Khánh Hòa rà soát du khách Hàn Quốc đã nhập cảnh đến từ vùng dịch

VOV.VN - Ngành Y tế Khánh Hòa đang rà soát, giám sát đối với các du khách Hàn Quốc đến từ vùng dịch đã nhập cảnh vào Việt Nam, đang lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Hàn Quốc là thị trường du lịch lớn thứ 3 của tỉnh Khánh Hòa. Đầu tháng 2 này, mỗi ngày có khoảng 18 chuyến bay của 10 hãng hàng không, đưa du khách từ 3 thành phố lớn của Hàn Quốc đến sân bay quốc tế Cam Ranh.

Kiểm tra thân nhiệt thể trạng du khách Hàn Quốc nhập cảnh sân bay Cam Ranh.

Trong 3 thành phố này của Hàn Quốc thì Daegu là nơi dịch Covid-19 đang bùng phát. Từ ngày 22/2, đường bay Daegu - Cam Ranh tạm ngưng hoạt động. Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu hành khách trên các chuyến bay từ Hàn Quốc đến sân bay Cam Ranh phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, thể trạng.

Những hành khách đến từ vùng dịch sẽ được yêu cầu cách ly theo quy định. Hiện nay, số chuyến bay đã giảm, chỉ còn khoảng 10 chuyến mỗi ngày. Tuy nhiên, trước đó đã có một lượng lớn du khách Hàn Quốc nhập cảnh, du lịch tại tỉnh Khánh Hòa.

Hiện nay, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa phối hợp chặt chẽ với ngành Du lịch, quản lý xuất nhập cảnh, giám sát y tế đối với các đoàn khách Hàn Quốc và những người Hàn Quốc đang sống và làm việc tại địa phương.

Bác sỹ Nguyễn Hoa Hội, Giám đốc Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Lúc đó thì chúng ta chưa triển khai tờ khai y tế, chúng ta cũng chưa giám sát họ được. Họ đang ở trong dân, trong khách sạn, nhà hàng. Chúng tôi đã triển khai ở nội địa rồi, khẩn trương và gấp rút. Sẽ lọc ra nhóm khách đến từ Daegu và nhóm khách không đến từ Daegu. Chúng ta phải đặc biệt quan tâm những người Hàn Quốc, nếu họ có sốt, ho, khó thở thì hỗ trợ, khuyến cáo họ đến cơ sở y tế để khám. Báo ngay cho cơ quan y tế ngay để họ có những biện pháp, quy trình"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dừng tổ chức tour đi Nhật Bản, Hàn Quốc, không đón khách từ nơi có dịch Covid-19
Dừng tổ chức tour đi Nhật Bản, Hàn Quốc, không đón khách từ nơi có dịch Covid-19

VOV.VN - Hiệp hội du lịch Việt Nam yêu cầu dừng tổ chức tour đi Nhật Bản, Hàn Quốc cho đến khi có thông báo các nước này đã an toàn với dịch Covid-19. 

Dừng tổ chức tour đi Nhật Bản, Hàn Quốc, không đón khách từ nơi có dịch Covid-19

Dừng tổ chức tour đi Nhật Bản, Hàn Quốc, không đón khách từ nơi có dịch Covid-19

VOV.VN - Hiệp hội du lịch Việt Nam yêu cầu dừng tổ chức tour đi Nhật Bản, Hàn Quốc cho đến khi có thông báo các nước này đã an toàn với dịch Covid-19. 

Tổng cục Du lịch khuyến cáo không đưa, đón khách từ vùng dịch Covid-19
Tổng cục Du lịch khuyến cáo không đưa, đón khách từ vùng dịch Covid-19

VOV.VN - Ngoài việc không đưa và đón khách từ vùng có dịch, TCDL đề nghị theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các thị trường gửi khách tới Việt Nam.

Tổng cục Du lịch khuyến cáo không đưa, đón khách từ vùng dịch Covid-19

Tổng cục Du lịch khuyến cáo không đưa, đón khách từ vùng dịch Covid-19

VOV.VN - Ngoài việc không đưa và đón khách từ vùng có dịch, TCDL đề nghị theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các thị trường gửi khách tới Việt Nam.

Yên Tử giảm giá vé cáp treo: Nhộn nhịp khách nội, đìu hiu khách ngoại
Yên Tử giảm giá vé cáp treo: Nhộn nhịp khách nội, đìu hiu khách ngoại

VOV.VN - Lượng khách Việt Nam tới Yên Tử trong những ngày này tăng 300% so với thời điểm trước, tuy nhiên khách nước ngoài vẫn vắng bóng tại đây.

Yên Tử giảm giá vé cáp treo: Nhộn nhịp khách nội, đìu hiu khách ngoại

Yên Tử giảm giá vé cáp treo: Nhộn nhịp khách nội, đìu hiu khách ngoại

VOV.VN - Lượng khách Việt Nam tới Yên Tử trong những ngày này tăng 300% so với thời điểm trước, tuy nhiên khách nước ngoài vẫn vắng bóng tại đây.