Trường Sa sẵn sàng đón các tàu cá vào tránh, trú 

VOV.VN - Trước dự báo các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa rất to và dông, các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ bất thường, đồng thời, chủ động ứng phó với diễn biến của thời tiết.

 

Sáng nay (3/4), một số vùng biển thuộc khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, các đảo đang sẵn sàng đón các tàu cá của ngư dân vào tránh trú gió. Hiện nay, nhiều âu tàu như Trường Sa lớn, Sinh Tồn, Song Tử Tây, Đá Tây trên quần đảo Trường Sa được đầu tư xây dựng kiên cố, kín gió, đảm bảo an toàn cho tàu các và ngư dân khi có mưa bão.

Các âu tàu có trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, sẵn sàng hỗ trợ ngư dân nước ngọt, lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, sữa chữa tàu thuyền. Thượng tá Trần Văn Hùng, Chính trị viên đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, âu tàu trên đảo đảm bảo an toàn cho các tàu cá tránh trú bão cấp 11-12: “Khi thời tiết xấu, sẵn sàng hướng dẫn cho bà con đi vào trong âu để tránh trú, hỗ trợ nước ngọt, cung ứng dầu để cho bà con an tâm tránh trú gió trên đảo. Công suất của mình là 180-200 tàu, các tàu cá vào trong này an toàn tuyệt đối”.

Đến sáng nay, vùng biển thành phố Quy Nhơn, Bình Định có gió mạnh, sóng lớn, trời mưa, nước đục, toàn bộ công tác trục vớt ghe, thuyền của ngư dân xã Nhơn Lý và xã Nhơn Hải phải tạm dừng. Thời tiết xấu, nước biển quá lạnh và đục khiến thợ lặn không thể tiếp tục công việc nên phải tạm dừng chờ thời tiết ổn định trở lại.

Như vậy đến nay, các lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an và Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bình Định cùng bà con ngư dân đã trục vớt được 16 phương tiện trong số 55 phương tiện ghe, thuyền của ngư dân bị chìm; trong đó 12 thuyền, 2 ca nô của ngư dân xã Nhơn Lý và 1 thuyền, 1 bè của ngư dân xã Nhơn Hải, thành phố Quay Nhơn bị chìm vào sáng ngày 31/3.

Mưa to kèm theo dông, lốc bất ngờ gây nhiều thiệt hại cho người ngư dân địa phương. Hầu hết ghe thuyền còn chìm dưới biển đều là phương tiện nhỏ, dễ trục vớt nên khi thời tiết ổn định, việc trục vớt sẽ dễ dàng hơn. Hầu hết phần thân vỏ bị vỡ nát, ngư dân chỉ cố gắng trục vớt phần máy để sửa chữa, tiếp tục sử dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên
Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên

VOV.VN - Ông Trần Sáu, Chủ tịch UBND xã An Hòa Hải, huyện Tuy An cho biết, vào khoảng 8h30 sáng 1/4, người dân địa phương và lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một nạn nhân mất tích do mưa lũ.

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên

VOV.VN - Ông Trần Sáu, Chủ tịch UBND xã An Hòa Hải, huyện Tuy An cho biết, vào khoảng 8h30 sáng 1/4, người dân địa phương và lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một nạn nhân mất tích do mưa lũ.

Mưa lũ ở miền Trung làm 1 người chết, 1 người mất tích
Mưa lũ ở miền Trung làm 1 người chết, 1 người mất tích

VOV.VN - Tính đến 17h chiều nay (1/4), mưa, lũ giông lốc trái mùa trên diện rộng đã làm 1 người chết, 1 người mất tích tại tỉnh Phú Yên.

Mưa lũ ở miền Trung làm 1 người chết, 1 người mất tích

Mưa lũ ở miền Trung làm 1 người chết, 1 người mất tích

VOV.VN - Tính đến 17h chiều nay (1/4), mưa, lũ giông lốc trái mùa trên diện rộng đã làm 1 người chết, 1 người mất tích tại tỉnh Phú Yên.

Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất 
Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất 

VOV.VN - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Bình Thuận để chủ động ứng phó với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.

Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất 

Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất 

VOV.VN - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Bình Thuận để chủ động ứng phó với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.

Chủ động ứng phó dông lốc, mưa đá, lũ quét, sạt lở và rét hại
Chủ động ứng phó dông lốc, mưa đá, lũ quét, sạt lở và rét hại

VOV.VN - Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có Công văn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh,  thành phố khu vực Bắc Bộ về chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và rét hại.

Chủ động ứng phó dông lốc, mưa đá, lũ quét, sạt lở và rét hại

Chủ động ứng phó dông lốc, mưa đá, lũ quét, sạt lở và rét hại

VOV.VN - Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có Công văn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh,  thành phố khu vực Bắc Bộ về chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và rét hại.