Máy triệu đô chụp MRI “đắp chiếu” do lỗi... con người

VOV.VN - Nguyên nhân máy triệu đô chụp MRI hỏng do công tác quản lý sử dụng không tuân thủ đúng quy trình vận hành và bảo quản máy theo đúng quy định.

Liên quan về việc chiếc máy chụp MRI có giá hơn 20 tỷ đồng, phải “đắp chiếu” dù mới chụp được vài chục bệnh nhân; một Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ cho biết, nguyên nhân chính là do lỗi của con người.

Máy MRI tại Đa khoa TP. Cần Thơ.

Tại cuộc họp của Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ với các bộ phận chuyên môn, mới đây, về sự cố máy MRI, nằm trong gói tài trợ ODA trị giá 19,5 triệu Euro của chính phủ Pháp vừa lắp ráp tại bệnh viện, đã bị hư hỏng nặng, nguyên nhân được xác định là do công tác quản lý sử dụng; nhân viên không tuân thủ đúng quy trình vận hành và bảo quản máy theo đúng quy định. Lỗi là do con người. Tuy nhiên, xác định trách nhiệm cụ thể của cá nhân và tập thể trong công tác quản lý và sử dụng tài sản cần có sự vào cuộc của cơ quan chuyên môn.
Trao đổi với phóng viên của VOV, cán bộ Lãnh đạo bệnh này thừa nhận, khi máy MRI bị trục trặc, màn hình báo lỗi do bị ẩm; nhân viên y tế đã hút ẩm cho máy MRI. Bất ngờ, máy MRI hút mạnh và dính chặt máy hút ẩm vào. Cú va chạm mạnh đã khiến cả 2 vỡ nhiều bộ phận.
Máy MRI được bàn giao cho bệnh viện sử dụng nhưng kỹ thuật viên mới chỉ được hướng dẫn cách khởi động máy và chụp; chưa được hướng dẫn cách bảo quản, bảo trì hay khắc phục sự cố.
Thiết bị này được bàn giao cho đơn vị sử dụng khoảng một tháng, đến tháng 12/2016, sẽ nghiệm thu, kết thúc gói tài trợ của dự án từ nguồn vốn ODA./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tham nhũng, lãng phí ở Bắc Kạn vẫn còn diễn biến phức tạp
Tham nhũng, lãng phí ở Bắc Kạn vẫn còn diễn biến phức tạp

VOV.VN - Đáng chú ý, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn còn dư luận về việc chạy chức, quyền, chạy tội…

Tham nhũng, lãng phí ở Bắc Kạn vẫn còn diễn biến phức tạp

Tham nhũng, lãng phí ở Bắc Kạn vẫn còn diễn biến phức tạp

VOV.VN - Đáng chú ý, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn còn dư luận về việc chạy chức, quyền, chạy tội…

Người cao tuổi thất nghiệp: Đang lãng phí nguồn nhân lực
Người cao tuổi thất nghiệp: Đang lãng phí nguồn nhân lực

VOV.VN -Do nhiều xã hội còn tồn tại định kiến tuổi già cần nghỉ ngơi, nên người cao tuổi bị tước đi quyền được lao động.

Người cao tuổi thất nghiệp: Đang lãng phí nguồn nhân lực

Người cao tuổi thất nghiệp: Đang lãng phí nguồn nhân lực

VOV.VN -Do nhiều xã hội còn tồn tại định kiến tuổi già cần nghỉ ngơi, nên người cao tuổi bị tước đi quyền được lao động.

Quy hoạch lập quá nhiều, thiếu tính khả thi gây lãng phí nguồn lực
Quy hoạch lập quá nhiều, thiếu tính khả thi gây lãng phí nguồn lực

VOV.VN - Công tác quy hoạch chưa theo kịp trước sự đổi mới và đã bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, gây lãng phí nguồn lực của đất nước.

Quy hoạch lập quá nhiều, thiếu tính khả thi gây lãng phí nguồn lực

Quy hoạch lập quá nhiều, thiếu tính khả thi gây lãng phí nguồn lực

VOV.VN - Công tác quy hoạch chưa theo kịp trước sự đổi mới và đã bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, gây lãng phí nguồn lực của đất nước.

Thí điểm dạy tiếng Nga & Trung: Sẽ lãng phí nếu không được sử dụng
Thí điểm dạy tiếng Nga & Trung: Sẽ lãng phí nếu không được sử dụng

VOV.VN - Bắt đầu từ năm học 2017, Bộ sẽ thí điểm dạy tiếng Trung Quốc và tiếng Nga từ lớp 3 đến lớp 12 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

Thí điểm dạy tiếng Nga & Trung: Sẽ lãng phí nếu không được sử dụng

Thí điểm dạy tiếng Nga & Trung: Sẽ lãng phí nếu không được sử dụng

VOV.VN - Bắt đầu từ năm học 2017, Bộ sẽ thí điểm dạy tiếng Trung Quốc và tiếng Nga từ lớp 3 đến lớp 12 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.