Khép kín các công trình trữ ngọt để giảm thiệt hại do hạn mặn

VOV.VN - Bến Tre phấn đấu đến năm 2023 sẽ khép kín các công trình trữ ngọt để giảm thiệt hại do hạn mặn.

Bến Tre chú trọng việc thi công các công trình thủy lợi, đắp 5 cống đập lớn ven sông Tiền, đắp đập tạm ngăn mặn trên sông Ba Lai, sông Mã; đồng thời vận động toàn dân trữ nước ngọt, chia sẻ nước cho hộ khó khăn; chuyển nước ngọt từ vùng ngọt về phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Hồ chứa nước ngọt Kênh Lấp, huyện Ba Tri, Bến Tre đã phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, nước sinh hoạt của Bến Tre hiện hết sức khó khăn. Tất cả các trạm cấp nước đều bị nhiễm mặn từ 3 phần nghìn đến 5 phần nghìn. Hạn mặn đã gây thiệt hại trên 5.000 ha lúa Đông Xuân, 20.000 ha vườn cây ăn trái, 1.000 ha cây giống hoa kiểng bị ảnh hưởng; toàn bộ ao nuôi cá tra bị bệnh, hơn 722 ha tôm càng xanh bị ảnh hưởng, 1100 tấn nghêu bị chết trắng…

Đập tạm ngăn mặn trên sông Ba Lai, huyện Châu Thành, Bến Tre.

Hiện nay, tỉnh Bến Tre đang tiếp tục thực hiện nhiều dự án để ứng phó với hạn mặn trong thời gian tới như: dự án làm âu thuyền, cống đập khép kín ngăn mặn sông Ba Lai, đẩy nhanh tiến độ dự án quản lý nguồn nước, dự án Nam Bắc Bến Tre, dự án kéo ống nước ngọt về khu vực cù lao Minh, chuẩn bị xây dựng hồ chứa nước Lạc Địa (huyện Ba Tri)…

Sông Ba Lai, tỉnh Bến Tre tương lai sẽ trở thành hồ chứa 1,5 triệu mét khối nước ngọt.

Ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, với các công trình, dự án này đến năm 2023 địa phương sẽ giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn mặn: "Tỉnh cũng áp dụng các giải pháp  lâu dài như: ưu tiên nguồn lực để đẩy nhanh các dự án công trình trọng điểm; đặc biệt cố gắng bàn giao sớm mặt bằng để thực hiện sớm các công trình trong dự án JICA, để hoàn chỉnh khép kín Nam- Bắc Bến Tre. Đồng thời đã nghiên cứu xây dựng thêm hồ chứa nước ngọt ở Ba Tri và các huyện ven biển, các cống âu thuyền để đảm bảo nguồn nước ngọt trong tỉnh. Vừa rồi tỉnh Bến Tre đã làm kênh Lấp tạo ra hồ chứa nước ngọt khoảng 800.000m3 nước rất hiệu quả nên tỉnh tiếp tục khảo sát để xây dựng, mở rộng hồ này"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên Giang chủ động phương án cấp nước sinh hoạt trong mùa hạn mặn
Kiên Giang chủ động phương án cấp nước sinh hoạt trong mùa hạn mặn

VOV.VN - Để không lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt, các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đang triển khai nhiều phương án ứng phó trong mùa hạn mặn gay gắt.

Kiên Giang chủ động phương án cấp nước sinh hoạt trong mùa hạn mặn

Kiên Giang chủ động phương án cấp nước sinh hoạt trong mùa hạn mặn

VOV.VN - Để không lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt, các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đang triển khai nhiều phương án ứng phó trong mùa hạn mặn gay gắt.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn đảm bảo tiến độ dù hạn mặn bủa vây
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn đảm bảo tiến độ dù hạn mặn bủa vây

VOV.VN - Công trình xây dựng đường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận đi qua nhiều huyện của tỉnh Tiền Giang, đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của hạn mặn.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn đảm bảo tiến độ dù hạn mặn bủa vây

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn đảm bảo tiến độ dù hạn mặn bủa vây

VOV.VN - Công trình xây dựng đường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận đi qua nhiều huyện của tỉnh Tiền Giang, đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của hạn mặn.

Ảnh: Hạn, mặn làm xáo trộn cuộc sống của người dân Long An
Ảnh: Hạn, mặn làm xáo trộn cuộc sống của người dân Long An

VOV.VN - Năm nay tình trạng xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện sớm hơn so với hạn, mặn kỷ lục năm 2015 - 2016. 

Ảnh: Hạn, mặn làm xáo trộn cuộc sống của người dân Long An

Ảnh: Hạn, mặn làm xáo trộn cuộc sống của người dân Long An

VOV.VN - Năm nay tình trạng xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện sớm hơn so với hạn, mặn kỷ lục năm 2015 - 2016.