Kiên Giang: Giông lốc quật sập và tốc mái 20 căn nhà

VOV.VN - Đoạn đường đi của cơn lốc kéo dài khoảng 4km làm sập nhiều cây cối và cột điện. 11 nhà bị sập chủ yếu là nhà cây mái lá.

Vào lúc 14h30 phút chiều 5/5, một cơn mưa đầu mùa kèm theo giông lốc đã làm sập hoàn toàn 11 căn nhà và tốc mái 9 căn khác ở 6 ấp An Thuận, An Phước, An Hoà, An Minh, An Lợi, An Hưng thuộc xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Bí thư xã Định An cho biết, từ đầu mùa khô đến nay, đây là cơn mưa đầu tiên. Mưa lớn nhưng chỉ kéo dài khoảng 30 phút và giông gió lốc rất mạnh.

Giông lốc làm tốc mái 9 căn nhà.

Đoạn đường đi của cơn lốc kéo dài khoảng 4km làm sập nhiều cây cối và cột điện. 11 nhà bị sập chủ yếu là nhà cây mái lá. Khi giông lốc xảy ra người dân đã kịp thời chạy ra khỏi nhà nên không có ai bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin, chính quyền xã và huyện đã đến khảo sát hiện trường, huy động lực lượng địa phương hỗ trợ giúp dân dọn dẹp nhà cửa, cây cối ngã bên đường để  tạo đường đi thông thoáng cho dân.

Nhiều khu vực cây ngã đè lên đường dây điện, ngành điện cũng đã kịp thời xử lý tại chỗ, một vài khu vực bị hư hỏng nặng tạm thời ngắt điện để khắc phục.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Bí thư xã Định An cho biết: “Về phía lãnh đạo địa phương tôi có chủ trì một cuộc họp gấp phân công uỷ ban cùng các đoàn thể, công an, quân sự chia làm 3 nhóm xuống các ấp để nắm tình hình, hỗ trợ dân khắc phục như thu gom nhà bị sập cho dân. Trước mắt phải hỗ trợ cho dân cất lại nhà và hộ nào bị tốc mái thì sửa lợp lại. Nói chung chúng tôi cũng kịp thời xử lý tình hình này”./.                                         

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cây mới trồng bật gốc sau giông lốc: Hà Nội cần quy trách nhiệm
Cây mới trồng bật gốc sau giông lốc: Hà Nội cần quy trách nhiệm

VOV.VN -Thành phố Hà Nội chắc chắn phải yêu cầu các đơn vị thi công quy trách nhiệm rõ ràng.

Cây mới trồng bật gốc sau giông lốc: Hà Nội cần quy trách nhiệm

Cây mới trồng bật gốc sau giông lốc: Hà Nội cần quy trách nhiệm

VOV.VN -Thành phố Hà Nội chắc chắn phải yêu cầu các đơn vị thi công quy trách nhiệm rõ ràng.

Sau mưa đá, giông lốc, Hà Giang và Tuyên Quang khắc phục hậu quả
Sau mưa đá, giông lốc, Hà Giang và Tuyên Quang khắc phục hậu quả

VOV.VN - Hiện các địa phương đang nhanh chóng thống kê thiệt hại, khẩn trương khắc phục hậu quả, từng bước giúp dân sớm ổn định cuộc sống.

Sau mưa đá, giông lốc, Hà Giang và Tuyên Quang khắc phục hậu quả

Sau mưa đá, giông lốc, Hà Giang và Tuyên Quang khắc phục hậu quả

VOV.VN - Hiện các địa phương đang nhanh chóng thống kê thiệt hại, khẩn trương khắc phục hậu quả, từng bước giúp dân sớm ổn định cuộc sống.