Ngày 1/5, cả nước xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông làm chết 23 người

VOV.VN - Riêng trong ngày đầu tháng 5, cả nước đã xảy ra 33 vụ TNGT, làm chết 23 người, bị thương 14 người.

Theo thống kê của Cục CSGT, trong ngày 1/5, cả nước đã xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 14 người. So với ngày nghỉ Lễ thứ hai của năm 2019 tăng 6 vụ (tăng 22,2%), tăng 03 người chết (tăng 15%), giảm 5 người bị thương (giảm 26,3%).

cc_hrmx.jpg
Riêng trong ngày đầu tháng 5, cả nước đã xảy ra 33 vụ, làm chết 23 người, bị thương 14 người.

Nguyên nhân chủ yếu được Cục CSGT lý giải là do vượt xe không đúng quy định, đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định; lùi xe không đúng quy định; không thực hiện đúng quy trình thao tác lái xe; sử dụng rượu bia; không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước...

Đường sắt, đường thủy không xảy ra TNGT.

Do nhu cầu của người dân di chuyển về quê lớn, lưu lượng phương tiện đột ngột tăng cao vào ngày đầu đợt nghỉ lễ dẫn đến một số tuyến đường, khu vực ra vào cửa ngõ TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, các bến xe xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài, các phương tiện di chuyển chậm. 

Nhiều nơi vẫn xảy ra đua xe, điển hình như tại Bà Rịa - Vũng Tàu vào 4h30', ngày 30/4/2020 tại Km 38+200 Quốc lộ 51 thuộc phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xảy ra việc có nhóm thanh niên tụ tập rú ga, nẹt pô, tụ tập chạy quá tốc độ có dấu hiệu đua xe trái phép, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức giải tán nhóm thanh thiếu niên tụ tập. Tạm giữ 9 xe mô tô, 01 người điều khiển mô tô. 

Tại Hải Phòng, ngày 30/4/2020, Phòng PC08 Công an Tp. Hải Phòng đã phối hợp với Công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng kiểm tra xử lý 21 đối tượng thanh thiếu niên (độ tuổi từ 14 đến 18) vi phạm điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, một số phương tiện không có biển kiểm soát, chạy tốc độ cao trên tuyến, địa bàn quận Đồ Sơn, tạm giữ 21 phương tiện, đã bàn giao các đơn vị chức năng xử lý theo quy định....

Về tình hình xử lý vi phạm giao thông, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày đã xử lý hơn 7.000 trường hợp vi phạm; tạm giữ 185 xe ô tô, hơn 1.000 xe mô tô; tước 256 giấy phép lái xe các loại. Riêng vi phạm nồng độ cồn lực lượng cảnh sát giao thông xử lý 316 trường hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn giao thông liên hoàn làm 1 người chết, 4 người bị thương
Tai nạn giao thông liên hoàn làm 1 người chết, 4 người bị thương

VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh An Giang vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng làm 1 người chết và 4 người khác bị thương.

Tai nạn giao thông liên hoàn làm 1 người chết, 4 người bị thương

Tai nạn giao thông liên hoàn làm 1 người chết, 4 người bị thương

VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh An Giang vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng làm 1 người chết và 4 người khác bị thương.

1 người đi xe máy tử vong sau tai nạn liên hoàn tại Lào Cai
1 người đi xe máy tử vong sau tai nạn liên hoàn tại Lào Cai

VOV.VN - Khoảng 21h ngày 29/4, tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 1 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

1 người đi xe máy tử vong sau tai nạn liên hoàn tại Lào Cai

1 người đi xe máy tử vong sau tai nạn liên hoàn tại Lào Cai

VOV.VN - Khoảng 21h ngày 29/4, tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 1 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Say rượu, lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn đâm chết người tại Điện Biên
Say rượu, lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn đâm chết người tại Điện Biên

VOV.VN - Tối 29/4, tại TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, một tài xế sau khi uống rượu, bia đã gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, làm 1 người tử vong.

Say rượu, lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn đâm chết người tại Điện Biên

Say rượu, lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn đâm chết người tại Điện Biên

VOV.VN - Tối 29/4, tại TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, một tài xế sau khi uống rượu, bia đã gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, làm 1 người tử vong.