Cựu binh Mỹ gửi 504 bông hồng tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ

VOV.VN - Lễ dâng hương tưởng niệm 56 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ diễn ra sáng nay. Như mọi năm, ông Billy Kelly, cựu binh Mỹ gửi đến 504 bông hoa hồng tượng trưng cho linh hồn 504 thường dân vô tội bị sát hại để bày tỏ lòng thành kính gửi đến những người đã khuất.

Hôm nay (16/3), tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 56 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ (16/3/1968-16/3/2024), nơi 504 thường dân vô tội bị sát hại.

Cách đây 56 năm, ngày 16/3/1968, chỉ trong một buổi sáng, 504 đồng bào Sơn Mỹ đã bị lính Mỹ sát hại, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em. Sơn Mỹ đã trở thành nỗi đau không thể quên trong mỗi người dân Quảng Ngãi nói riêng, nhân dân Việt Nam và cả nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới nói chung.

56 năm qua, người dân Sơn Mỹ đã vượt qua nỗi đau để mở rộng vòng tay bao dung tha thứ, chân tình đón tiếp những cựu binh Mỹ, du khách tham quan, tưởng niệm.

Khép lại quá khứ để cùng hướng đến tương lai, kết thân bè bạn với các quốc gia, các dân tộc cùng khát vọng hoà bình, tiến bộ... là lẽ sống, là đạo lý thấm đậm trong cách ứng xử của mỗi người dân Việt Nam, trong đó có những người dân Sơn Mỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh: Lễ dâng hương tưởng niệm nhằm tưởng niệm quá khứ đau thương, hành động vì một xã hội văn minh, hòa bình và tiến bộ.  

Sau lễ tưởng niệm, các đại biểu tham quan tại Nhà trưng bày của Khu Chứng tích Sơn Mỹ, nơi lưu giữ những hình ảnh, hiện vật, tư liệu về vụ thảm sát Sơn Mỹ.

Cũng như mọi năm, ông Billy Kelly, cựu binh Mỹ gửi đến 504 bông hoa hồng tượng trưng cho linh hồn 504 thường dân vô tội bị sát hại để bày tỏ lòng thành kính gửi đến những người đã khuất.

Đến dự lễ tưởng niệm, anh Nguyễn Quý Châu, một du khách bày tỏ: “Địa điểm tham quan đây nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi. Tôi cùng gia đình đến để tìm hiểu về lịch sử, muốn con trai tôi biết hơn về lịch sử Việt Nam. Đi về sau này tôi sẽ nói cho con cháu và bạn bè mình tới đây để biết hơn vì đây là một phần lịch sử Việt Nam mình”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

55 năm thảm sát Sơn Mỹ: “Hoà bình là nền tảng lâu dài cho một tương lai bền vững”
55 năm thảm sát Sơn Mỹ: “Hoà bình là nền tảng lâu dài cho một tương lai bền vững”

VOV.VN -Ngày này cách đây 55 năm (16/3/1968), 504 người dân vô tội ở làng Mỹ Lai, Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã bị lính Mỹ sát hại dã man. Sáng nay, tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ, tỉnh Quảng Ngãi diễn ra lễ tưởng niệm 55 năm ngày xảy ra vụ thảm sát Sơn Mỹ với sự tham gia của hàng trăm người dân,những nạn nhân sống sót và có cả những cựu binh Mỹ.

55 năm thảm sát Sơn Mỹ: “Hoà bình là nền tảng lâu dài cho một tương lai bền vững”

55 năm thảm sát Sơn Mỹ: “Hoà bình là nền tảng lâu dài cho một tương lai bền vững”

VOV.VN -Ngày này cách đây 55 năm (16/3/1968), 504 người dân vô tội ở làng Mỹ Lai, Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã bị lính Mỹ sát hại dã man. Sáng nay, tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ, tỉnh Quảng Ngãi diễn ra lễ tưởng niệm 55 năm ngày xảy ra vụ thảm sát Sơn Mỹ với sự tham gia của hàng trăm người dân,những nạn nhân sống sót và có cả những cựu binh Mỹ.

Tác giả bộ ảnh vụ thảm sát Sơn Mỹ đồng ý để Quảng Ngãi trưng bày tác phẩm của mình
Tác giả bộ ảnh vụ thảm sát Sơn Mỹ đồng ý để Quảng Ngãi trưng bày tác phẩm của mình

VOV.VN - Đúng dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thảm sát Sơn Mỹ, tỉnh Quảng Ngãi (16/3/1968-16/3/2023), nhiếp ảnh gia Ronald L. Haeberle, tác giả bộ ảnh vụ thảm sát này đã đồng ý cho tỉnh được sử dụng những hình ảnh liên quan. Theo thoả thuận, Ban Quản lý Khu Chứng tích Sơn Mỹ được trưng bày vô thời hạn các bức ảnh của tác giả Ronald L. Haeberle.

Tác giả bộ ảnh vụ thảm sát Sơn Mỹ đồng ý để Quảng Ngãi trưng bày tác phẩm của mình

Tác giả bộ ảnh vụ thảm sát Sơn Mỹ đồng ý để Quảng Ngãi trưng bày tác phẩm của mình

VOV.VN - Đúng dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thảm sát Sơn Mỹ, tỉnh Quảng Ngãi (16/3/1968-16/3/2023), nhiếp ảnh gia Ronald L. Haeberle, tác giả bộ ảnh vụ thảm sát này đã đồng ý cho tỉnh được sử dụng những hình ảnh liên quan. Theo thoả thuận, Ban Quản lý Khu Chứng tích Sơn Mỹ được trưng bày vô thời hạn các bức ảnh của tác giả Ronald L. Haeberle.

Hơn 500 đồng bào ngã xuống trong vụ thảm sát Sơn Mỹ: 55 năm nén nỗi đau thương
Hơn 500 đồng bào ngã xuống trong vụ thảm sát Sơn Mỹ: 55 năm nén nỗi đau thương

VOV.VN - 55 năm qua, ngày 17/2 âm lịch hàng năm trở thành ngày giỗ chung của dân làng Sơn Mỹ. Hàng trăm gia đình mất đi nhiều người thân yêu nén nỗi đau cùng hương khói tưởng nhớ ông bà, mẹ, vợ, con cái, anh, em ruột thịt.

Hơn 500 đồng bào ngã xuống trong vụ thảm sát Sơn Mỹ: 55 năm nén nỗi đau thương

Hơn 500 đồng bào ngã xuống trong vụ thảm sát Sơn Mỹ: 55 năm nén nỗi đau thương

VOV.VN - 55 năm qua, ngày 17/2 âm lịch hàng năm trở thành ngày giỗ chung của dân làng Sơn Mỹ. Hàng trăm gia đình mất đi nhiều người thân yêu nén nỗi đau cùng hương khói tưởng nhớ ông bà, mẹ, vợ, con cái, anh, em ruột thịt.

Cựu binh Mỹ gửi hơn 500 bông hồng tưởng nhớ nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ
Cựu binh Mỹ gửi hơn 500 bông hồng tưởng nhớ nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ

VOV.VN - Dù không qua Việt Nam để tham dự lễ tưởng niệm, ông Billy Kelly, cựu binh Mỹ từng tham chiến tại chiến trường Quảng Ngãi- Việt Nam đã gửi 504 bông hoa hồng thành kính nguyện cầu 504 linh hồn thường dân Sơn Mỹ.

Cựu binh Mỹ gửi hơn 500 bông hồng tưởng nhớ nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ

Cựu binh Mỹ gửi hơn 500 bông hồng tưởng nhớ nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ

VOV.VN - Dù không qua Việt Nam để tham dự lễ tưởng niệm, ông Billy Kelly, cựu binh Mỹ từng tham chiến tại chiến trường Quảng Ngãi- Việt Nam đã gửi 504 bông hoa hồng thành kính nguyện cầu 504 linh hồn thường dân Sơn Mỹ.

Hình ảnh về ký ức đau thương thảm sát Sơn Mỹ cách đây 50 năm
Hình ảnh về ký ức đau thương thảm sát Sơn Mỹ cách đây 50 năm

VOV.VN -Ngày 16/3/1968, lính Mỹ xả súng bừa bãi tại thôn Mỹ Lai thuộc tỉnh Quảng Ngãi, khiến hơn 500 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng.

Hình ảnh về ký ức đau thương thảm sát Sơn Mỹ cách đây 50 năm

Hình ảnh về ký ức đau thương thảm sát Sơn Mỹ cách đây 50 năm

VOV.VN -Ngày 16/3/1968, lính Mỹ xả súng bừa bãi tại thôn Mỹ Lai thuộc tỉnh Quảng Ngãi, khiến hơn 500 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng.