Hải Phòng, Hải Dương thăm hỏi gia đình có nạn nhân thiệt mạng tại Anh

VOV.VN -Dù chưa có danh tính nạn nhân là người địa phương bị thiệt mạng trong container tại Anh, nhưng TP Hải Phòng, Hải Dương đã tổ chức đến thăm các gia đình.

Mặc dù đến thời điểm này, danh tính các nạn nhân là người địa phương thiệt mạng trong xe container tại Vương quốc Anh chưa được Công an thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương công bố chính thức, tuy nhiên theo thông tin ban đầu từ phía các cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân, chính quyền các địa phương đã xuống thăm hỏi, động viên các gia đình.

Theo lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Phòng, đến thời điểm này, Sở và các ban, ngành của thành phố vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về danh tính nạn nhân là người Hải Phòng thiệt mạng trong xe container tại Vương quốc Anh.

UBND phường Phạm Ngũ Lão (thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Tuy nhiên, ông Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết, chiều qua (7/11), trước thời điểm Bộ Công an chính thức công bố danh tính 39 nạn nhân, địa phương đã nhận được thông tin ban đầu từ Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng là có khả năng, trong số 39 người thiệt mạng trong container tại Anh có 2 người Đồ Sơn. Chính quyền địa phương đã xuống gia đình, động viên, thăm hỏi.

UBND xã Bát Trang, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng cũng nhận được công văn từ Sở Ngoại vụ thành phố về việc chị Phan Thị Th. (sinh năm 1978, hộ khẩu tại xã Bát Trang) có thể là 1 trong 39 nạn nhân tại Anh. Theo gia đình chị Phan Thị Th., trước đó, cơ quan chức năng đã đến để lấy mẫu gen của con trai chị Th. và giấy tờ chứng minh thân nhân của chị. Gia đình chị Th cũng được thông báo, chị có trong danh sách những người tử nạn và thi thể chị Th. sẽ được chuyển về Việt Nam trong thời gian tới. Ngay chiều qua (7/11), chính quyền xã Bát Trang và Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội huyện An Lão đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Phan Thị Th.

Còn tại tỉnh Hải Dương, theo thông tin ban đầu, danh tính nạn nhân là người địa phương thiệt mạng tại Anh được xác định là Trần Ngọc H. (sinh năm 2001, trú tại phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương). Người thân của nạn nhân mong muốn, các cơ quan chức năng hỗ trợ, sớm đưa được di hài của nạn nhân về với gia đình để lo hậu sự.

Trong sáng nay (8/11), UBND phường Phạm Ngũ Lão đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, chia sẻ và thực hiện 1 số thủ tục đối với gia đình nạn nhân.

Bà Nguyễn Thị Sâm, Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương cho biết: "Chúng tôi thấy rằng đây không chỉ là nỗi đau thương vô hạn của gia đình người thiệt mạng mà cũng là nỗi đau chung của cả cộng đồng. Qua vụ việc này, chúng tôi cũng đề nghị các cấp lãnh đạo từ cơ sở đến Trung ương và nhân dân toàn thế giới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm sao để kiên quyết phòng chống tận gốc và đẩy lùi tội phạm đặc biệt nguy hiểm này, không để tái diễn xảy ra những tình huống đau thương như thế này".

Với tình làng nghĩa xóm, người dân địa phương cũng động viên, chia sẻ để gia đình người gặp nạn vợi đi nỗi đau. Sự mất mát này không gì bù đắp được và để lại bài học cho rất nhiều người.

Chị Vũ Thị Thấm, ở thành phố Hải Dương nói: "Con đường mà nhiều người lựa đi Anh bất hợp pháp như vậy rất nguy hiểm. Người mất thì cũng đã mất rồi nhưng để lại cho gia đình, họ hàng nợ nần chồng chất và sự đau xót. Qua đấy cũng phải thấy là việc di cư bất hợp pháp là điều cần phải lên án, nhất là với những người tổ chức đưa lao động đi bất hợp pháp như vậy cần phải được nghiêm trị"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ 39 người tử nạn tại Anh: Hà Tĩnh chưa biết danh tính nạn nhân
Vụ 39 người tử nạn tại Anh: Hà Tĩnh chưa biết danh tính nạn nhân

VOV.VN -Đã có 8 gia đình tại Hà Tĩnh trình báo mất liên lạc với người thân trên đường đi Anh, nhưng chưa có thông báo chính thức về danh tính nạn nhân.

Vụ 39 người tử nạn tại Anh: Hà Tĩnh chưa biết danh tính nạn nhân

Vụ 39 người tử nạn tại Anh: Hà Tĩnh chưa biết danh tính nạn nhân

VOV.VN -Đã có 8 gia đình tại Hà Tĩnh trình báo mất liên lạc với người thân trên đường đi Anh, nhưng chưa có thông báo chính thức về danh tính nạn nhân.

Thủ tướng chia buồn với gia đình nạn nhân vụ 39 người tử vong ở Anh
Thủ tướng chia buồn với gia đình nạn nhân vụ 39 người tử vong ở Anh

VOV.VN - Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân gia đình các nạn nhân trước mất mát to lớn này.

Thủ tướng chia buồn với gia đình nạn nhân vụ 39 người tử vong ở Anh

Thủ tướng chia buồn với gia đình nạn nhân vụ 39 người tử vong ở Anh

VOV.VN - Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân gia đình các nạn nhân trước mất mát to lớn này.

Báo chí Mỹ phản ánh diễn biến mới vụ 39 người chết trong container
Báo chí Mỹ phản ánh diễn biến mới vụ 39 người chết trong container

VOV.VN - Không chỉ báo chí Anh, báo chí Mỹ cũng quan tâm đến vụ 39 người Việt trong xe tải ở Anh và đã cập nhật các diễn biến mới nhất về vụ việc này.

Báo chí Mỹ phản ánh diễn biến mới vụ 39 người chết trong container

Báo chí Mỹ phản ánh diễn biến mới vụ 39 người chết trong container

VOV.VN - Không chỉ báo chí Anh, báo chí Mỹ cũng quan tâm đến vụ 39 người Việt trong xe tải ở Anh và đã cập nhật các diễn biến mới nhất về vụ việc này.