Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ không tấn công NATO trước

VOV.VN - Nga không có ý định tấn công các quốc gia thành viên NATO và sẽ chỉ trả đũa nếu bị tấn công trước, Tổng thống Vladimir Putin nói với nhà báo Mỹ Tucker Carlson trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 9/2.

Khẳng định được ông Putin đưa ra trong cuộc phỏng vấn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ với nhà báo Tucker Carlson. Đây là lần đầu tiên ông Putin trả lời một nhà báo Mỹ kể từ trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine gần 2 năm trước.

Tổng thống Putin nói: “Các nước phương Tây đang cố gắng đe dọa người dân của họ bằng mối đe dọa tưởng tượng từ Nga”. Ông nói thêm rằng “những người thông minh hiểu rất rõ rằng điều đó là sai”.

Trước câu hỏi của nhà báo Carlson rằng có thể “tưởng tượng ra một kịch bản đưa quân Nga đến Ba Lan hay không”, Tổng thống Nga cho biết:  “Chỉ trong một trường hợp: nếu có một cuộc tấn công vào Nga từ Ba Lan. Tại sao? Bởi vì chúng tôi không có lợi ích gì ở Ba Lan, Latvia hay bất kỳ (thành viên NATO) nào khác”.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện tại Moscow hôm 6/2 và được phát sóng trên trang web riêng của nhà báo Carlson.

Tổng thống Putin nói bằng tiếng Nga và phát biểu của ông được lồng tiếng Anh. Ông bắt đầu bằng phần nói rất dài về mối quan hệ của Nga với Ukraine, Ba Lan và các nước khác.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Putin cũng chỉ trích phương Tây, thêm rằng chính phủ phương Tây đang sử dụng "chiến thuật hù dọa" để thuyết phục người nộp thuế của họ cung cấp thêm tiền để "làm suy yếu nước Nga" ở Ukraine và các nơi khác. 

Moscow đã nhiều lần cho rằng việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông và sự hỗ trợ của nước này dành cho Kiev là một trong những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Các quan chức Nga cũng cảnh báo rằng việc chuyển giao vũ khí và các thiết bị quân sự khác cho Ukraine chỉ dẫn đến leo thang căng thẳng hơn nữa.

Về quan hệ với Mỹ, Nhà lãnh đạo Nga cho biết Washington có những vấn đề cấp bách trong nước cần lo lắng. Ông Putin nói: "Không phải tốt hơn nếu đàm phán với Nga sao? Hãy có một thỏa thuận. (Mỹ) đã hiểu rõ tình hình hiện tại và nhận ra rằng Nga sẽ đấu tranh cho lợi ích của mình đến cùng".

Mỹ đã gửi cho Ukraine hơn 110 tỷ USD viện trợ kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022. Mỹ cũng từng tỏ rõ quan điểm rằng họ không quan tâm đến việc đàm phán theo các điều khoản của ông Putin.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga ra sức bóp nghẹt phòng tuyến Ukraine, Kiev tìm cách “ăn miếng trả miếng”
Nga ra sức bóp nghẹt phòng tuyến Ukraine, Kiev tìm cách “ăn miếng trả miếng”

VOV.VN - Nga từng bước tiến về phía trước bằng cách tận dụng ưu thế về nhân lực và đạn pháo để bóp nghẹt phòng tuyến của Ukraine trong khi Ukraine gặp nhiều thách thức để ngăn chặn làn sóng xe bọc thép, quân đội và pháo binh của Nga.

Nga ra sức bóp nghẹt phòng tuyến Ukraine, Kiev tìm cách “ăn miếng trả miếng”

Nga ra sức bóp nghẹt phòng tuyến Ukraine, Kiev tìm cách “ăn miếng trả miếng”

VOV.VN - Nga từng bước tiến về phía trước bằng cách tận dụng ưu thế về nhân lực và đạn pháo để bóp nghẹt phòng tuyến của Ukraine trong khi Ukraine gặp nhiều thách thức để ngăn chặn làn sóng xe bọc thép, quân đội và pháo binh của Nga.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/2
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/2

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga điều máy bay ném bom chiến lược công phá hàng loạt mục tiêu Ukraine.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/2

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/2

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga điều máy bay ném bom chiến lược công phá hàng loạt mục tiêu Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

VOV.VN - Ngày 8/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo đã tổng kết sự phát triển của quan hệ đối tác toàn diện và tương tác chiến lược trong thời gian qua giữa hai nước, thảo luận về tình hình Ukraine, Trung Đông và một số vấn đề hợp tác song phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

VOV.VN - Ngày 8/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo đã tổng kết sự phát triển của quan hệ đối tác toàn diện và tương tác chiến lược trong thời gian qua giữa hai nước, thảo luận về tình hình Ukraine, Trung Đông và một số vấn đề hợp tác song phương.

Cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Nga Putin với nhà báo Mỹ được quan tâm đặc biệt
Cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Nga Putin với nhà báo Mỹ được quan tâm đặc biệt

VOV.VN - Ngày 8/2, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cuộc phỏng vấn của nhà báo Mỹ Tucker Carlson với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow được dư luận quan tâm đặc biệt, cả ở Nga và Mỹ.

Cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Nga Putin với nhà báo Mỹ được quan tâm đặc biệt

Cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Nga Putin với nhà báo Mỹ được quan tâm đặc biệt

VOV.VN - Ngày 8/2, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cuộc phỏng vấn của nhà báo Mỹ Tucker Carlson với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow được dư luận quan tâm đặc biệt, cả ở Nga và Mỹ.

Sẽ có 4 ứng cử viên tranh cử tổng thống Nga vào tháng 3
Sẽ có 4 ứng cử viên tranh cử tổng thống Nga vào tháng 3

VOV.VN - Ngày 8/2, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Nga Pamfilova cho biết sẽ có 4 ứng cử viên tranh cử tổng thống Nga vào tháng 3 tới.

Sẽ có 4 ứng cử viên tranh cử tổng thống Nga vào tháng 3

Sẽ có 4 ứng cử viên tranh cử tổng thống Nga vào tháng 3

VOV.VN - Ngày 8/2, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Nga Pamfilova cho biết sẽ có 4 ứng cử viên tranh cử tổng thống Nga vào tháng 3 tới.