Ngày thứ 11 cách ly xã hội: Nhiều người Hà Nội vẫn chủ quan ngoài đường

VOV.VN - Lãnh đạo TP Hà Nội tiếp tục khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm túc việc cách ly xã hội để hạn chế dịch Covid-19 lây lan trên địa bàn.
Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN trong ngày thứ 7 (11/4), tức là ngày thứ 11 thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 6 của Thủ tướng Chính phủ, lượng người ra đường ở một số tuyến đường tại Hà Nội khá đông.
Việc người dân ra đường như vậy thì việc cách ly xã hội trong những ngày qua sẽ không có tác dụng. Trong ảnh: Người xe san sát tại một ngã tư trên phố Phạm Ngọc Thạch.
Người dân Hà Nội cần thực hiện nghiêm túc cách ly xã hội đến ngày 15/4 tới để hạn chế dịch Covid-19 lây lan trên địa bàn. 
Trong cuộc họp chiều qua (10/4), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị quán triệt nghiêm túc nội dung Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc hơn nữa các nội dung trong lời kêu gọi của Tổng Bí thư, cũng như nội dung Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Thành ủy Hà Nội.
Trong những ngày tới tuyệt đối khi không có việc cần thiết thì không ra ngoài đường, người dân không được chủ quan mặc dù tuần vừa qua Hà Nội có 9 ca dương tính, so với tuần trước là 45 ca bệnh thì chỉ bằng 1/5. Trong ảnh: Ngã tư Xã Đàn - Nguyễn Lương Bằng.
Đường Láng cũng có mật độ người tham gia giao thông khá cao.
Dòng người đổ về phía cầu Chương Dương chiều 11/4.
Lượng người từ cầu Chương Dương di chuyển về phía trung tâm thành phố cũng khá đông.
 
Tại cầu Chương Dương, chốt kiểm tra y tế làm việc liên tục.
Hầu hết người dân đèu chấp hành yêu cầu dừng xe để kiểm tra thân nhiệt. 
Sau khi kiểm tra thân nhiệt, người dân sẽ được lấy lại thông tin.
Hình ảnh tại cầu Long Biên.
Một số người vẫn đi tập thể dục trên cầu Long Biên, có người đeo khẩu trang nhưng kéo xuống dưới cằm.
Một số tuyến phố tại trung tâm Thủ đô vẫn vắng lặng.
Phố Lý Thường Kiệt không một bóng người qua lại.
Một nhóm người tụ tập xem đá gà tại phố Trần Khánh Dư.
Một quán trà đá vẫn mở chui.
Một em nhỏ vẫn đi bán kẹo cao su, tăm bông...kiếm tiền.
Mặc dù đã căng dây chắn đường nhưng người dân vẫn ra tập thể dục./.