Lai Châu: Hàng chục bệnh nhân bị ong rừng đốt phải nhập viện

VOV.VN -Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có hàng chục người dân bị ong rừng đốt phải đến cơ sở y tế các tuyến điều trị.

Thời gian gần đây, tại tỉnh Lai Châu số người bị ong rừng đốt gia tăng. Nguyên nhân là do bà con đi rừng, đi nương hoặc bắt ong lấy mật. Tuy chưa có trường hợp nào tử vong, nhưng theo các bác sĩ khuyến cáo, nếu bệnh nhân bị ong rừng đốt mà không được chữa trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Cuối giờ sáng qua (30/9), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu đã tiếp nhận 2 ca cấp cứu với 5 bệnh nhân bị ong rừng đốt. Các bệnh nhân nhập viện là công nhân Công ty TNHH Xây dựng và cấp nước Lai Châu và một cháu bé dân tộc Mông tại xã Sùng Phài, huyện Tam Đường.

Bệnh viện Đa khoa Lai Châu cấp cứu cháu bé bị ong đốt

Các bác sĩ điều trị cho biết: Nguyên nhân các bệnh nhân bị ong đốt là khi đang phát tuyến và ở trên rừng gặp phải tổ ong. Các bệnh nhân nhập viện có chung triệu chứng đau rát, nổi mẩn ngứa, phù tê. Ngay sau khi nhập viện, các bệnh nhân đã được truyền dịch, tiêm thuốc chống viêm và điều trị. Hiện tại tình trạng các bệnh nhân đã ổn định, tuy nhiên nếu không được theo dõi, điều trị kịp thời có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Bác sĩ Hà Trung Dũng, Phó trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, cho biết: “Bệnh viện tiếp nhận các bệnh nhân bị ong đốt. Trường hợp thứ nhất là cháu bé bị ong đất đốt và trường hợp thứ hai có 4 người bị ong khoái đốt. Trong đó có 3 người bị ong đốt trên 10 nốt và những trường hợp này rất nguy hiểm. Các bệnh nhân tạm thời ổn định, nhưng phải theo dõi rất sát sao, để tránh tình trạng xấu có thể xảy ra. Bởi nếu bệnh nhân không được theo dõi sát và điều trị đúng phác đồ, thì có thể dẫn đến suy thận và tử vong”.

Một bệnh nhân bị ong đốt đang được bác sĩ điều trị

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có hàng chục người dân bị ong rừng đốt phải đến cơ sở y tế các tuyến điều trị. Riêng từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu đã tiếp nhận 17 bệnh nhân đến điều trị do ong rừng đốt. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân đi rừng, đi nương hoặc làm việc trên rừng bất cẩn, động phải tổ ong. Tuy chưa có trường hợp nào tử vong, nhưng những bệnh nhân bị ong đốt nếu nặng sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe như: Tiêu cơ vân, suy thận và có thể dẫn đến tử vong.

Bác sĩ Đỗ Văn Giang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu khuyến cáo: Hiện nay đang là mùa thu đông, trên rừng xuất hiện nhiều hoa. Đây cũng là thời gian đàn ong rừng phát triển và bay đi kiếm thức ăn. Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác khi làm việc trên rừng như: phát, chặt cây để tránh động đến các tổ ong rừng. Đặc biệt, là các loại ong nguy hiểm như ong khoái, ong đất và ong bắp cày.

Khi ong vỡ tổ, bay ra đốt thì không nên dùng cây rừng để đập mà nên tìm đến nơi an toàn như hồ nước và nơi kín để trú ẩn, hạn chế đến mức thấp nhất các vết ong đốt. Khi bị ong đốt, nếu điều trị bằng cây đắp lá rừng, bằng cây vôi tôi theo dân gian mà không khỏi thì đến ngay cơ sở y tế gần nhất, đặc biệt là những bệnh viện tuyến tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi trị liệu bấm huyệt, người đàn ông đột ngột khó thở rồi tử vong
Đi trị liệu bấm huyệt, người đàn ông đột ngột khó thở rồi tử vong

Người đàn ông bấm huyệt đột ngột khó thở được đi cấp cứu nhưng không qua khỏi

Đi trị liệu bấm huyệt, người đàn ông đột ngột khó thở rồi tử vong

Đi trị liệu bấm huyệt, người đàn ông đột ngột khó thở rồi tử vong

Người đàn ông bấm huyệt đột ngột khó thở được đi cấp cứu nhưng không qua khỏi

Hà Nội: Cụ ông đột tử trên đường tập thể dục
Hà Nội: Cụ ông đột tử trên đường tập thể dục

VOV.VN - Khoảng 15h45’ ngày 8/4, một cụ ông đi bộ đến khu phố Chợ Vĩnh Hồ giao nhau với đường Tây Sơn, quận Đống Đa, TP Hà Nội, bất ngờ gục xuống và tử vong.

Hà Nội: Cụ ông đột tử trên đường tập thể dục

Hà Nội: Cụ ông đột tử trên đường tập thể dục

VOV.VN - Khoảng 15h45’ ngày 8/4, một cụ ông đi bộ đến khu phố Chợ Vĩnh Hồ giao nhau với đường Tây Sơn, quận Đống Đa, TP Hà Nội, bất ngờ gục xuống và tử vong.

Cứu sống bệnh nhân bị ong đốt hơn 300 mũi
Cứu sống bệnh nhân bị ong đốt hơn 300 mũi

Trong lúc phát rẫy, ông Phương đụng phải một tổ ong khoái bị chúng bay ra đốt đến ngất xỉu tại chỗ.

Cứu sống bệnh nhân bị ong đốt hơn 300 mũi

Cứu sống bệnh nhân bị ong đốt hơn 300 mũi

Trong lúc phát rẫy, ông Phương đụng phải một tổ ong khoái bị chúng bay ra đốt đến ngất xỉu tại chỗ.

Cứu sống một thiếu niên bị ong đốt trên 150 mũi
Cứu sống một thiếu niên bị ong đốt trên 150 mũi

VOV.VN - BV Nhi đồng 1 vừa thực hiện lọc máu liên tục để kịp thời cứu sống một thiếu niên 15 tuổi bị ong đốt trên 150 mũi khiến sức khỏe nguy kịch. 

Cứu sống một thiếu niên bị ong đốt trên 150 mũi

Cứu sống một thiếu niên bị ong đốt trên 150 mũi

VOV.VN - BV Nhi đồng 1 vừa thực hiện lọc máu liên tục để kịp thời cứu sống một thiếu niên 15 tuổi bị ong đốt trên 150 mũi khiến sức khỏe nguy kịch. 

Dạy cháu bằng cách trói dưới tổ ong: Cháu bị ong đốt phải nhập viện
Dạy cháu bằng cách trói dưới tổ ong: Cháu bị ong đốt phải nhập viện

VOV.VN -Phạm Thanh Liêm, 14 tuổi, bị người nhà phạt đánh đòn và dùng dây trói gần tổ ong khiến ong đốt phải nhập viện.

Dạy cháu bằng cách trói dưới tổ ong: Cháu bị ong đốt phải nhập viện

Dạy cháu bằng cách trói dưới tổ ong: Cháu bị ong đốt phải nhập viện

VOV.VN -Phạm Thanh Liêm, 14 tuổi, bị người nhà phạt đánh đòn và dùng dây trói gần tổ ong khiến ong đốt phải nhập viện.