Lầm lũi những chuyến tàu hàng xuyên biên giới Việt-Trung giữa mùa dịch

VOV.VN - Giữa đại dịch Covid-19, tại Ga đường sắt Lào Cai mỗi ngày vẫn có những chuyến tàu hàng đi - về lầm lũi xuyên biên giới Việt – Trung. 

Khu vực cách ly của những chuyến tàu hàng xuyên Việt.
Tàu hàng vào ga đường sắt Lào Cai.
Khu vực cách ly tại ga đường sắt Lào Cai.
Phụ trách tàu là tổ công tác với 4 người đàn ông xa nhà, cuộc sống cách ly gắn với công việc tưởng chừng buồn tẻ, nhưng ý nghĩa.
Khu cách ly của tổ công tác nằm ven đường ray số 8 ở phía ngoài cùng xa nhất nhìn từ cửa ga. Ở đây chỉ có 2 phòng làm việc được sửa sang lại thành phòng ở, với 4 chiếc giường, 1 bàn uống nước và những vật dụng cơ bản phục vụ sinh hoạt hằng ngày.
4 cán bộ tổ tàu, người già nhất 53 tuổi là Trưởng tàu Đỗ Quang Trung đóng vai trò thủ lĩnh về mọi mặt. Ít tuổi nhất là lái phụ Khổng Minh, 28 tuổi. Còn lại lái chính Lê Hùng Cường và nhân viên toa xe Nguyễn Văn Hải. Họ ở biệt lập tại khu cách ly, ăn nghỉ tại chỗ, chỉ ra ngoài mỗi khi thực hiện nhiệm vụ.
Công tác khử trùng tại ga.
Khi dịch bên Trung Quốc bùng phát, ngày 3/2 cửa khẩu đóng, tàu cũng dừng theo. Đến mồng 7/2, được tin hoạt động trở lại, nhà ga triệu tập họp gấp, cả 4 thành viên vừa mừng vừa lo, họ cũng là 4 người đầu tiên xung phong nhận nhiệm vụ chở hàng vào vùng dịch ngay ngày hôm sau.
Chỉ vài ngày dừng tàu, cửa ga dồn ứ gần 200 toa xe, với gần 60 tấn hàng hóa dọc tuyến từ Hải Phòng lên chờ vận chuyển. Công việc bộn bề, cộng với đặc thù của ngành đường sắt, mọi mệnh lệnh luôn là tuyệt đối vì chỉ “sai một ly, đi một dặm”, nên các thành viên tổ công tác động viên nhau cố gắng, tuân thủ nghiêm chỉnh tất cả nội quy để giữ an toàn cho người và hàng hóa.
Lái chính Lê Hùng Cường tâm sự, gia đình anh có truyền thống trong ngành đường sắt, cha anh từng 30 năm trong nghề, nên từ bé anh đã được truyền nhiệt huyết về nghề lái tàu cao cả từ chính người cha của mình.
“Nhiệm vụ của mình là lái tàu thì mình phải đi, nên tôi xung phong đi đợt đầu”, Lê Hùng Cường khẳng khái nói. Công việc hàng ngày của cả tổ phụ thuộc đều đặn vào giờ tàu, mỗi ngày 4 chuyến nhập xuất chạy 2 buổi sáng chiều, xuất phát từ ga Lào Cai, vượt biên giới sang ga Sơn Yêu cách 9 cây số tại Hà Khẩu – Trung Quốc và ngược lại.
Trưởng tàu Đỗ Quang Trung chia sẻ, 4 anh em chú cháu nhận nhiệm vụ được hơn chục hôm, đợt đầu xung phong đi 15 ngày, xong thay tổ khác, kết thúc chưa được về ngay mà phải cách ly y tế thêm 14 ngày nữa, dù mọi người nhà đều chỉ ở quanh thành phố Lào Cai.  “Trông về nhà chỉ cách vài bước chân thôi nhưng thành ra lại rất xa. Mọi chia ngọt sẻ bùi với gia đình chúng tôi chỉ biết qua điện thoại, nhưng vì nhiệm vụ chung, tất cả mọi người cùng đồng lòng”, Trưởng tàu Trung nói./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai ca nhiễm Covid-19 tại Vĩnh Phúc ra viện: “Chúng tôi rất ổn“
Hai ca nhiễm Covid-19 tại Vĩnh Phúc ra viện: “Chúng tôi rất ổn“

VOV.VN - Chiều 20/2, thêm 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Vĩnh Phúc xuất viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi tại Việt Nam lên 14/16 người.

Hai ca nhiễm Covid-19 tại Vĩnh Phúc ra viện: “Chúng tôi rất ổn“

Hai ca nhiễm Covid-19 tại Vĩnh Phúc ra viện: “Chúng tôi rất ổn“

VOV.VN - Chiều 20/2, thêm 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Vĩnh Phúc xuất viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi tại Việt Nam lên 14/16 người.

Nữ sinh THPT và mẹ nhiễm Covid-19 tại Vĩnh Phúc xuất viện
Nữ sinh THPT và mẹ nhiễm Covid-19 tại Vĩnh Phúc xuất viện

VOV.VN - 14h ngày 20/2, Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà (Vĩnh Phúc) đã công bố điều trị thành công cho 2 mẹ con bệnh nhân nhiễm Covid-19 (nCoV).

Nữ sinh THPT và mẹ nhiễm Covid-19 tại Vĩnh Phúc xuất viện

Nữ sinh THPT và mẹ nhiễm Covid-19 tại Vĩnh Phúc xuất viện

VOV.VN - 14h ngày 20/2, Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà (Vĩnh Phúc) đã công bố điều trị thành công cho 2 mẹ con bệnh nhân nhiễm Covid-19 (nCoV).

 Hà Nội có 74 ca nghi nhiễm Covid-19, tất cả đều đã âm tính
Hà Nội có 74 ca nghi nhiễm Covid-19, tất cả đều đã âm tính

VOV.VN - Theo cập nhật mới nhất đến 12h ngày 20/2 của Sở Y tế Hà Nội, trên địa bàn thành phố không ghi nhận thêm ca nghi ngờ nhiễm Covid-19.

 Hà Nội có 74 ca nghi nhiễm Covid-19, tất cả đều đã âm tính

Hà Nội có 74 ca nghi nhiễm Covid-19, tất cả đều đã âm tính

VOV.VN - Theo cập nhật mới nhất đến 12h ngày 20/2 của Sở Y tế Hà Nội, trên địa bàn thành phố không ghi nhận thêm ca nghi ngờ nhiễm Covid-19.

Tặng thiết bị phòng chống Covid-19 cho Quảng Tây (Trung Quốc)
Tặng thiết bị phòng chống Covid-19 cho Quảng Tây (Trung Quốc)

VOV.VN - Số hàng hỗ trợ nhằm chia sẻ với khó khăn mà đất nước Trung Quốc nói chung và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nói riêng phải đối mặt vì Covid-19.

Tặng thiết bị phòng chống Covid-19 cho Quảng Tây (Trung Quốc)

Tặng thiết bị phòng chống Covid-19 cho Quảng Tây (Trung Quốc)

VOV.VN - Số hàng hỗ trợ nhằm chia sẻ với khó khăn mà đất nước Trung Quốc nói chung và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nói riêng phải đối mặt vì Covid-19.