Hỏa hoạn ở ngôi nhà 2 lần cháy trong đêm tại Đà Nẵng

VOV.VN - Thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát ở phía trước, nơi chứa nhiều thiết bị máy móc, giấy, xe máy... sau đó lan ra toàn bộ căn nhà.

Lúc 1h30 phút rạng sáng nay (21/6), tại cửa hàng sửa chữa thiết bị văn phòng, số 151 Đống Đa, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xảy ra cháy lớn khiến toàn bộ căn nhà và tài sản bị thiêu rụi; Không có thiệt hại về người.

Xe chữa cháy được điều đến hiện trường. 

Thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát ở phía trước, nơi chứa nhiều thiết bị máy móc, giấy, xe máy... sau đó lan ra toàn bộ căn nhà. 7 người trong gia đình ông Nguyễn Văn Tả kịp thời thoát thân bằng lối thoát hiểm phía sau nhà. Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố Đà Nẵng đã điều động hàng chục xe chữa cháy của các quận tham gia dập lửa. Ngọn lửa bùng phát nhanh, toàn bộ mái nhà bằng tôn bị lửa nung nóng, cong xuống sau đó đổ sập, bao trùm lên bề mặt khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Ngọn lửa cháy lan sang ngôi nhà phía sau.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy dập lửa từ nhiều hướng.

Lực lượng chữa cháy chia làm 4 mũi để phun nước dập lửa. Đến khoảng 4 giờ sáng, đám cháy đã được khống chế. Lực lượng chữa cháy tiếp tục sử dụng máy cắt thuỷ lực để cắt tôn, giải phóng hiện trường để tiếp tục phun nước, đề phòng lửa cháy lại.

Được biết, đây là lần thứ 2 tiệm sửa chữa thiết bị này bị cháy. Trước đó, vào tháng 10/2016, căn nhà cũng bị cháy trong đêm khiến tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn. Mặc dù được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo nhưng chủ nhà vẫn chủ quan trong việc lưu trữ, bảo quản thiết bị văn phòng sửa chữa tại cửa hàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên