Ngồi trong nhà vẫn bị ô tô đâm trọng thương

VOV.VN - Tài xế bị lạc tay lái điều khiển ô tô tông vào nhà dân ở Phú Quốc khiến một người bị thương nặng.

Theo đó, vào khoảng 16h, tại đường Lý Thường Kiệt, khu phố 5, thị trấn Dương Đông xảy ra vụ tai nạn giao thông hy hữu. Tài xế xe ô tô tải mang biển kiểm soát 47C.055.18 do anh Nguyễn Thành Lập, sinh năm 1988, điều khiển bị lạc tay lái, đâm ngang phần đường, tông vào nhà số 56, đường Lý Thường Kiệt làm bà Lê Thị Nâu, 70 tuổi, ngồi trong nhà bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu.

Chiếc xe gây tai nạn khiến 1 người chết

Vụ tai nạn thứ hai xảy ra vào lúc 18h40 phút tại ấp Ông Lang, xã Cửa Dương làm 2 người tử vong.

Xe mô tô mang biển kiểm soát 68 P1. 045.61 do ông Trần Văn Minh, 67 tuổi, thường trú tại ấp Ông Lang điều khiển theo hướng Cửa Cạn về Dương Đông đã va chạm vào xe mô tô mang biển kiểm soát 65B1. 372.76 do anh Lê Văn Vũ, 25 tuổi điều khiển, phía sau chở Võ Hoàng Nam, 21 tuổi; cả 2 điều làm công nhân và cùng tạm trú tại Ấp Suối Mây, xã Dương, chạy theo chiều ngược lại. Nguyên nhân đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Đến khoảng 22h50 phút, trên đoạn đường Hùng Vương khu phố 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc lại xảy ra va chạm khác giữa xe ô tô và mô tô, khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Nạn nhân là ông Doãn Tâm Hoàng Tuấn, sinh năm 1963, thường trú tại khu phố 7, thị trấn Dương Đông điều khiển xe môtô. Ông Tuấn bị xe ôtô mang biển kiểm soát 68H-013.82 do Ông Bùi Quang Công, sinh năm 1967, tạm trú tại khu phố 5 thị trấn này, điều khiển ngược chiều đâm phải. Ông Tuấn chết trên đường đi cấp cứu.

Nguyên nhân là do xe ô tô đi không đúng phần đường quy định. Một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, sau khi gây tai nạn, ông Công xuống xe trong tình trạng say xỉn, mất kiểm soát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên