do đám cháy lớn và việc phá cửa gặp nhiều khó khăn. 3 nạn nhân đã tử vong thương tâm do ngạt ngay vài phút sau đó./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy nhà tại phố Nguyễn Chính, 3 bà cháu tử vong thương tâm
Cháy nhà tại phố Nguyễn Chính, 3 bà cháu tử vong thương tâm

VOV.VN - Rạng sáng ngày 1/12, tại phố Nguyễn Chính (Hà Nội) xảy ra vụ cháy lớn khiến 3 bà cháu tử vong.

Cháy nhà tại phố Nguyễn Chính, 3 bà cháu tử vong thương tâm

Cháy nhà tại phố Nguyễn Chính, 3 bà cháu tử vong thương tâm

VOV.VN - Rạng sáng ngày 1/12, tại phố Nguyễn Chính (Hà Nội) xảy ra vụ cháy lớn khiến 3 bà cháu tử vong.

Nhân chứng kể lại phút giải cứu bất thành 3 bà cháu khỏi đám cháy
Nhân chứng kể lại phút giải cứu bất thành 3 bà cháu khỏi đám cháy

VOV.VN - Trong lúc trèo lên cây bưởi để phun nước vào căn nhà bốc cháy, ông Hà nhìn qua tấm lưới mắt cáo thấy có người nên hô hoán gọi cấp cứu.

Nhân chứng kể lại phút giải cứu bất thành 3 bà cháu khỏi đám cháy

Nhân chứng kể lại phút giải cứu bất thành 3 bà cháu khỏi đám cháy

VOV.VN - Trong lúc trèo lên cây bưởi để phun nước vào căn nhà bốc cháy, ông Hà nhìn qua tấm lưới mắt cáo thấy có người nên hô hoán gọi cấp cứu.

Hiện trường căn gác xép cháy rụi - nơi phát hiện thi thể 3 bà cháu
Hiện trường căn gác xép cháy rụi - nơi phát hiện thi thể 3 bà cháu

VOV.VN - Phát hiện ngọn lửa, 3 bà cháu hoảng loạn kêu cứu rồi chạy lên khu vực gác xép nhưng không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Hiện trường căn gác xép cháy rụi - nơi phát hiện thi thể 3 bà cháu

Hiện trường căn gác xép cháy rụi - nơi phát hiện thi thể 3 bà cháu

VOV.VN - Phát hiện ngọn lửa, 3 bà cháu hoảng loạn kêu cứu rồi chạy lên khu vực gác xép nhưng không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần.