Ngang nhiên lấp đầm Thị Nại, Công ty Bình An bị phạt 300 triệu đồng

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Định xử phạt hành chính 300 triệu đồng đối với  Công ty Bình An về hành vi đổ đất lấp đầm Thị Nại khi chưa được phép.

Dự án Khu cảng xăng dầu và kho bãi tổng hợp Bình An do Công ty Cổ phần Xăng dầu Bình An (viết tắt Công ty Bình An) làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Bình Định có văn bản cho phép đầu tư vào năm 2014.
Theo tiến độ đăng ký, quý 4/2018, dự án mới triển khai thi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

Phần đất Công ty Bình An ngang nhiên lấp đầm Thị Nại khi chưa được phép.

Tuy nhiên, khi chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, chưa có báo cáo tác động môi trường, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phía Công ty Bình An đã ồ ạt đổ đất lấp đầm Thị Nại.

Một góc đầm Thị Nại bị doanh nghiệp lấp khi chưa được phép.
Sự việc này đã ảnh hưởng luồng lạch tàu thuyền ra vào đánh bắt thủy sản, gây bức xúc trong nhân dân, làm nóng các kỳ họp HĐND tỉnh trong thời gian qua.
Ngoài xử phạt hành chính 300 triệu đồng, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Công ty Bình An phải nạo vét toàn bộ khối lượng đất đá đã đổ xuống đầm Thị Nại.

Kiểm tra tại hiện trường sáng nay, ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng điều chỉnh lại Dự án khu cảng xăng dầu và kho bãi tổng hợp, không được phép xây dựng bồn chứa xăng dầu để tránh ô nhiễm.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đi kiểm tra hiện trường.

“Xây dựng hệ thống kho ở đây là không được. Làm cảng xăng dầu ở đây có thể gây ô nhiễm cả đầm Thị Nại. Thiết kế xây sẽ phải điều chỉnh lại, rồi trình cho Ban Thường vụ cho ý kiến. Chỉ làm cảng tổng hợp không cho đổ đất lấn ra ngoài biển, không được phép xây dựng hệ thống bồn chứa ở đây. Mỗi lần súc bồn, rửa bồn thì đổ ở đâu? Việc này có thể sẽ gây ô nhiễm cả đầm Thị Nại, cả bãi biển Qui Nhơn”, ông Nguyễn Thanh Tùng phân tích”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp ngang nhiên đổ đất lấp đầm Thị Nại
Doanh nghiệp ngang nhiên đổ đất lấp đầm Thị Nại

VOV.VN -Tại kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh Bình Định, nhiều đại biểu đề nghị làm rõ việc một DN đổ đất trái phép lấn đầm Thị Nại, xử lý DN để xảy ra sai phạm.

Doanh nghiệp ngang nhiên đổ đất lấp đầm Thị Nại

Doanh nghiệp ngang nhiên đổ đất lấp đầm Thị Nại

VOV.VN -Tại kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh Bình Định, nhiều đại biểu đề nghị làm rõ việc một DN đổ đất trái phép lấn đầm Thị Nại, xử lý DN để xảy ra sai phạm.