Yên Tử giảm giá vé cáp treo: Nhộn nhịp khách nội, đìu hiu khách ngoại

VOV.VN - Lượng khách Việt Nam tới Yên Tử trong những ngày này tăng 300% so với thời điểm trước, tuy nhiên khách nước ngoài vẫn vắng bóng tại đây.

Khu di tích Yên Tử (TP Uông Bí - Quảng Ninh) là một trong những điểm đến du lịch tâm linh thu hút đông đảo Phật tử và du khách gần xa. Mùa lễ hội năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách đến Yên Tử giảm đáng kể so với những năm trước. 
Theo ông Lê Trọng Thanh- Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm, trước khi có dịch Covid-19, khoảng 80% khách tới Yên Tử là người Việt Nam, 20% là người nước ngoài trong đó chủ yếu là du khách Hàn Quốc đi theo các đoàn. Dịp này, gần 30.000 khách Hàn Quốc đã hủy tour đến Yên Tử trong tháng 2 và tháng 3.
"Trong 10 ngày trở lại đây, du khách Hàn Quốc giảm đến 95% so với trước đây. Với chủ trương của Hiệp hội du lịch Việt Nam là không đón khách từ nơi có dịch, hiện giờ Yên Tử hoàn toàn không có khách Hàn Quốc", ông Thanh nói.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề tới ngành du lịch, nhiều doanh nghiệp, loại hình dịch vụ du lịch đều sẵn sàng hưởng ứng tham gia chương trình kích cầu hấp dẫn du khách. 
"Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm đã áp dụng một chính sách ưu đãi đặc biệt, giá vé cáp treo khứ hồi 2 tuyến từ 350.000 đồng/khách đã được giảm xuống còn 200.000 đồng/khách. 2 ngày cuối tuần vừa rồi, lượng du khách Việt Nam tăng trên 300% so với 10 ngày trước, như ngày chủ nhật vừa rồi có trên 3.000 người đến Yên Tử", ông Thanh cho biết.
Du khách trong cabin cáp treo.
Niềm vui du xuân đầu năm
Nhiều em bé được bố mẹ cho đi du xuân.
Trên đường hành hương lễ Phật.
Chị Phương Thảo (Hà Nội) cho biết: "Năm nào gia đình tôi cũng du xuân lễ Phật tại Yên Tử. Năm nay, tới Yên Tử vắng vẻ hơn hẳn so với những năm trước, tôi thấy không khí dễ chịu, thoáng đãng và cảm thấy thư thái hơn".
Thành tâm lễ Phật mong mọi sự bình an.
Các nhà sư chùa Yên Tử trong một khóa lễ.
Ông Lê Tiến Dũng, Trưởng BQL Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử chia sẻ, hàng ngày BQL phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm phun, khử trùng, vệ sinh, tẩy rửa, sát khuẩn tại các điểm chùa, bến xe, nhà ga, hệ thống cabin cáp treo, nơi ở và làm việc của cán bộ, viên chức, người lao động, các đơn vị, nhà hàng, cơ sở kinh doanh tại di tích...
...tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh như treo pano, phướn thả, dán áp phích, đặt standy với thông điệp phòng chống dịch tại các địa điểm công cộng...
duy trì đường dây nóng 24/24h nhằm tiếp nhận, giải đáp, xử lý, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kích cầu du lịch: Giảm giá tour vẫn giữ nguyên chất lượng dịch vụ
Kích cầu du lịch: Giảm giá tour vẫn giữ nguyên chất lượng dịch vụ

VOV.VN - Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Công Hoan- Trưởng ban truyền thông Hiệp hội du lịch Việt Nam tại lễ công bố Liên minh kích cầu du lịch Việt Nam.

Kích cầu du lịch: Giảm giá tour vẫn giữ nguyên chất lượng dịch vụ

Kích cầu du lịch: Giảm giá tour vẫn giữ nguyên chất lượng dịch vụ

VOV.VN - Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Công Hoan- Trưởng ban truyền thông Hiệp hội du lịch Việt Nam tại lễ công bố Liên minh kích cầu du lịch Việt Nam.

Dừng tổ chức tour đi Nhật Bản, Hàn Quốc, không đón khách từ nơi có dịch Covid-19
Dừng tổ chức tour đi Nhật Bản, Hàn Quốc, không đón khách từ nơi có dịch Covid-19

VOV.VN - Hiệp hội du lịch Việt Nam yêu cầu dừng tổ chức tour đi Nhật Bản, Hàn Quốc cho đến khi có thông báo các nước này đã an toàn với dịch Covid-19. 

Dừng tổ chức tour đi Nhật Bản, Hàn Quốc, không đón khách từ nơi có dịch Covid-19

Dừng tổ chức tour đi Nhật Bản, Hàn Quốc, không đón khách từ nơi có dịch Covid-19

VOV.VN - Hiệp hội du lịch Việt Nam yêu cầu dừng tổ chức tour đi Nhật Bản, Hàn Quốc cho đến khi có thông báo các nước này đã an toàn với dịch Covid-19. 

Kích cầu du lịch Việt Nam, giảm giá dịch vụ từ 20-80%
Kích cầu du lịch Việt Nam, giảm giá dịch vụ từ 20-80%

VOV.VN - Mức giảm giá sẽ là 20-80% tùy loại hình dịch vụ, quan trọng là các doanh nghiệp phải cam kết đảm bảo chất lượng vì đó là hình ảnh của du lịch Việt Nam.

Kích cầu du lịch Việt Nam, giảm giá dịch vụ từ 20-80%

Kích cầu du lịch Việt Nam, giảm giá dịch vụ từ 20-80%

VOV.VN - Mức giảm giá sẽ là 20-80% tùy loại hình dịch vụ, quan trọng là các doanh nghiệp phải cam kết đảm bảo chất lượng vì đó là hình ảnh của du lịch Việt Nam.

“Giải cứu” du lịch, tour nội địa giảm giá sốc đến những vùng an toàn
“Giải cứu” du lịch, tour nội địa giảm giá sốc đến những vùng an toàn

VOV.VN - Hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch, nhiều tour hấp dẫn tới những điểm đến an toàn, được đưa ra thị trường với mức giá giảm chưa từng có.

“Giải cứu” du lịch, tour nội địa giảm giá sốc đến những vùng an toàn

“Giải cứu” du lịch, tour nội địa giảm giá sốc đến những vùng an toàn

VOV.VN - Hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch, nhiều tour hấp dẫn tới những điểm đến an toàn, được đưa ra thị trường với mức giá giảm chưa từng có.