Mưa to, nước sông ở Quảng Bình lại lên mức báo động 3

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8. 

Sau đợt lũ vừa qua, các địa phương ở miền Trung tổ chức kiểm tra và có kế hoạch bảo đảm an toàn hồ chứa. Trưa qua (30/10), UBND tỉnh Bình Định đã cho phép Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Định mở đập Văn Phong để đón lũ theo Quy trình Vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Kôn - Hà Thanh.

Ảnh minh họa.

Các tỉnh miền Trung thường xuyên thông báo nguy cơ xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp để nhân dân phòng chống. Nhiều địa phương vùng hạ lưu sông Gianh như Văn Hóa, Châu Hóa, thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, nước lũ gây chia cắt cục bộ, khiến đời sống, sinh hoạt của người dân càng thêm khó khăn.

Ông Đinh Xuân Thương, Chủ tịch UBND xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Riêng trụ sở UBND xã ngập hơn 1 mét, cúp điện toàn xã, toàn bộ đường giao thông bị chia cắt hết, chỉ có đi đò, đi thuyền, 300 hộ dân nước đã lút nền. Chúng tôi bắt đầu thông báo từ tối hôm qua để dân sơ tán từ nhà thấp lên nhà cao, đưa gia súc, gia cầm đi trú ẩn. Sơ tán ở đây bằng hình thức sơ tán từ nhà thấp lên nhà cao. Ở đây rất khó khăn vì lũ chồng lũ, sức khỏe không đảm bảo, dọn lũ rất tội”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm xả lũ của các hồ thủy điện
Thủ tướng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm xả lũ của các hồ thủy điện

VOV.VN - Chỉ đạo của Thủ tướng, yêu cầu làm rõ trách nhiệm các nhà máy thủy điện xả lũ gây ngập lụt các tỉnh miền Trung vừa qua.  

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm xả lũ của các hồ thủy điện

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm xả lũ của các hồ thủy điện

VOV.VN - Chỉ đạo của Thủ tướng, yêu cầu làm rõ trách nhiệm các nhà máy thủy điện xả lũ gây ngập lụt các tỉnh miền Trung vừa qua.  

Bộ Công Thương: Thủy điện Hố Hô xả lũ phù hợp về chuyên môn
Bộ Công Thương: Thủy điện Hố Hô xả lũ phù hợp về chuyên môn

VOV.VN - Việc nhà máy thủy điện Hố Hô phải mở cửa van là phù hợp về chuyên môn nhưng sự phối hợp giữa nhà máy và địa phương là chưa chặt chẽ.

Bộ Công Thương: Thủy điện Hố Hô xả lũ phù hợp về chuyên môn

Bộ Công Thương: Thủy điện Hố Hô xả lũ phù hợp về chuyên môn

VOV.VN - Việc nhà máy thủy điện Hố Hô phải mở cửa van là phù hợp về chuyên môn nhưng sự phối hợp giữa nhà máy và địa phương là chưa chặt chẽ.

“Thuỷ điện Hố Hô xả lũ đúng sai thế nào phải chờ Bộ Công Thương“
“Thuỷ điện Hố Hô xả lũ đúng sai thế nào phải chờ Bộ Công Thương“

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, việc thủy điện Hố Hô xả lũ đúng sai thế nào phải chờ kết luật của Bộ Công thương.

“Thuỷ điện Hố Hô xả lũ đúng sai thế nào phải chờ Bộ Công Thương“

“Thuỷ điện Hố Hô xả lũ đúng sai thế nào phải chờ Bộ Công Thương“

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, việc thủy điện Hố Hô xả lũ đúng sai thế nào phải chờ kết luật của Bộ Công thương.

Xin lùi thời gian báo cáo Thủ tướng vụ Thuỷ điện Hố Hô xả lũ
Xin lùi thời gian báo cáo Thủ tướng vụ Thuỷ điện Hố Hô xả lũ

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, đã báo cáo Thủ tướng xin lùi thời gian đưa ra kết luận về sai phạm của Thuỷ điện Hố Hô.

Xin lùi thời gian báo cáo Thủ tướng vụ Thuỷ điện Hố Hô xả lũ

Xin lùi thời gian báo cáo Thủ tướng vụ Thuỷ điện Hố Hô xả lũ

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, đã báo cáo Thủ tướng xin lùi thời gian đưa ra kết luận về sai phạm của Thuỷ điện Hố Hô.