NATO khẳng định bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Khối sẽ bị đáp trả

VOV.VN - NATO tuyên bố sẽ đáp trả một cách thống nhất và mạnh mẽ các cuộc tấn công, bác bỏ ý kiến cho rằng các thành viên của NATO sẽ không bảo vệ lẫn nhau.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm nay (11/2) ra tuyên bố khẳng định, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào NATO sẽ bị đáp trả một cách thống nhất và mạnh mẽ. Ông này cũng nhấn mạnh, bất kỳ ý kiến nào cho rằng các thành viên của NATO sẽ không bảo vệ lẫn nhau sẽ làm suy yếu an ninh của cả Khối, mang lại nguy hại đối với binh sỹ của Mỹ và châu Âu.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh trong cuộc vận động tranh cử tại bang Nam Carolina ngày 10/2, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu một số thông tin trong cuộc gặp với lãnh đạo các nước thành viên NATO khi còn tại chức. Theo đó, ông Donald Trump khẳng định sẽ không bảo vệ quốc gia thành viên trong trường hợp bị tấn công, nếu họ không đóng góp đủ ngân sách.   

Trước đó, tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vấp phải sự chỉ trích quyết liệt của Nhà Trắng. Phát ngôn viên Nhà trắng Andrew Bates ngày 10/2 nhấn mạnh, việc khuyến khích quốc gia khác tấn công đồng minh thân cận của Mỹ là hành động kinh khủng, việc này đe dọa đến an ninh quốc gia của Mỹ, sự ổn định toàn cầu và nền kinh tế của Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ không tấn công NATO trước
Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ không tấn công NATO trước

VOV.VN - Nga không có ý định tấn công các quốc gia thành viên NATO và sẽ chỉ trả đũa nếu bị tấn công trước, Tổng thống Vladimir Putin nói với nhà báo Mỹ Tucker Carlson trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 9/2.

Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ không tấn công NATO trước

Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ không tấn công NATO trước

VOV.VN - Nga không có ý định tấn công các quốc gia thành viên NATO và sẽ chỉ trả đũa nếu bị tấn công trước, Tổng thống Vladimir Putin nói với nhà báo Mỹ Tucker Carlson trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 9/2.

Cánh cửa vào NATO của Thụy Điển tạm khép lại
Cánh cửa vào NATO của Thụy Điển tạm khép lại

VOV.VN - Quốc hội Hungary hôm qua (5/2) bất ngờ hoãn phiên bỏ phiếu để Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Quyết định này đã khiến cảnh cửa gia nhập tổ chức quân sự lớn nhất thế giới này của Thụy Điển tạm thời bị đóng lại.

Cánh cửa vào NATO của Thụy Điển tạm khép lại

Cánh cửa vào NATO của Thụy Điển tạm khép lại

VOV.VN - Quốc hội Hungary hôm qua (5/2) bất ngờ hoãn phiên bỏ phiếu để Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Quyết định này đã khiến cảnh cửa gia nhập tổ chức quân sự lớn nhất thế giới này của Thụy Điển tạm thời bị đóng lại.

Quốc hội Hungary họp phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển
Quốc hội Hungary họp phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển

VOV.VN - Theo yêu cầu của phe đối lập, quốc hội Hungary sẽ họp để phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển. Phiên hợp bất thường dự kiến diễn ra vào ngày 5/2 tới.

Quốc hội Hungary họp phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển

Quốc hội Hungary họp phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển

VOV.VN - Theo yêu cầu của phe đối lập, quốc hội Hungary sẽ họp để phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển. Phiên hợp bất thường dự kiến diễn ra vào ngày 5/2 tới.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken: Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO
Ngoại trưởng Mỹ Blinken: Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, cánh của NATO vẫn mở đối với Ukraine và nước này sẽ trở thành thành viên của liên minh quân sự.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken: Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO

Ngoại trưởng Mỹ Blinken: Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, cánh của NATO vẫn mở đối với Ukraine và nước này sẽ trở thành thành viên của liên minh quân sự.