Khánh Hòa: Tạm dừng thi công nạo vét luồng lạch vịnh Cam Ranh

VOV.VN - Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa chỉ đạo UBND tỉnh này làm việc với các cơ quan liên quan tạm dừng thi công dự án nạo vét luồng lạch thuộc đầm Thủy Triều

Như Đài Tiếng nói Việt Nam đã thông tin, trong hai ngày 29 và 30/9, khoảng 60 thuyền cùng hơn 100 người dân ở phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh đã đến khu vực tập kết phương tiện thi công dự án nạo vét luồng lạch trong vùng nước quân sự để phản đối việc triển khai dự án này; dẫn đến 2 xuồng gỗ của dân bị chìm, một số phương tiện của quân đội bị hư hỏng. Sau đó, nhiều người dân ra đứng trên lên Quốc lộ 1A, gây tắc giao thông khoảng 1 giờ đồng hồ.

Tạm dừng nạo vét đầm Thủy Triều.

Trước tình hình này, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị, địa phương  thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác hỗ trợ di dời cho người dân nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng bởi dự án. Các đơn vị nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự tại phường Cam Phúc Bắc; khẩn trương điều tra các đối tượng lôi kéo, kích động người dân gây mất an ninh trật tự tại khu vực này trong những ngày qua. 

Đồng thời, tập trung tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về sự cấp thiết và tầm quan trọng của dự án nạo vét luồng, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Vấn đề quan trọng là tiếp tục kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích để cho bà con hiểu được và hợp tác với chính quyền để di dời việc nuôi trồng thủy sản ra khỏi vùng nước. Còn đối với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật đập phá phương tiện, tràn lên Quốc lộ 1 gây ách tắc giao thông thì buộc chúng tôi phải chỉ đạo lực lượng Công an điều tra làm rõ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủy sản đầm Thủy Triều chết do ô nhiễm môi trường
Thủy sản đầm Thủy Triều chết do ô nhiễm môi trường

Kết quả phân tích cho thấy có 3/5 chỉ tiêu môi trường bị vi phạm

Thủy sản đầm Thủy Triều chết do ô nhiễm môi trường

Thủy sản đầm Thủy Triều chết do ô nhiễm môi trường

Kết quả phân tích cho thấy có 3/5 chỉ tiêu môi trường bị vi phạm