Mưa lũ kinh hoàng ở Lào Cai: Vẫn còn 7 người mất tích

VOV.VN - Các lực lượng chức năng Lào Cao tiếp tục tìm kiếm 7 nạn nhân hiện mất tích do mưa lũ.

Ngay từ sáng sớm 6/8, tại vùng lũ tỉnh Lào Cai, các lực lượng đã có mặt để tiếp tục tìm kiếm 7 nạn nhân hiện còn mất tích, đồng thời hỗ trợ bà con dọn dẹp nhà cửa, khôi phục sản xuất và cơ sở hạ tầng. Đáng quý là trong lúc này, nhiều địa phương ở những nơi bà con không bị thiệt hại do mưa lũ đã đến giúp đỡ các gia đình gặp nạn.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại Lào Cai

Gia đình chị Vàng Thị Hương ở tổ 9, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai có 2 người bị thương nhẹ, nhiều tài sản có giá trị bị hư hỏng do nước lũ. Với sự giúp đỡ của tổ dân phố và lực lượng địa phương, tối qua, gia đình đã cơ bản dọn dẹp xong khối lượng lớn bùn đất trong nhà. Con đường vào nhà cũng đã được khơi thông, giờ có thể đi bộ nhờ chiếc cầu tạm.

Chị Hương cho biết: “Đến hôm qua, nước đã rút và các máy xúc đã đến hỗ trợ chúng tôi cho nước thông thoát và mở cầu tre cho chúng tôi đi lại. Giờ xe máy vẫn chưa đi lại được khu vực này, khả năng từ giờ đến trưa mới có thể xe cộ qua lại được”.         

Tuy không có thiệt hại về người, song thành phố Lào Cai cũng là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong trận mưa lũ, với 233 ngôi nhà bị ngập, nhiều cơ sở hạ tầng và hoa màu bị đất đá vùi lấp. Hiện tại, một số tuyến đường tại tổ dân phố và liên thôn chỉ có thể đi bộ bởi ngập bùn đất.

Ngay sáng nay, các lực lượng địa phương như công an, quân đội, thanh niên tình nguyện đã tham gia nạo vét bùn đất, khơi thông dòng chảy và giúp bà con dọn dẹp nhà cửa.

Tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát, ngay sớm nay chính quyền xã đã huy động bà con tại các thôn bản lân cận, nơi không chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sang giúp 4 thôn: Làng Quang, San 1, San 2 và Đồng Quang khôi phục diện tích lúa, hoa màu bị hư hỏng và dọn dẹp nhà cửa, sớm ổn định đời sống.

Ông Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Kim cho biết: “Nước ngập toàn bộ 80% diện tích lúa và khoảng 120ha đã bị vùi lấp hoàn toàn và 1 cầu treo huyết mạch từ Quang Kim đi Cốc San đã bị trôi. Các lực lượng như biên phòng Bát Xát, dân quân thị trấn, công an huyện và bà con ở khu vực lân cận đến giúp bà con tại 4 thôn bị thiệt hại nặng nhất ở Quang Kim”.

Đến thời điểm này vẫn còn 7 người mất tích chưa tìm thấy; thôn Sùng Hoảng 2, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát có 16 hộ hiện vẫn bị chia cắt cô lập. Các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai tiếp tục tăng cường  triển khai các biện pháp ứng cứu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ ở Lào Cai
Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ ở Lào Cai

VOV.VN - Hôm nay (5/8), Thủ tướng Chính phủ có công điện số 1386/CĐ-TTg về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ ở Lào Cai

Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ ở Lào Cai

VOV.VN - Hôm nay (5/8), Thủ tướng Chính phủ có công điện số 1386/CĐ-TTg về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Lào Cai dồn sức khắc phục thiệt hại sau trận mưa lũ lịch sử
Lào Cai dồn sức khắc phục thiệt hại sau trận mưa lũ lịch sử

VOV.VN - Công tác ứng phó, khắc phục những thiệt hại sau trận mưa lũ lịch sử gây ra trên địa bàn tiếp tục được tỉnh Lào Cai triển khai tích cực.

Lào Cai dồn sức khắc phục thiệt hại sau trận mưa lũ lịch sử

Lào Cai dồn sức khắc phục thiệt hại sau trận mưa lũ lịch sử

VOV.VN - Công tác ứng phó, khắc phục những thiệt hại sau trận mưa lũ lịch sử gây ra trên địa bàn tiếp tục được tỉnh Lào Cai triển khai tích cực.

Mưa lũ ở Lào Cai: Phân luồng phương tiện qua điểm chia cắt Quốc lộ 4D
Mưa lũ ở Lào Cai: Phân luồng phương tiện qua điểm chia cắt Quốc lộ 4D

VOV.VN - Các phương tiện vẫn cho thể lưu thông đến và đi từ TP Lai Châu, Sa Pa với nhiều phương án khác nhau.

Mưa lũ ở Lào Cai: Phân luồng phương tiện qua điểm chia cắt Quốc lộ 4D

Mưa lũ ở Lào Cai: Phân luồng phương tiện qua điểm chia cắt Quốc lộ 4D

VOV.VN - Các phương tiện vẫn cho thể lưu thông đến và đi từ TP Lai Châu, Sa Pa với nhiều phương án khác nhau.

Mưa lũ tại Lào Cai gây thiệt hại gần 200 tỷ đồng
Mưa lũ tại Lào Cai gây thiệt hại gần 200 tỷ đồng

VOV.VN - Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân và ước tính số tiền lên đến gần 200 tỷ đồng.

Mưa lũ tại Lào Cai gây thiệt hại gần 200 tỷ đồng

Mưa lũ tại Lào Cai gây thiệt hại gần 200 tỷ đồng

VOV.VN - Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân và ước tính số tiền lên đến gần 200 tỷ đồng.