Một người tử vong nghi do cưa bom trong nhà

VOV.VN - Sáng 10/4, một vụ nổ lớn xảy ra tại phường Yên Thế, thành phố Pleiku, Gia Lai làm một người tử vong tại chỗ.

Cụ thể, vào khoảng 9h30 sáng nay, bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra từ số nhà 1124, đường Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku. Người dân xung quanh tìm đến thì phát hiện thi thể không nguyên vẹn của ông Nguyễn Văn Việt (SN 1974), chủ nhà tại khu vực nhà bếp.

Nạn nhân Việt tử vong nghi do cưa bom trong nhà.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Pleiku đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Tại hiện trường, xung quanh thi thể nạn nhân có nhiều mảnh vỏ bom, chưa xác định được chủng loại. Ngoài vườn nhà, cơ quan chức năng phát hiện một thùng phuy chứa nhiều đầu đạn, nghi của nạn nhân thu gom để lấy thuốc nổ bên trong.

Nhà nạn nhân tử vong do nổ bom.

Thời điểm xảy ra vụ nổ vợ và 3 con của ông Việt đều đi vắng nên may mắn thoát nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làng “cưa bom” ở Nghệ An
Làng “cưa bom” ở Nghệ An

VOV.VN - Ở xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đang tồn tại một “Làng cưa bom”, công việc mưu sinh này tiềm ẩn một hiểm họa khó lường.

Làng “cưa bom” ở Nghệ An

Làng “cưa bom” ở Nghệ An

VOV.VN - Ở xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đang tồn tại một “Làng cưa bom”, công việc mưu sinh này tiềm ẩn một hiểm họa khó lường.

Hai người đàn ông chết tại chỗ do cưa bom
Hai người đàn ông chết tại chỗ do cưa bom

Công an tỉnh Kon Tum và các ngành chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cưa bom phát nổ, khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hai người đàn ông chết tại chỗ do cưa bom

Hai người đàn ông chết tại chỗ do cưa bom

Công an tỉnh Kon Tum và các ngành chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cưa bom phát nổ, khiến 2 người tử vong tại chỗ.