Khánh Hòa phạt chủ dự án Khu biệt thự Bảo Đại vì thi công trái phép

VOV.VN - Chủ đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Cao cấp Bảo Đại bị phạt 40 triệu đồng vì tổ chức thi công công trình không đúng giấy phép được cấp.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa xử phạt 40 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Khánh Hà (viết tắt Công ty Khánh Hà), chủ đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Cao cấp Bảo Đại vì tổ chức thi công công trình không đúng giấy phép được cấp.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cũng đã đình chỉ thi công công trình, yêu cầu trong 60 ngày phải lấy thủ tục xin phép xây dựng theo quy định pháp luật.
Trước đó, tình trạng chậm tiến độ của dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại khiến danh lam thắng cảnh Biệt thự Cầu Đá (thường gọi là Lầu Bảo Đại) nằm ở cuối đường Trần Phú bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Cuối năm 2017, Sở Xây dựng có quyết định đình chỉ thi công công trình Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại; đồng thời xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Khánh Hà do tự ý xây dựng vượt quy hoạch, trái giấy phép xây dựng.
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu chủ đầu tư phải điều chỉnh quy hoạch dự án để hạn chế phá vỡ cảnh quan chung của khu di tích, danh lam thắng cảnh Lầu Bảo Đại. Tuy nhiên, cơ quan chức năng phát hiện chủ đầu tư tiếp tục thi công trái phép nên tiến hành xử phạt.
Ông Trần Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Nếu tính theo tái phạm sẽ phạt rất nhiều tiền. Nhưng xem lại theo quy định 139, chúng tôi chưa phạt đến mức tái phạm được. Hiện tại, chúng tôi phạt vi phạm đầu tiên mấy chục triệu đồng, phạt bên chủ đầu tư, thi công. Sau đó, nếu nhà đầu tư vẫn tiếp tục làm nữa thì mới phạt tái phạm. Hiện tại công trình đã bị đình chỉ thi công”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lập đoàn thanh tra việc xây dựng khu nghỉ dưỡng ở Vườn Quốc gia Ba Vì
Lập đoàn thanh tra việc xây dựng khu nghỉ dưỡng ở Vườn Quốc gia Ba Vì

VOV.VN - Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức ngay đoàn thanh tra, kiểm tra làm rõ việc xây dựng trái phép tại Vườn Quốc gia Ba Vì.

Lập đoàn thanh tra việc xây dựng khu nghỉ dưỡng ở Vườn Quốc gia Ba Vì

Lập đoàn thanh tra việc xây dựng khu nghỉ dưỡng ở Vườn Quốc gia Ba Vì

VOV.VN - Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức ngay đoàn thanh tra, kiểm tra làm rõ việc xây dựng trái phép tại Vườn Quốc gia Ba Vì.

Ngày 8/3, thanh tra toàn diện sai phạm tại khu nghỉ dưỡng ở Ba Vì
Ngày 8/3, thanh tra toàn diện sai phạm tại khu nghỉ dưỡng ở Ba Vì

Huyện Ba Vì đã ra văn bản đề nghị đình chỉ xây dựng các biệt thự không phép trong Khu nghỉ dưỡng ở Ba Vì.

Ngày 8/3, thanh tra toàn diện sai phạm tại khu nghỉ dưỡng ở Ba Vì

Ngày 8/3, thanh tra toàn diện sai phạm tại khu nghỉ dưỡng ở Ba Vì

Huyện Ba Vì đã ra văn bản đề nghị đình chỉ xây dựng các biệt thự không phép trong Khu nghỉ dưỡng ở Ba Vì.