Mục kích bộ đội Hóa học tổng lực tiêu độc nhà kho Rạng Đông

Công việc triển khai xử lý, khắc phục hậu quả vụ cháy được nhiều cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện từ ngày 12/9.

Từ 6 giờ sáng 5/10, việc tiêu tẩy, làm sạch nhà kho ở Công ty Rạng Đông đã được bộ đội phòng hóa gấp rút triển khai thực hiện, với 7 xe đặc chủng cùng một số trạm tiêu độc.

Bộ đội hóa học tiến hành tiêu, tẩy, làm sạch nhà kho ở Công ty Rạng Đông

Các lực lượng phòng hóa thuộc Binh chủng Hóa học và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã huy động thêm nhiều nhân lực và phương tiện để chính thức tiêu tẩy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông (Thanh Xuân, Hà Nội), sau nhiều ngày thu gom phế thải, tro xỉ, bóng đèn... do vụ cháy lớn ngày 28/8 vừa qua gây ra.

Công việc triển khai xử lý, khắc phục hậu quả vụ cháy được nhiều cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện từ ngày 12/9. Trong đó, Công ty cổ phần môi trường đô thị và Công nghiệp 10 (URENCO 10) chịu trách nhiệm chính trong việc thu gom phế thải, vật chất sau đám cháy, cùng với sự hỗ trợ từ phía Quân đội.

Các lực lượng phòng hóa thuộc Binh chủng Hóa học và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã huy động thêm nhiều nhân lực và phương tiện để chính thức tiêu tẩy tại Công ty Cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông.

Các lực lượng phòng hóa thuộc Binh chủng Hóa học và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã huy động thêm nhiều nhân lực và phương tiện để chính thức tiêu tẩy tại Công ty Cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông

Thượng tá Đậu Xuân Hoài, Phó Viện trưởng Viện Hoá học và Môi trường Quân sự (Binh chủng Hóa học) cho biết, thành phố Hà Nội đã đề nghị Bộ Quốc phòng tham gia hai việc là: Quan trắc giám sát môi trường trong quá trình các đơn vị tiến hành thu gom vận chuyển, xử lý; tiêu tẩy toàn bộ bề mặt hiện trường vụ cháy sau khi URENCO 10 bàn giao mặt bằng.

 
 

Theo thượng tá Hoài, sau khi URENCO bàn giao mặt bằng (khoảng 6.000m2 đã được dọn dẹp) vào chiều 4/10, Binh chủng Hóa học đã tổ chức lực lượng và phương tiện gấp 3 lần trước đó để tiến hành tiêu tẩy triệt để khu vực nhà xưởng Rạng Đông, với mục tiêu hoàn thành công việc này trong hôm nay./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tẩy sạch 2000m2 giai đoạn 1 nhà máy Rạng Đông sau vụ cháy
Tẩy sạch 2000m2 giai đoạn 1 nhà máy Rạng Đông sau vụ cháy

VOV.VN - Đến chiều 26/9, lực lượng chức năng đã tẩy độc, làm sạch môi trường giai đoạn 1 với khoảng 2000m2 nhà xưởng Công ty Rạng Đông.

Tẩy sạch 2000m2 giai đoạn 1 nhà máy Rạng Đông sau vụ cháy

Tẩy sạch 2000m2 giai đoạn 1 nhà máy Rạng Đông sau vụ cháy

VOV.VN - Đến chiều 26/9, lực lượng chức năng đã tẩy độc, làm sạch môi trường giai đoạn 1 với khoảng 2000m2 nhà xưởng Công ty Rạng Đông.

Cháy công ty Rạng Đông: Người dân đã quay trở lại nhưng vẫn bất an
Cháy công ty Rạng Đông: Người dân đã quay trở lại nhưng vẫn bất an

VOV.VN - Người dân quanh khu vực nhà máy Rạng Đông đã bắt đầu quay trở lại sinh sống. Tuy nhiên, vẫn rất lo lắng trước tình trạng ô nhiễm môi trường.

Cháy công ty Rạng Đông: Người dân đã quay trở lại nhưng vẫn bất an

Cháy công ty Rạng Đông: Người dân đã quay trở lại nhưng vẫn bất an

VOV.VN - Người dân quanh khu vực nhà máy Rạng Đông đã bắt đầu quay trở lại sinh sống. Tuy nhiên, vẫn rất lo lắng trước tình trạng ô nhiễm môi trường.

Thu gom trên 1.800 tấn tro xỉ, phế thải từ vụ cháy Công ty Rạng Đông
Thu gom trên 1.800 tấn tro xỉ, phế thải từ vụ cháy Công ty Rạng Đông

VOV.VN -Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết: Trên 800 tấn chất thải tro xỉ và 1.000 tấn phế thải xây dựng đã được vận chuyển thu gom.

Thu gom trên 1.800 tấn tro xỉ, phế thải từ vụ cháy Công ty Rạng Đông

Thu gom trên 1.800 tấn tro xỉ, phế thải từ vụ cháy Công ty Rạng Đông

VOV.VN -Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết: Trên 800 tấn chất thải tro xỉ và 1.000 tấn phế thải xây dựng đã được vận chuyển thu gom.