Hơn 200 người từ Hàn Quốc về Vĩnh Long hết cách ly sau 14 ngày

VOV.VN - Đây là những trường hợp từ Hàn Quốc trở về được Quân khu 9 đưa về Vĩnh Long cách ly tập trung nhằm phòng ngừa lây nhiễm. 

Ngày 16/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Long đã cho 241 trường hợp cách ly tập trung tại trường Quân sự tỉnh về nhà sau khi thực hiện đủ 14 ngày cách ly và không phát hiện bệnh. 

241 trường hợp hết cách ly được trở về nhà tại Vĩnh Long.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có khoảng 2.000 người nước ngoài đang sinh sống, làm việc và học tập. Trong đó, khoảng 210 người đang được ngành y tế địa phương theo dõi sức khỏe tại nhà và 4 trường hợp cách ly y tế tại bệnh viện do tiếp xúc gần với người đã dương tính với Covid-19. 

Ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, 4 trường hợp này mặc dù đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 nhưng vẫn tiếp tục cách ly 14  ngày để lấy mẫu xét nghiệm thêm vài lần nữa.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cũng cho biết, địa phương tiếp tục kiểm tra để sớm phát hiện các trường hợp đến từ vùng dịch có dấu hiệu bệnh để có biện pháp cách ly điều trị kịp thời; hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn.

"Để đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh, tổ trưởng tổ nhân dân tự quản phải quản lý người dân trên địa bàn. Đồng thời, tuyên truyền vừa phòng bệnh vừa khai báo y tế. Mặc dù, phòng chống dịch tập trung quyết liệt nhưng cũng phải đảm bảo phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh ở địa phương. Thống nhất tuyên truyền để người dân và các doanh nghiệp tham gia phòng chống dịch", ông Ngời nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lịch sử di chuyển của ca Covid-19 thứ 57 là hành khách trên chuyến bay VN0054
Lịch sử di chuyển của ca Covid-19 thứ 57 là hành khách trên chuyến bay VN0054

VOV.VN - "Hiện, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định. Ngành y tế địa phương đang dự kiến đưa bệnh nhân đi nơi khác để điều trị tốt hơn”.

Lịch sử di chuyển của ca Covid-19 thứ 57 là hành khách trên chuyến bay VN0054

Lịch sử di chuyển của ca Covid-19 thứ 57 là hành khách trên chuyến bay VN0054

VOV.VN - "Hiện, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định. Ngành y tế địa phương đang dự kiến đưa bệnh nhân đi nơi khác để điều trị tốt hơn”.

Vợ chồng du khách Anh viết thư bày tỏ sự biết ơn sau 2 tuần cách ly ở Hà Nội
Vợ chồng du khách Anh viết thư bày tỏ sự biết ơn sau 2 tuần cách ly ở Hà Nội

VOV.VN -"Chúng tôi rất biết ơn bệnh viện cũng như tất cả cán bộ ở đây đã chăm sóc vợ chồng tôi rất tốt", ông bà Cath và David Butler bày tỏ trong bức thư tay.

Vợ chồng du khách Anh viết thư bày tỏ sự biết ơn sau 2 tuần cách ly ở Hà Nội

Vợ chồng du khách Anh viết thư bày tỏ sự biết ơn sau 2 tuần cách ly ở Hà Nội

VOV.VN -"Chúng tôi rất biết ơn bệnh viện cũng như tất cả cán bộ ở đây đã chăm sóc vợ chồng tôi rất tốt", ông bà Cath và David Butler bày tỏ trong bức thư tay.

Theo dõi chặt chẽ 2 bệnh nhân Covid-19 diễn biến nặng, phải thở máy
Theo dõi chặt chẽ 2 bệnh nhân Covid-19 diễn biến nặng, phải thở máy

VOV.VN - Theo Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 2 ca diễn biến nặng này đều là bệnh nhân cao tuổi, có bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp. 

Theo dõi chặt chẽ 2 bệnh nhân Covid-19 diễn biến nặng, phải thở máy

Theo dõi chặt chẽ 2 bệnh nhân Covid-19 diễn biến nặng, phải thở máy

VOV.VN - Theo Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 2 ca diễn biến nặng này đều là bệnh nhân cao tuổi, có bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp. 

Đà Nẵng: lập 7 chốt kiểm tra đo thân nhiệt tại cửa ngõ thành phố
Đà Nẵng: lập 7 chốt kiểm tra đo thân nhiệt tại cửa ngõ thành phố

VOV.VN-Ban Chỉ đạo Covid-19 TP. Đà Nẵng vừa thành lập 7 chốt kiểm tra thân nhiệt tại cửa ngõ ra vào thành phố. Mỗi chốt gồm công an, cảnh sát giao thông, y tế.

Đà Nẵng: lập 7 chốt kiểm tra đo thân nhiệt tại cửa ngõ thành phố

Đà Nẵng: lập 7 chốt kiểm tra đo thân nhiệt tại cửa ngõ thành phố

VOV.VN-Ban Chỉ đạo Covid-19 TP. Đà Nẵng vừa thành lập 7 chốt kiểm tra thân nhiệt tại cửa ngõ ra vào thành phố. Mỗi chốt gồm công an, cảnh sát giao thông, y tế.

Người đi cùng chuyến bay với BN thứ 51 âm tính virus SARS nCoV 2
Người đi cùng chuyến bay với BN thứ 51 âm tính virus SARS nCoV 2

VOV.VN -Người đi cùng chuyến bay từ Qatar về Hà Nội với bệnh nhân Covid-19 thứ 51 ngày 13/3 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Người đi cùng chuyến bay với BN thứ 51 âm tính virus SARS nCoV 2

Người đi cùng chuyến bay với BN thứ 51 âm tính virus SARS nCoV 2

VOV.VN -Người đi cùng chuyến bay từ Qatar về Hà Nội với bệnh nhân Covid-19 thứ 51 ngày 13/3 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Vietnam Airlines khử trùng toàn bộ các máy bay từ châu Âu về Việt Nam
Vietnam Airlines khử trùng toàn bộ các máy bay từ châu Âu về Việt Nam

VOV.VN -4 chuyến bay từ Anh, Pháp, Đức do Vietnam Airlines khai thác đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) và Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Vietnam Airlines khử trùng toàn bộ các máy bay từ châu Âu về Việt Nam

Vietnam Airlines khử trùng toàn bộ các máy bay từ châu Âu về Việt Nam

VOV.VN -4 chuyến bay từ Anh, Pháp, Đức do Vietnam Airlines khai thác đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) và Tân Sơn Nhất (TP.HCM).