Hải Phòng kích hoạt lại các chốt kiểm soát dịch với Hải Dương

VOV.VN - Từ ngày 15/8, TP Hải Phòng triển khai 6 chốt kiểm soát, phòng chống dịch, bệnh Covid-19 tại các địa bàn giáp ranh với tỉnh Hải Dương.

Từ 6h sáng 15/8, chốt kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại phà Quang Thanh - nối huyện An Lão, Hải Phòng với huyện Thanh Hà, Hải Dương bắt đầu hoạt động, vừa lúc chuyến phà chở người dân, công nhân lao động từ Hải Dương sang Hải Phòng cập bến. Khách qua phà được lực lượng chức năng đo thân nhiệt và hướng dẫn khai báo y tế, ghi chép đầy đủ thông tin cá nhân, số điện thoại, lịch trình di chuyển... 

Việc kiểm soát y tế này có mất thêm chút thời gian nhưng được người dân hoàn toàn đồng tình: "Tôi rất yên tâm khi có các chốt kiểm soát dịch. Tôi cũng không thấy gì bất tiện cả, vì việc này đảm bảo an toàn cho mọi người", chị Nguyễn Thị Tú Anh, xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết.

"Từ hôm nghe tin Hải Dương có dịch, tôi cũng chỉ ở nhà, có việc gì bất đắc dĩ mới ra ngoài. Việc kiểm tra này không có gì phiền phức cả, không chỉ đảm bảo cho an toàn mình mà cho cả cộng đồng", ông Vũ Văn Thưởng, xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương nói.

Từ ngày 15/8, Hải Phòng lập 6 chốt kiểm tra, phòng, chống dịch bệnh tại các địa bàn tiếp giáp với tỉnh Hải Dương. Người dân được kiểm tra y tế và được lưu các thông tin cần thiết để nếu có dịch bệnh xảy ra, các địa phương có thể truy vết các trường hợp tiếp xúc, dễ dàng khoanh vùng, hạn chế dịch bệnh lây lan. Những trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh cũng được hỗ trợ, xét nghiệm Covid-19 và cách ly y tế theo quy định.

Những điểm chốt có đông người dân qua lại như chốt Ga Dụ Nghĩa trên Quốc lộ 5 hay chốt Ngọ Dương (huyện An Dương), Công an, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng tăng cường lực lượng, tránh việc ùn tắc giao thông. Ghi nhận tại chốt ga Dụ Nghĩa, các nhà xe chạy tuyến cố định đã chuyển sang tuyến cao tốc 5B nên lượng xe khách qua chốt không quá đông, việc phân luồng giao thông, hướng dẫn kê khai y tế được tiến hành nhanh gọn.

Thượng tá Nguyễn Xuân Chỉnh, Phó trưởng phòng PV05 Công an thành phố Hải Phòng, trưởng chốt kiểm soát dịch bệnh tại ga Dụ Nghĩa cho biết: "Theo văn bản của Chính phủ và thành phố thì vẫn tạo điều kiện lưu thông, phát triển bình thường.

Tuy nhiên, TP Hải Phòng tổ chức kiểm soát người và phương tiện từ vùng dịch, phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh phát tán từ vùng dịch, xâm nhập vào Hải Phòng. Riêng chốt này bố trí 46 đồng chí, gồm công an thành phố 20 đồng chí, lực lượng quân sự 16 đồng chí, còn lại là lực lượng y tế". 

Thành phố Hải Phòng hiện chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào. Việc lập các chốt kiểm soát, phòng chống dịch, bệnh sẽ giúp ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập vào thành phố, giúp thành phố Hải Phòng chủ động hơn trong phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

6 người liên quan đến BN 751 và 816 tại Hải Phòng âm tính với Covid-19
6 người liên quan đến BN 751 và 816 tại Hải Phòng âm tính với Covid-19

VOV.VN - Các trường hợp này gồm lái xe taxi, các nhân viên khách sạn đã tiếp xúc trong hành trình của hai bệnh nhân tại Hải Phòng.

6 người liên quan đến BN 751 và 816 tại Hải Phòng âm tính với Covid-19

6 người liên quan đến BN 751 và 816 tại Hải Phòng âm tính với Covid-19

VOV.VN - Các trường hợp này gồm lái xe taxi, các nhân viên khách sạn đã tiếp xúc trong hành trình của hai bệnh nhân tại Hải Phòng.

Hải Phòng phát hiện, xử lý quán karaoke bất chấp lệnh cấm
Hải Phòng phát hiện, xử lý quán karaoke bất chấp lệnh cấm

VOV.VN - Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang tại phòng hát Vip 201 của quán có 7 khách cùng 3 nữ nhân viên đang hát karaoke.

Hải Phòng phát hiện, xử lý quán karaoke bất chấp lệnh cấm

Hải Phòng phát hiện, xử lý quán karaoke bất chấp lệnh cấm

VOV.VN - Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang tại phòng hát Vip 201 của quán có 7 khách cùng 3 nữ nhân viên đang hát karaoke.